Hà Nội kiên quyết xử lý nghiêm các lỗi vi phạm giao thông dịp 2/9

19:03' - 27/08/2018
BNEWS Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội dịp Quốc khánh 2/9.
Cảnh sát giao thông Hà Nội trong đợt ra quân bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Thủ đô. Ảnh: Doãn Tấn-TTXVN

Ngày 27/8, tại buổi giao ban công tác tháng 8/2018 của UBND thành phố Hà Nội, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội dịp Quốc khánh 2/9.
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đặc biệt lưu ý Công an thành phố điều tra, xử lý nghiêm tình trạng du khách bị móc túi tại Công viên Thủ Lệ như người dân đã phản ánh thời gian gần đây. Đồng thời, nắm chắc tình hình, ngăn chặn tình trạng tụ tập đông người, tội phạm nơi công cộng, cướp giật, đua xe…
Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thực hiện thủ tục khai giảng trang trọng, đúng giờ, đúng quy định; phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, Công an thành phố và các trường tuyên truyền cho phụ huynh học sinh đưa đón con bảo đảm trật tự, tránh gây ùn tắc giao thông, ngay từ đầu năm học.
Theo Đại tá Nguyễn Văn Viện, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Thành ủy, UBND thành phố về đảm bảo an ninh, trật tự, phục vụ nhân dân trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9, Công an thành phố Hà Nội sẽ triển khai rà soát, bổ sung, triển khai thực hiện các kế hoạch, phương án phòng, chống các hoạt động gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố, nhất là các địa bàn, mục tiêu trọng điểm, các khu vui chơi, giải trí, khu vực công cộng tập trung đông người, nhiều khách du lịch nước ngoài.
Bên cạnh đó, lực lượng chức năng nắm chắc tình hình liên quan đến tranh chấp, khiếu kiện, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, nhất là giữa công nhân với người sử dụng lao động trong các khu công nghiệp, doanh nghiệp; giữa cư dân với chủ đầu tư, ban quản trị các tòa chung cư cao tầng để chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo giải quyết kịp thời ngay từ đầu và tại cơ sở, không để phát sinh thành "điểm nóng" phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn.
Công an thành phố tăng cường đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm hình sự và ma túy; tổng kiểm tra hành chính ban đêm để phòng ngừa, trấn áp tội phạm; kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội, không để tội phạm hình sự, ma túy hoạt động; chú trọng công tác phòng ngừa, trấn áp các loại tội phạm sử dụng vũ khí nóng gây án; trấn áp mạnh mẽ các băng ổ nhóm côn đồ hung hãn, đòi nợ thuê, bắt cóc tống tiền liên quan đến hoạt động cờ bạc, cầm đồ, cho vay nặng lãi, hạn chế thấp nhất các vụ án nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn.
Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Lễ Quốc khánh và khai giảng năm học mới, lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động được tăng cường để tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các lỗi vi phạm, nhất là tại các “điểm đen” giao thông, các bến xe, bến tàu, nhà ga, các tuyến đường giao cắt giữa đường bộ và đường sắt, bến đò, cảng đường thủy; đồng thời tiếp tục triển khai hiệu quả phương án phòng, chống đua xe, cổ vũ đua xe trái phép.
Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội Vũ Văn Viện cho biết, để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp Quốc khánh 2/9, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã chỉ đạo các bến xe tăng trạm, tạo điều kiện thuận lợi cho xe ra vào.

Trước thềm năm học mới, Sở Giao thông Vận tải cũng đã xây dựng phương án đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại khu vực trường học./.
Xem thêm:

>>Dịp quốc khánh 2/9, xả trạm thu phí BOT nếu xảy ra ùn tắc kéo dài

>>Hà Nội sẽ không ngừng, giảm cung cấp điện dịp Quốc khánh 2/9

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục