Hà Nội khởi công Dự án Khu Công viên Công nghệ số và Hỗn hợp
Ngày 16/1, hòa trong không khí phấn khởi chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, UBND thành phố Hà Nội phối hợp với Tập đoàn FPT tổ chức Lễ khởi công Dự án Khu Công viên công nghệ số và hỗn hợp tại hai phường Tây Tựu và Phú Diễn. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu sự hình thành một không gian phát triển mới của Thủ đô, nơi khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được đặt ở vị trí trung tâm; nơi hội tụ trí tuệ, công nghệ, nguồn nhân lực chất lượng cao và các mô hình phát triển hiện đại.
Dự buổi lễ có: Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng; Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà; Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng; Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn FPT Trương Gia Bình.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng cho biết, Công viên công nghệ số được thành phố định hướng trở thành một hạt nhân quan trọng trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Thủ đô, gắn với mục tiêu xây dựng trở thành trung tâm lớn về khoa học, công nghệ và kinh tế số của cả nước. Với quy mô sử dụng đất gần 200 ha và tổng vốn đầu tư trên 2 tỷ đô la Mỹ, khi đi vào hoạt động, dự án dự kiến đáp ứng nhu cầu làm việc cho khoảng 60.000 chuyên gia, kỹ sư công nghệ số, đổi mới sáng tạo và lao động phụ trợ. Quan trọng hơn, đây là mô hình tổ chức thực thi mới, có khả năng tạo tác động dẫn dắt, tạo động lực quan trọng để Hà Nội nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hình thành cộng đồng đổi mới sáng tạo đủ lớn, đủ sức lan tỏa trên toàn thành phố. Dự án được kỳ vọng là một không gian “làm thật - tạo giá trị thật” cho hệ sinh thái công nghệ số, từ nghiên cứu, thử nghiệm và phát triển các công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, Internet vạn vật, blockchain, đến các nhóm sản phẩm và dịch vụ số trọng điểm như phần mềm, dịch vụ số, dữ liệu số và nền tảng số; qua đó thúc đẩy sự liên thông giữa nghiên cứu, đào tạo, sản xuất, dịch vụ, góp phần hình thành chuỗi giá trị mới cho kinh tế số của Thủ đô. Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng cũng ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động, tinh thần trách nhiệm và sự đồng hành nghiêm túc của Công ty Cổ phần FPT và UBND phường Tây Tựu trong quá trình nghiên cứu, đề xuất và chuẩn bị triển khai dự án. Theo ông Trương Việt Dũng, việc một doanh nghiệp công nghệ trong nước mạnh dạn đầu tư lớn, đầu tư dài hạn, gắn chiến lược phát triển của mình với mục tiêu làm chủ công nghệ lõi của quốc gia là điều rất đáng trân trọng, thể hiện rõ tầm nhìn dài hạn và trách nhiệm đối với sự phát triển của Thủ đô và của đất nước. Thành phố kỳ vọng nhà đầu tư sẽ tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm và uy tín của mình; triển khai dự án đúng định hướng, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tuân thủ pháp luật; qua đó đóng góp thiết thực vào mục tiêu phát triển bền vững của Hà Nội, phù hợp với tầm nhìn đã được xác lập trong Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm. Thành công của dự án sẽ là minh chứng sinh động cho mô hình hợp tác “ba nhà”: Nhà nước - Nhà doanh nghiệp - Nhà khoa học; trong đó Nhà nước giữ vai trò kiến tạo, định hướng và tạo lập môi trường phát triển; doanh nghiệp là lực lượng tổ chức thực hiện; đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học là nguồn lực trí tuệ cốt lõi.Thành phố Hà Nội cam kết sẽ luôn đồng hành, phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi theo đúng quy định để dự án được triển khai thuận lợi, hiệu quả; đồng thời mong muốn dự án sẽ sớm hình thành những giá trị thực chất, lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, góp phần nâng cao chất lượng tăng trưởng và đời sống của nhân dân. Phó Chủ tịch Trương Việt Dũng cũng bày tỏ tin tưởng rằng, Dự án Khu Công viên công nghệ số và hỗn hợp sẽ được triển khai thành công, mở ra một giai đoạn phát triển mới, năng động và bền vững cho Thủ đô Hà Nội, nơi công nghệ khơi nguồn sáng tạo, tri thức tạo động lực và con người là trung tâm của mọi phát triển.
Ở góc độ chủ đầu tư, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn FPT Trương Gia Bình bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến lãnh đạo và người dân thành phố Hà Nội, đồng thời cam kết rằng khu công viên công nghệ này sẽ trở thành trung tâm góp phần khẳng định vị thế của Hà Nội là trung tâm khoa học, công nghệ của cả nước và xa hơn nữa, từng bước hiện thực hóa khát vọng về một “Thung lũng Silicon” của Việt Nam. Ông Trương Gia Bình cũng tin rằng, để con người có thể nghiên cứu, phát triển và làm chủ công nghệ thì điều kiện quan trọng nhất chính là phải có một không gian xứng đáng, một môi trường làm việc, học tập và sáng tạo đúng nghĩa, như chính nơi đây. Theo Tập đoàn FPT, dự án là hoạt động nhằm triển khai Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng Thủ đô Hà Nội trở thành trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ và hội nhập quốc tế, phát triển nhanh, bền vững, có sức lan tỏa vùng và cả nước. Đồng thời, dự án cũng là bước cụ thể hóa quan trọng việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, trong đó phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là yếu tố quyết định để đất nước phát triển giàu mạnh, hùng cường trong kỷ nguyên mới. Dự án có tổng quy mô 196,8 ha, được thiết kế, xây dựng và vận hành theo tiêu chí công trình xanh, hướng tới phát triển bền vững, đồng thời tạo lập mô hình môi trường sống – làm việc - sáng tạo liên hoàn (Work - Live - Innovate). Trong đó, trọng tâm là công viên công nghệ số tập trung, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số với diện tích khoảng 168,9ha. Phần diện tích còn lại của khu công viên được tổ chức theo mô hình công viên mở, với hạ tầng giao thông nội bộ, không gian cây xanh, mặt nước, tạo môi trường làm việc, nghiên cứu và sinh sống chất lượng cao. Thời gian triển khai dự án từ năm 2026 đến năm 2031, phấn đấu hoàn thành và đưa vào khai thác hạng mục đầu tiên trong năm 2027. Việc UBND thành phố Hà Nội và Tập đoàn FPT công bố khởi công Khu Công viên Công nghệ số và Hỗn hợp tại Tây Tựu và Phú Diễn là dấu mốc quan trọng về phát triển hạ tầng công nghệ số của Thủ đô. Về lâu dài, dự án được kỳ vọng sẽ tiếp tục góp phần củng cố vai trò của Hà Nội là trung tâm đầu não chính trị, hành chính quốc gia, đồng thời dẫn đầu cả nước về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; trở thành nơi kiến tạo chính sách mới, thử nghiệm công nghệ mới, đào tạo nhân tài và khởi nguồn các ý tưởng phát triển cho quốc gia.Tin liên quan
-
Kinh tế Việt Nam
Khởi công metro Bến Thành - Tham Lương, động thổ cầu Cần Giờ
16:02' - 15/01/2026
Sáng 15/1, UBND TP. Hồ Chí Minh cùng các nhà đầu tư đã tổ chức khởi công, động thổ ba dự án hạ tầng giao thông trọng điểm quy mô lớn nhằm chào mừng Đại hội XIV của Đảng.
-
DN cần biết
Khởi động dự án di dân tái định cư Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1
14:51' - 15/01/2026
Sáng 15/1, tại xã Phước Dinh, UBND tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Lễ khởi động Dự án thành phần 1 - Dự án di dân, tái định cư, giải phóng mặt bằng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1.
-
Kinh tế Việt Nam
Thành phố Hồ Chí Minh khởi công nhiều dự án trọng điểm của ngành Y tế
13:20' - 15/01/2026
Chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng ngày 15/1, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh khởi công đồng loạt 3 dự án trọng điểm của ngành Y tế.
Tin cùng chuyên mục
-
Doanh nghiệp
Những mối lo hàng đầu của các CEO trên thế giới trong năm 2026
17:07'
Bước vào năm 2026, trong khi các nhà lãnh đạo doanh nghiệp toàn cầu lo ngại về suy thoái, thì các Giám đốc điều hành (CEO) tại Mỹ lại xem "sự bất ổn kinh tế" là mối đe dọa lớn nhất.
-
Doanh nghiệp
Hàng không Đức phục hồi chậm, vận tải nội địa tiếp tục suy yếu
14:09'
Hiệp hội Liên bang ngành Hàng không Đức nhận định đà phục hồi của thị trường hàng không tại Đức đang chững lại rõ rệt, đặc biệt khi so sánh với xu hướng tăng trưởng mạnh của các quốc gia châu Âu khác.
-
Doanh nghiệp
EVNNPC xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026
11:14'
Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) cho biết, bước sang năm 2026, trong bối cảnh kinh tế được kỳ vọng duy trì đà tăng trưởng cao, EVNNPC xác định năm nhiệm vụ trọng tâm.
-
Doanh nghiệp
Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam
08:33'
Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam nhận định giai đoạn 2025–2027 là giai đoạn “bản lề”, khi các doanh nghiệp xuất khẩu sang thị trường châu Âu phải tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn ESG.
-
Doanh nghiệp
Mitsubishi chi 7,5 tỷ USD thâu tóm khí đá phiến tại Mỹ
08:15'
Tập đoàn Mitsubishi của Nhật Bản đang mua lại các doanh nghiệp khí đá phiến tại các bang Louisiana và Texas của Mỹ trong một thỏa thuận trị giá 7,5 tỷ USD.
-
Doanh nghiệp
EVN ký hợp đồng vay vốn dự án LNG Quảng Trạch II với nhóm ngân hàng Big 4
19:29' - 16/01/2026
EVN đã ký kết hợp đồng cho vay Dự án thành phần 1 - Nhà máy điện thuộc Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II với liên danh 4 ngân hàng thương mại nhà nước.
-
Doanh nghiệp
Thành lập tổ công tác liên ngành thúc tiến độ dự án đường dây 500kV LNG Bạc Liêu - Thốt Nốt
12:56' - 16/01/2026
UBND tỉnh Cà Mau vừa ban hành Quyết định số 85/QĐ-UBND thành lập Tổ công tác liên ngành theo dõi, thúc đẩy tiến độ Dự án đường dây 500kV LNG Bạc Liêu – Thốt Nốt trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
-
Doanh nghiệp
Vietjet mở bán thêm 390.000 chỗ dịp cao điểm Tết Bính Ngọ
11:54' - 16/01/2026
Song song với việc tăng chuyến phục vụ cao điểm, Vietjet tiếp tục bổ sung tàu bay mới, mở rộng mạng đường bay trong nước và quốc tế.
-
Doanh nghiệp
Từ 1/2, Vietnam Airlines mở thêm 4 đường bay mới từ Hải Phòng
10:13' - 16/01/2026
Từ ngày 1/2/2026, Vietnam Airlines chính thức khai thác 4 đường bay mới kết nối Hải Phòng với các sân bay Buôn Ma Thuột, Cam Ranh (Nha Trang), Phú Quốc và Cần Thơ.

Nhà thầu tập trung máy móc, nhân lực thi công dự án. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
Phối cảnh dự án Khu Công viên công nghệ số và hỗn hợp. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN