Hà Nội rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ để chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng các cấp

16:41' - 10/04/2019
BNEWS Một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà Hà Nội tập trung triển khai ngay trong năm nay là rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhằm chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp…

Thông tin trên được Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo cho biết sáng 10/4, tại Hội nghị lần thứ 18 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI.
Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo nêu rõ, đây là giai đoạn có nhiều việc lớn, việc khó, tiến độ khẩn trương, song với tinh thần quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ thành phố đã triển khai tốt các nhiệm vụ đề ra.
Ngay từ đầu năm 2019, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Quy định số 08 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương; tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, đảm bảo đúng quy định. Ban Thường vụ Thành ủy cũng đã trực tiếp bỏ phiếu đánh giá chất lượng đối với 52 tổ chức đảng trực thuộc…
Công tác kiểm tra, giám sát trong đảng tiếp tục được tăng cường. Trong quý I/2019, qua kiểm tra, giám sát, cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp của thành phố đã thi hành kỷ luật 161 đảng viên.
Điểm mới trong công tác tổ chức bộ máy là Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã lựa chọn 5 quận, huyện: Long Biên, Nam Từ Liêm, Hà Đông, Gia Lâm, Chương Mỹ để giao nhiệm vụ xây dựng các đề án thí điểm về sắp xếp tổ chức bộ máy người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn, tổ dân phố.
Đồng thời, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tiếp tục được quan tâm và xác định là khâu quan trọng. Công tác quy hoạch, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ tiếp tục được triển khai thực hiện đúng quy trình, quy định. Ngay trong năm nay, Thành ủy sẽ quyết liệt chỉ đạo thực hiện công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhằm chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp.
Cũng trong quý I/2019, Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác nội chính; phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; bảo đảm tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chỉ đạo giải quyết có hiệu quả một số vấn đề phức tạp, các vụ khiếu kiện đông người; đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác dân vận…
Cũng tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội đã thực hiện nội dung về công tác cán bộ.
Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đã trao Quyết định của Ban Bí thư chỉ định Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, tham gia Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020; trao các quyết định chuẩn y 7 đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI nhiệm kỳ 2015-2020, gồm: Chử Xuân Dũng - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Phạm Thị Thanh Mai - Bí thư Thị ủy Sơn Tây, Lê Ngọc Anh - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Phạm Quý Tiên - Chánh Văn phòng UBND thành phố, Nguyễn Văn Thọ - Bí thư Huyện ủy Quốc Oai, Dương Đức Tuấn - Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm và Giám đốc Sở Ngoại vụ Vũ Đăng Định.
Hội nghị đã giới thiệu và thực hiện các bước theo quy định bầu đồng chí Hoàng Trọng Quyết, Thành ủy viên, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy làm Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khóa XVI nhiệm kỳ 2015-2020./.

>>> Cần Thơ tinh giản biên chế hơn 800 cán bộ, công chức, viên chức ​

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục