BNEWS Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã quyết định ngừng cách ly xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg trên địa bàn thành phố từ 0 giờ ngày 23/4/2020, nhưng vẫn phải chấp hành theo tinh thần Chỉ thị 15/CT-TTg.
Chiều 22/4, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã quyết định ngừng cách ly xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg trên địa bàn thành phố từ 0 giờ ngày 23/4/2020, nhưng vẫn phải chấp hành theo tinh thần Chỉ thị 15/CT-TTg.
Riêng hai huyện Thường Tín, Mê Linh là những địa phương có nguy cơ cao lây nhiễm dịch COVID-19 vẫn tiếp tục thực hiện nghiêm cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 đến ngày 30/4.
Thành phố Hà Nội đã giao cho đơn vị chức năng xây dựng hướng dẫn cụ thể cho các đơn vị thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về nới lỏng cách ly xã hội trên địa bàn trong thời gian tới. Trước đó, tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về công tác phòng chống dịch COVID-19 do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì chiều 22/4, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ đưa Hà Nội ra khỏi nhóm nguy cơ cao, xếp vào nhóm có nguy cơ nhưng đảm bảo phòng chống dịch theo phương châm "phát hiện nhanh, khoanh vùng dập dịch, không để lây lan ra cộng đồng".Trên cơ sở phân tích, đánh giá các yếu tố dịch tễ và nguy cơ dịch COVID-19, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng ý đưa Hà Nội ra khỏi nhóm nguy cơ cao, vào nhóm có nguy cơ. Tuy nhiên, một số địa phương của Hà Nội như các huyện Thường Tín, Mê Linh và một số nơi có ca mắc COVID-19 chưa đủ 14 ngày vẫn thuộc nhóm nguy cơ cao, tiếp tục áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg.
Thủ tướng Chính phủ giao chính quyền Hà Nội ra quyết định tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 đối với những khu vực nguy cơ cao này. Đối với khu vực còn lại, Thủ tướng cho phép chính quyền Hà Nội căn cứ vào tình hình thực tiễn được quyết định theo thẩm quyền việc mở các cửa hàng kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không thiết yếu các loại hình kinh doanh đường phố nhưng phải bảo đảm phòng, chống dịch. Cùng với việc nới lỏng cách ly xã hội, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị tiếp tục cách ly triệt để hai thôn Hạ Lôi (huyện Mê Linh) và thôn Đông Cứu (xã Dũng Tiến, huyện Thường Tín). Không cho phép tổ chức các hoạt động tôn giáo tập trung đông người, tổ chức lễ hội, hoạt động thể thao văn hóa đông người, hoạt động karaoke, chưa tiếp nhận khách du lịch là người nước ngoài đến Hà Nội; nghiêm cấm hoạt động bán nước chè, trà chanh vỉa hè. Đồng thời, khuyến cáo người dân ra đường giữ khoảng cách; xử phạt tất cả những người không đeo khẩu trang nơi công cộng. Các bệnh viện tiếp đón bệnh nhân đến khám chữa bệnh nhưng phải đúng tinh thần hướng dẫn của Bộ Y tế, đảm bảo phòng, chống dịch bệnh; chỉ cho phép một người nhà vào trông bệnh nhân. Các nhà hàng, quán ăn, trung tâm thương mại, siêu thị mở cửa trở lại nhưng phải chú ý biện pháp giãn cách xã hội, bố trí nước rửa tay khử khuẩn, đo thân nhiệt.Các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp hoạt động phải đảm bảo có máy đo thân nhiệt, nước khử khuẩn, người lao động tuân thủ đeo khẩu trang. Các đơn vị vận tải được phép hoạt động trở lại nhưng duy trì công suất 20 - 30%.
Theo lãnh đạo thành phố Hà Nội, cho đến thời điểm hiện nay, thành phố Hà Nội đang kiểm soát tốt tình hình dịch COVID-19, các ổ dịch được kiểm soát chặt chẽ. Trong tuần qua, địa bàn không có thêm bệnh nhân mắc COVID-19 mới.Hai ổ dịch phức tạp trên địa bàn và số người nhập cảnh về sân bay Nội Bài sau các ngày 14/3, 18/3, 21/3 đã được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm, khoanh vùng, dập dịch hiệu quả. Công tác xét nghiệm được mở rộng; đặc biệt, người dân những khu vực nguy cơ cao như 7 chợ đầu mối; liên quan đến khu vực Bệnh viện Bạch Mai và thôn Hạ Lôi (xã Mê Linh, huyện Mê Linh)... đã được xác minh tương đối triệt để, tổ chức lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2.
Theo Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung, Hà Nội đã xây dựng phương án dự kiến cho các cấp học từ Trung học Cơ sở trở lên bắt đầu đi học từ ngày 4/5. Các cấp học còn lại gồm cấp Tiểu học, Mẫu giáo sẽ đi học trở lại từ ngày 11/5. Đến nay, Hà Nội có 112 ca mắc COVID-19, trong đó 81 ca đã ra viện, 31 ca đang điều trị. Từ ngày 16/4 - 22/4, Hà Nội chưa ghi nhận ca mắc mới/. >>Biện pháp đảm bảo an toàn cần lưu ý khi nới lỏng giãn cách xã hộiTin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamBảo vệ người tiêu dùng trên môi trường số
Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng phải được xác định vừa là nhiệm vụ chính trị, vừa là nhiệm vụ quản lý nhà nước thường xuyên; gắn với xây dựng thị trường lành mạnh, nâng cao chất lượng hàng hóa.
-
Kinh tế Việt NamThúc đẩy tăng trưởng với dữ liệu đáng tin cậy
Niềm tin đang ngày càng trở thành một phần thiết yếu của nền tảng kinh tế, giúp dòng vốn lưu chuyển, doanh nghiệp thực hiện giao dịch và tham gia vào thị trường trong nước cũng như quốc tế.
-
Kinh tế Việt NamAn Giang khơi thông nguồn lực đất đai từ vai trò tòa án
Sáng 27/8, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang phối hợp Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tổ chức hội nghị “Khơi thông nguồn lực đất đai tại An Giang - Vai trò của cơ quan xét xử”.
-
Kinh tế Việt NamThủ tướng Lê Minh Hưng: Năm học mới phải tạo đột phá, thay đổi thực chất trong giáo dục và đào tạo
Sáng 27/8, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì Hội nghị tổng kết năm học 2025-2026, triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027.
-
Kinh tế Việt NamSiết chất lượng, minh bạch nguồn gốc sầu riêng xuất khẩu
Năm 2026, diện tích sầu riêng toàn tỉnh Lâm Đồng dự kiến đạt khoảng 45.550 ha, sản lượng trên 310.000 tấn, thuộc nhóm địa phương có diện tích sầu riêng lớn nhất cả nước.
-
Kinh tế Việt NamTích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia: Giảm thủ tục, tăng hiệu quả đầu tư
Việc tích hợp không chỉ nhằm thu gọn đầu mối quản lý mà quan trọng hơn là tổ chức lại nhiệm vụ và nguồn lực theo hướng tập trung, hạn chế trùng lặp, phân tán...
-
Kinh tế Việt NamChủ động quỹ mỏ vật liệu xây dựng cho các dự án đến năm 2045
Chính phủ yêu cầu chuẩn bị quỹ mỏ từ sớm nhằm bảo đảm nguồn vật liệu cho các dự án giai đoạn 2030-2045. Hiện nguồn vật liệu vẫn là một trong những điểm nghẽn khi triển khai các dự án hạ tầng.
-
Kinh tế Việt NamÁp lực cung ứng điện trước mục tiêu tăng trưởng hai con số
Mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10%/năm giai đoạn 2026-2030 đòi hỏi hệ thống điện phải mở rộng nhanh nguồn và lưới, nâng cao tính linh hoạt khi vận hành.
-
Kinh tế Việt NamKhởi động dự án hạ tầng đầu tiên thuộc Khu thương mại tự do Đà Nẵng
Khu thương mại tự do Đà Nẵng được thành lập theo Quyết định số 1142/2025/QĐ-TTg ngày 13/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ.










