Hà Nội: Sớm hoàn thành dự án cải tạo hồ Linh Quang sau 16 năm dang dở

18:05' - 15/09/2020
BNEWS Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Hùng đã yêu cầu các ngành liên quan sớm hoàn thành dự án cải tạo hồ Linh Quang.
Trước việc hồ Linh Quang, phường Văn Chương, quận Đống Đa sau 16 năm cải tạo chưa xong, mới đây Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Hùng đã yêu cầu các ngành liên quan như: Xây dựng, Tài chính, UBND quận Đống Đa, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị thành phố, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội khẩn trương thực hiện các công việc liên quan để sớm hoàn thành dự án trên.
Theo đó, quận Đống Đa tiếp tục tập trung giải phóng mặt bằng; phối hợp với Ban quản lý dự án xây dựng phương án cưỡng chế đối với các trường hợp đã được nhận đủ kinh phí bồi thường, chính sách hỗ trợ theo quy định. Ngoài ra, thành phố chỉ đạo, Ban quản lý dự án phối hợp Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công, vừa đảm bảo thoát nước mùa mưa, vừa đảm bảo chất lượng công trình theo quy định, hoàn thành công trình trong năm 2020.
Nằm giữa khu dân cư đông đúc của phường Văn Chương, hồ Linh Quang có diện tích khoảng 2 ha. Trước đây, hồ không chỉ có vai trò làm đẹp cảnh quan, điều hòa không khí mà khu vực hồ Linh Quang còn có khả năng trữ nước.
Năm 2004, thành phố có chủ trương xây dựng hạ tầng kỹ thuật xung quanh hồ Linh Quang. Dự án có kế hoạch kiến hoàn thiện vào năm 2019 với tổng mức đầu tư hơn 130 tỷ đồng. Song, do khó khăn về giải phóng mặt bằng và nguồn vốn nên dự án đã phải dừng lại.
Sau nhiều lần đình trệ, năm 2017 dự án được tái khởi động trở lại. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn, dự án lại tạm dừng cho đến hiện tại chưa thể thi công trở lại.
Theo ghi nhận hiện trường cho thấy, hoạt động thi công đang dừng lại ở việc đổ hệ thống cống bằng bê tông xung quanh, kè đường dạo. Còn một số vị trí bên bờ hồ Linh Quang rác tập kết nằm chất đống, ngổn ngang, bốc mùi hôi thối.
Theo chị Nguyễn Thị Thúy, người sống và buôn bán gần ven hồ chia sẻ, tình trạng ô nhiễm đã xảy ra hơn 10 năm nay. Người dân sống tại đây, phải chịu cảnh ô nhiễm môi trường rất khó chịu.
"Nguyên nhân là do nước thải của một số hộ dân thải ra và có hiện tượng, lợi dụng lúc trời tối, đêm về, nhiều đối tượng sử dùng xe cải tiến, ô tô tải mang phế thải xây dựng đổ xuống hồ. Mặc dù người dân chúng tôi đã bắt gặp và nhắc nhở nhưng tình trạng này vẫn liên tục diễn ra", chị Thúy nói.
Theo UBND quận Đống Đa, dự án bị chậm tiến độ là do chậm trễ trong công tác giải phóng mặt bằng. Hiện, có 17/208 hộ dân thuộc diện di dời giải phóng mặt bằng cho dự án chưa nhận tiền và chưa bàn giao mặt bằng. Cùng với đó, việc bố trí nhà tái định cư chưa được một số hộ dân đồng tình.
Trong thời gian tới, UBND quận Đống Đa sẽ có chỉ đạo phường Văn Chương, Ban quản lý dự án quận, cùng phối hợp với các ngành của thành phố đẩy mạnh giải phóng mặt bằng, sớm hoàn thành dự án, nhằm đảm bảo cảnh quan, vệ sinh môi trường trên địa bàn./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục