BNEWS Các đội Thanh tra Giao thông Vận tải đã bố trí lực lượng phối hợp với lực lượng chức năng phân luồng, chống ùn tắc giao thông tại 123 vị trí, khu vực chốt trực, với 332 lượt người/ ngày.
Điệp khúc ùn ứ giao thông lại tiếp tục lặp lại trên địa bàn Thủ đô vào dịp những ngày giáp Tết dương lịch 2024 khi người dân tỏa ra mọi ngả đường để đi nghỉ lễ. Tại các điểm "nóng", các trục đường hướng tâm, ngã ba, ngã tư, cửa ngõ ra vào Thủ đô, lưu lượng phương tiện dồn về gây ra tình trạng ùn ứ giao thông vào một số thời điểm, nhiều người phải chôn chân hàng tiếng vì tắc đường.
Từ sáng ngày 30/12, trên tuyến đường vành đai 3 trên cao, hình ảnh các phương tiện xếp hàng dài nhích từng chút một lại tiếp tục tái diễn. "Không chỉ vành đai 3 dưới thấp, đặc biệt đoạn Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển, giờ đây, tình trạng ùn tắc giao thông thường xuyên xảy ra ở đường vành đai 3 trên cao, thậm chí ngay cả ngày thường, chứ chưa kể đến ngày cao điểm", anh Nguyễn Long, một lái xe Grab cho biết.Ra khỏi nhà từ sáng để về quê ở Thanh Hóa, chị Hoàng Lan phải chịu cảnh xe chạy "rùa bò" trên đường vành đai 3 ngán ngẩm chia sẻ, ngày thường mất gần 6 tiếng là về nhà ở Nghệ An. nhưng với tình hình này có khi phải chắc phải hơn 8 tiếng chị mới về đến nhà do phải vượt qua dòng xe nối đôi nhau dài cả cây số.
Theo một số hành khách lưu thông trên đường vành đai 3 trên cao, do tình hình ùn tắc, nhiều tài xế điều khiển phương tiện vào làn dừng khẩn cấp để rút ngắn thời gian di chuyển, khiến tình hình giao thông thêm hỗn loạn. Vành đai 3 trên cao, đoạn từ Big C Thăng Long hướng về nút giao Mai Dịch cũng ùn ứ kéo dài, phương tiện di chuyển chậm chạp. Tại khu vực nút giao Mai Dịch, hàng rào chắn phục vụ thi công công trình được dựng lên, chiếm một phần làn đường khiến giao thông càng thêm tắc nghẽn.
Trước thực trạng trên, đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 phải tăng cường tối đa lực lượng ở nút giao Mai Dịch, điều tiết, phân luồng giao thông để giảm tải ùn ứ, giúp người dân đi lại được thuận tiện hơn.
Theo báo cáo nhanh của Thanh tra Giao thông Vận tải Hà Nội, ngày 29/12 là ngày làm việc cuối trước kỳ nghỉ Tết Dương lịch năm 2024, rất nhiều người dân, sinh viên đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội về quê nghỉ Tết. Tuy nhiên, do thời gian nghỉ Tết Dương lịch ngắn nên nhu cầu đi lại của người dân không quá lớn.Trên các tuyến đường, phố chính thuộc địa bàn các quận nội thành lượng người và phương tiện giao thông ở mức trung bình; khu vực các bến xe khách và tuyến đường lân cận có tăng cao hơn nhưng không xảy ra ùn tắc kéo dài. Cụ thể, từ 17 giờ, trên một số tuyến đường trục chính, tuyến hướng ra các bến xe khách và tuyến cửa ngõ Thủ đô như Tây Sơn, Chùa Bộc, Trường Chinh, Xã Đàn, Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến, Nguyển Xiển, Kim Đồng, Giải Phóng, Quốc lộ 1A cũ, Hoàng Quốc Việt, Trần Duy Hưng, Hồ Tùng Mậu, Phạm Hùng, Phạm Văn Đồng,..., mật độ giao thông đã dần tăng cao nhưng các phương tiện có thể di chuyển chậm; không xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài.
Đến 17 giờ chiều ngày 29/12, lượng phương tiện đông đúc trên các trục giao thông chính như Giải Phóng, vành đai 3, nút Pháp Vân, đường Phạm Văn Đồng, Hoàng Quốc Việt, Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Trãi, Cầu Chương Dương, Minh Khai… các phương tiện di chuyển chậm, lượng người và phương tiện tại khu vực bến xe Giáp Bát tăng cao, có xảy ra ùn đến 3 hàng xe trong thời gian ngắn tại khu vực qua bến xe. Đường dẫn từ Cổ Linh lên cầu Thanh Trì, cầu Vĩnh Tuy hướng đi Ecopark xảy ra ùn ứ giao thông.
Đường vành đai 3 trên cao ùn ứ giao thông cả hai chiều đường, các phương tiện di chuyển chậm (đặc biệt vành đai 3 trên cao hướng cầu Thanh Trì đi vào Trung tâm xảy ra ùn ứ kéo dài đến 23 giờ15 phút, giao thông trở lại bình thường). Từ 8 giờ ngày 30/12, trên địa bàn thành phố Hà Nội, các tuyến đường, phố chính thuộc địa bàn các quận nội thành, lượng người và phương tiện giao thông tăng cao; khu vực các bến xe khách liên tỉnh khá vắng.
Trên các tuyến đường lân cận có tăng cao hơn xảy ra ùn ứ kéo dài; các trục giao thông chính như Giải Phóng, vành đai 3 trên cao, nút Pháp Vân, đường Phạm Văn Đồng, Hoàng Quốc Việt, Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Trãi, cầu Chương Dương, cầu Vĩnh Tuy, cầu vượt vành đai 2 trên cao…, các phương tiện di chuyển rất chậm. Đến 15 giờ, giao thông trở lại bình thường các phương tiện di chuyển ổn định.
Lực lượng Thanh tra Giao thông đã phối hợp tốt với lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự, công an các quận, huyện, phường, xã đảm bảo an toàn giao thông, không xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài. Đồng thời, phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) triển khai nhiều biện pháp, từ túc trực thường xuyên đến chủ động hướng dẫn, phân luồng giao thông giúp người dân trở về nhà an toàn, thông suốt tại khu vực Pháp Vân - Cầu Giẽ, Ngọc Hồi, Trần Thủ Độ và các tuyến đường khác hướng về trung tâm Hà Nội.
Để giải tỏa chống ùn tắc giao thông, các đội Thanh tra Giao thông Vận tải đã bố trí lực lượng phối hợp với các lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ phân luồng, chống ùn tắc giao thông tại 123 vị trí, khu vực chốt trực, với 332 lượt người/ ngày. Bố trí lực lượng phối hợp thực hiện nhiệm vụ phân luồng chống ùn tắc giao thông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông kết hợp với kiểm tra, xử lý vi phạm, giải quyết sự cố giao thông trên các tuyến đường; tăng cường lực lượng phối hợp tổ chức giao thông, phân luồng, hướng dẫn phương tiện lưu thông an toàn, thông suốt; có biện pháp khắc phục kịp thời khi xảy ra sự cố, tai nạn, đặc biệt trên các tuyến giao thông trọng điểm; các tuyến đường cửa ngõ ra, vào Thủ đô; không để phát sinh ùn tắc giao thông kéo dài quá 15 phút. Cùng với tuyên truyền, phân luồng, hướng dẫn giao thông, từ ngày 29/12 đến 30/12, lực lượng Thanh tra Giao thông Vận tải phối hợp kiểm tra, xử lý 34 trường hợp, phạt tiền trên 102 triệu đồng, tước giấy phép lái xe có thời hạn 4 trường hợp.Tin liên quan
VinBus khai trương tuyến buýt nội đô Hà Nội đến sân bay Nội Bài
Từ ngày 1/1, Công ty HNHH Dịch vụ Vận tải Sinh thái VinBus sẽ khai thác tuyến buýt điện E10 kết nối Khu đô thị (KĐT) Ocean Park với Sân bay Nội Bài để đáp ứng nhu cầu di chuyển văn minh của người dân.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hộiNgành Du lịch đạt gần 71% kế hoạch đón khách quốc tế năm 2026
Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, trong 9 tháng năm 2026, Việt Nam đón trên 17,7 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm 2025.
-
Kinh tế xã hộiHưng Yên: Làm rõ nguyên nhân gây nứt nhiều nhà dân ở Thái Thụy
Từ khoảng 2 năm nay, một số hộ dân ở thôn Thụy Hà, xã Thái Thụy (Hưng Yên) cảm thấy lo lắng bất, an khi phải sinh sống trong những ngôi nhà bị nứt.
-
Kinh tế xã hộiASIAD 2026: Việt Nam có HCV thứ ba nhờ Cầu mây nữ
Sáng 3/10, đội tuyển Cầu mây nữ Việt Nam đã xuất sắc đánh bại Thái Lan 2-1 trong trận chung kết nội dung đồng đội 4 người nữ tại ASIAD 2026.
-
Kinh tế xã hộiThuỷ điện Trị An tăng lượng xả lũ khi nước thượng nguồn đổ về
Trong ngày 2 và 3/10, Công ty Thuỷ điện Trị An liên tiếp thông báo điều chỉnh tăng lượng xả lũ qua đập tràn do nước từ thượng nguồn về hồ lớn, trong khi hồ chứa tích nước xấp xỉ cao trình thiết kế.
-
Kinh tế xã hộiCần Thơ đặt mục tiêu 70% hộ dân phân loại rác tại nguồn
Cần Thơ từng bước triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, phấn đấu đến năm 2030 có tối thiểu 70% hộ gia đình thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn.
-
Kinh tế xã hộiTrang bị “sức đề kháng số” trước phim ngắn AI độc hại
Đi bất cứ đâu, từ nhà hàng, quán cà phê, trên đường phố, không khó bắt gặp hình ảnh người lớn, trẻ em hễ có thời gian rảnh là chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại.
-
Kinh tế xã hộiTriều Tiên phóng vật thể bay chưa xác định ra vùng biển phía Đông
Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn thông báo từ quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên ngày 3/10 đã phóng một vật thể bay chưa xác định về phía vùng biển phía Đông của Bán đảo Triều Tiên.
-
Kinh tế xã hộiMỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6
Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6).
-
Kinh tế xã hộiRà soát, bổ sung và hoàn thiện sách giáo khoa để sử dụng từ năm học 2028 - 2029
Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức rà soát, cập nhật, bổ sung và hoàn thiện sách giáo khoa trên cơ sở Chương trình giáo dục phổ thông được điều chỉnh, theo lộ trình để sử dụng từ năm học 2028 - 2029.












