Hà Nội hợp tác với Hà Lan về xử lý rác thải đô thị

18:13' - 25/01/2019
BNEWS Ngày 25/1, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có buổi tiếp Đại sứ Hà Lan Elsbeth Akkerman.
Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung tiếp bà Elsbeth Akkerman, Đại sứ Vương quốc Hà Lan. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN

Tại buổi tiếp, hai bên đã trao đổi một số vấn đề nhằm tăng cường hợp tác giữa Hà Nội với Hà Lan trong thời gian tới, đặc biệt là vấn đề xử lý rác thải đô thị, biến rác thải thành năng lượng được các doanh nghiệp Hà Lan rất quan tâm.

Tại buổi tiếp, Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam Elsbeth Akkerman bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn thành phố Hà Nội đã luôn dành cho Đại sứ quán Hà Lan sự phối hợp, hỗ trợ cần thiết. Bà Elsbeth Akkerman khẳng định sự hợp tác giữa Hà Lan - Việt Nam là mối quan hệ hợp tác lâu dài, đặc biệt sau dịp tổ chức Lễ kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hà Lan (1973-2018).

Bà Elsbeth Akkerman cho biết, hiện nay một số doanh nghiệp Hà Lan đang hợp tác với Việt Nam về vấn đề xử lý rác thải đô thị, biến rác thải thành năng lượng, đã được Ngân hàng phát triển Hà Lan chấp thuận cấp vốn, sẵn sàng để dự án triển khai và hy vọng thành phố Hà Nội sẽ đồng ý cấp giấy phép cho dự án này”- bà Elsbeth Akkerman, Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam chia sẻ.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đánh giá cao những nội dung mà Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam đã trao đổi; mong rằng Hà Nội và Hà Lan tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác trong các lĩnh vực mà Hà Lan có thế mạnh như năng lượng tái tạo, xây dựng thành phố thông minh, lĩnh vực thương mại, chế biến thực phẩm…

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội rất ủng hộ dự án xử lý rác thải đô thị, biến rác thải thành năng lượng và sẵn sàng triển khai dự án khi một tập đoàn Hà Lan đã chứng minh được nguồn vốn./.

Xem thêm:

>>Hoa Kỳ tài trợ Thừa Thiên - Huế thực hiện dự án tái chế rác thải đô thị

>>Làm rõ phản ánh nhà máy chế biến rác thải Việt Trì gây ô nhiễm

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục