BNEWS Thành phố Hà Nội đánh giá đây là cơ hội tốt để tăng cường hơn nữa các hoạt động xúc tiến, kết nối với các tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư của Nhật Bản.
Hội nghị Xúc tiến đầu tư, thương mại Hà Nội-Nhật Bản 2024 do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản và Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO) tổ chức. Hội nghị đã thu hút nhiều đại diện các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản tham dự, đóng góp ý kiến để thúc đẩy các hoạt động đầu tư, thương mại và du lịch từ Nhật Bản vào Hà Nội. Đây cũng là sự kiện nằm trong chương trình xúc tiến, đầu tư, thương mại và du lịch của Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội trong năm 2024.
Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh Hà Nội có vị trí, vai trò là "Trung tâm đầu não chính trị-hành chính quốc gia,” trung tâm lớn về kinh tế, văn hoá, giáo dục và hội nhập quốc tế; một động lực phát triển của vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước.
Trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Nhật Bản nói chung và thành phố Hà Nội với Nhật Bản nói riêng tiếp tục được củng cố, phát triển, thành phố Hà Nội đánh giá đây là cơ hội tốt để tăng cường hơn nữa các hoạt động xúc tiến, kết nối với các tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư của Nhật Bản.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh: “Hội nghị Xúc tiến đầu tư, thương mại Hà Nội-Nhật Bản 2024” được tổ chức nhằm tiếp tục quảng bá hình ảnh tốt đẹp, môi trường đầu tư an toàn, hiệu quả, minh bạch, bình đẳng của Hà Nội tới các đối tác Nhật Bản.
Ông Trần Sỹ Thanh cam kết chính quyền thành phố Hà Nội luôn coi trọng và sẵn sàng tạo những điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư Nhật Bản quan tâm, đầu tư, kinh doanh tại Hà Nội - “Thành phố vì hòa bình,” “Thành phố sáng tạo.”
Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu đánh giá sự tham dự đông đảo của đại diện doanh nghiệp hai nước Việt Nam và Nhật Bản thể hiện sự quan tâm đặc biệt đối với môi trường đầu tư và kinh doanh của Việt Nam nói chung, thành phố Hà Nội nói riêng. Đại sứ đánh giá trên cơ sở quan hệ hữu nghị hai nước, Nhật Bản hiện là đối tác đầu tư và thương mại lớn của Việt Nam trong đó, thành phố Hà Nội là một trong những địa phương thu hút được nhiều hoạt động đầu tư và thương mại từ Nhật Bản trong nhiều lĩnh vực ngành nghề đa dạng.
Theo Đại sứ, thành phố Hà Nội nói riêng đã luôn nỗ lực giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn cho nền kinh tế; không ngừng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo hướng hài hoà lợi ích, tuân thủ nghiêm túc các cam kết hội nhập quốc tế và đáp ứng các thông lệ tốt trên thế giới về khuyến khích và bảo hộ lợi ích các nhà đầu tư.
Đại sứ nhấn mạnh thủ đô Hà Nội không chỉ là trung tâm chính trị, văn hóa và xã hội mà còn là một trong hai cực tăng trưởng kinh tế, là trung tâm đổi mới sáng tạo, khoa học-công nghệ của cả nước; là cầu nối quan trọng để đất nước hội nhập với cộng đồng quốc tế, nơi thu hút nhiều tập đoàn, nhà đầu tư danh tiếng hàng đầu thế giới...
Với vị trí địa lý thuận lợi cả về đường bộ, sắt, thủy, hàng không, dễ dàng kết nối với các tỉnh, thành phố trong nước và cả quốc tế cùng với cơ sở hạ tầng phát triển ngày càng đồng bộ, Hà Nội đã và đang trở thành “thỏi nam châm” thu hút các nhà đầu tư. Đại sứ bày tỏ tin tưởng thông qua hội nghị, ngoài việc nắm bắt, cập nhật các thông tin về thành phố Hà Nội, đây cũng là cơ hội các doanh nghiệp Nhật Bản tiếp xúc, trao đổi trực tiếp với lãnh đạo thành phố và các doanh nghiệp, cùng tạo dựng những mối quan hệ hợp tác hiệu quả, thiết thực trong tương lai.
Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản cam kết tiếp tục cùng thành phố Hà Nội và các tỉnh/địa phương Việt Nam đồng hành cùng các doanh nghiệp hai nước Việt Nam-Nhật Bản trong quá trình hợp tác, đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Phó Chủ tịch JETRO, ông Katsunori Nakazawa, đã chia sẻ cảm xúc trước vẻ đẹp, sự phát triển và sức sống của thủ đô Hà Nội trong chuyến công tác đầu tháng 10. Ông bày tỏ hy vọng thông qua hội thảo và kết nối ngày hôm nay, sẽ có những trao đổi thiết thực giữa giới chức thành phố Hà Nội với phía Nhật Bản, từ đó thúc đẩy hơn nữa thương mại và đầu tư giữa hai bên.
Tại hội nghị, ông Trần Đắc Trung, Phó trưởng Ban Khu Công nghệ cao Láng-Hòa Lạc, đã giới thiệu về tiềm năng và lợi thế của điểm đến đầu tư này. Ông cho biết khu Công nghệ cao Láng-Hòa Lạc là một trong những dự án đặc biệt quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản. Thành phố Hà Nội đã và đang quan tâm đặc biệt đến việc phát triển Khu Công nghệ cao Láng-Hòa Lạc, kỳ vọng sẽ là một khu vực trung tâm của đô thị phía Tây Hà Nội, là một cực phát triển mới lấy khoa học công nghệ và đào tạo nhân lực làm động lực phát triển kinh tế-xã hội của Thủ đô nói riêng và cả nước nói chung.
Ông Trần Đắc Trung cho biết hiện nay, đã có một số tổ chức, doanh nghiệp lớn ở Nhật Bản đang đầu tư tại địa điểm này như Tập đoàn Nissan, Tập đoàn Nidec, Trường Đại học Việt-Nhật... Ông Trần Đắc Trung nhấn mạnh với tiềm năng và lợi thế của mình, Khu Công nghệ cao Láng-Hòa Lạc mong muốn có nhiều doanh nghiệp của Nhật Bản đến đầu tư và cam kết luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất để nơi này là một điểm đến của các doanh nghiệp Nhật Bản.
Ông Phạm Văn Khanh, Chủ tịch Công ty cổ phần Katao Sogo, cho biết với tư cách là đại diện của Hanshiba tại Tokyo, công ty Katao Sogo đóng vai trò là cầu nối giữa các công ty Hà Nội và các công ty Nhật Bản. Ông Phạm Văn Khanh cho biết nhằm đẩy mạnh mẽ lĩnh vực sản xuất công nghiệp, Katao Sogo đang triển khai nhiều chương trình hợp tác với Hiệp hội Hanshiba, đặc biệt tập trung vào các lĩnh vực linh kiện hàng không vũ trụ và đường sắt tốc độ cao, sản xuất các sản phẩm công nghiệp, đầu tư và thực hiện các hoạt động hợp tác kinh doanh.
Ông Khanh cho rằng đây là những lĩnh vực đòi hỏi trình độ công nghệ cao và là những lĩnh vực cực kỳ khó khăn nhưng lại là lĩnh vực sản xuất có giá trị gia tăng cao và có tác động không nhỏ đến các ngành công nghiệp khác ở Việt Nam. Ông Phạm Văn Khanh cho rằng để thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào Hà Nội cần phát triển hạ tầng các khu công nghiệp đặc biệt dành cho công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp công nghệ cao. Ông Phạm Văn Khanh cũng đề xuất chương trình hỗ trợ khởi nghiệp cho các sinh viên, kỹ sư, kỹ thuật viên quốc tế đã học tập và làm việc tại Nhật Bản quay trở lại Hà Nội khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ và thành lập công ty 100% Việt Nam./.
Tin liên quan
Hà Nội chuyển đổi số để vươn tầm: Xây dựng thành phố thông minh
Hà Nội hoàn thành triển khai kết nối hệ thống với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để xác minh, làm sạch dữ liệu người dân (đã xác minh được gần 5,4 triệu người dân tại Hà Nội).
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamThúc đẩy số hoá chuỗi cung ứng khu vực ASEAN
Chuỗi cung ứng toàn cầu đang chuyển từ ưu tiên chi phí sang đề cao khả năng chống chịu, minh bạch dữ liệu và tốc độ đáp ứng.
-
Kinh tế Việt NamĐiểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 21/8/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 4/8/2026.
-
Kinh tế Việt NamĐề xuất cơ chế đặc thù cho các dự án khu đô thị lấn biển
Nhiều đại biểu đồng tình với sự cần thiết xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù nhằm mở rộng không gian phát triển, khai thác tiềm năng kinh tế biển và huy động nguồn lực ngoài ngân sách.
-
Kinh tế Việt NamChủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ công bố Nghị quyết thành lập Tổ chức Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam
Chiều 21/8, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Tổ chức Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam của Quốc hội khóa XVI.
-
Kinh tế Việt NamChính sách giảm thuế phải thực sự tới người kinh doanh
Cuối chiều 21/8, Quốc hội đã thảo luận tại tổ về dự án Nghị quyết về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cá nhân và doanh nghiệp.
-
Kinh tế Việt NamKhơi thông nguồn lực đất đai, bảo đảm quyền an cư của người dân
Tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, ngày 21/8, Quốc hội thảo luận tại hội trường về định hướng chính sách sửa đổi Luật Đất đai năm 2024 và Luật Nhà ở năm 2023.
-
Kinh tế Việt NamAI và tự động hóa: Lực đẩy mới cho du lịch Đà Nẵng
Không chỉ mở rộng quy mô đón khách, du lịch Đà Nẵng đang đứng trước yêu cầu nâng cao giá trị từ mỗi chuyến đi thông qua chất lượng dịch vụ, thời gian lưu trú và mức chi tiêu của du khách.
-
Kinh tế Việt NamBiến rơm rạ, phụ phẩm thành tiền: Bối cảnh mới cho nông nghiệp
Thành phố Cần Thơ đặt mục tiêu đến năm 2030 đẩy mạnh kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp, tập trung vào lĩnh vực trồng lúa và chăn nuôi.
-
Kinh tế Việt NamĐiều gì giúp Đồng Tháp không có tàu cá vi phạm IUU?
Tỉnh Đồng Tháp đã triển khai quyết liệt và đồng bộ nhiều giải pháp để chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), đạt kết quả khả quan.









