BNEWS Đến thời điểm hiện nay nguồn hàng hóa thiết yếu dự trữ để phục vụ người dân tăng từ 30-50%, trong điều kiện sức mua tăng nóng vài ngày thì nguồn hàng vẫn dồi dào.
Chiều 18/7, Sở Công Thương Hà Nội đã làm việc với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn về phương án đảm bảo hàng hóa thiết yếu sẵn sàng ứng phó với dịch COVID-19 nhằm đảm bảo đủ hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân.
Bà Trần Thị Phương Lan, Quyền Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cho biết, đến thời điểm hiện nay nguồn hàng hóa thiết yếu dự trữ để phục vụ người dân tăng từ 30-50%, trong điều kiện sức mua tăng nóng vài ngày thì nguồn hàng vẫn dồi dào. Hầu hết các hệ thống đều chủ động nguồn hàng, kho dự trữ tại các tỉnh, dự trữ tại các hệ thống phân phối, tăng đối đa hệ thống dự trữ tại các siêu thị nên người dân không phải lo lắng đi mua hàng tích trữ gây mất ổn định thị trường. Với phương châm 4 tại chỗ “Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, nguồn hàng tại chỗ, phục vụ tại chỗ” và 3 sẵn sàng “Chủ động nguồn hàng, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương”, Sở Công Thương Hà Nội đã chủ động yêu cầu các doanh nghiệp tích trữ lượng hàng hóa 17 nhóm thiết yếu trong thời điểm có dịch tăng gấp 3 lần so với tháng thường. Theo đó, dự kiến lượng hàng hóa chuẩn bị sẵn sàng phục vụ nhân dân trên địa bàn trong 3 tháng khoảng 194.000 tỷ đồng; lượng hàng hóa dự kiến hỗ trợ cho các tỉnh, thành phố (nếu có) khoảng 21.500 tỷ đồng. Đồng thời, ngành công thương thành phố xây dựng kịch bản 3 cấp độ theo các mức độ lây lan của dịch với tổng trị giá lượng hàng hóa phục vụ nhân dân tại các khu vực cách ly, phong tỏa theo các cấp độ. Đó là cấp độ 1 từ 20 ca nhiễm đến dưới 1.000 trường hợp mắc bệnh trở lên tổng trị giá lượng hàng hóa là 313,78 tỷ đồng; cấp độ 2 từ 1.000 đến 3.000 trường hợp mắc tổng trị giá lượng hàng hóa 1.048,71 tỷ đồng; cấp độ 3 từ trên 3.000 đến 30.000 trường hợp mắc tổng trị giá lượng hàng hóa 5.359,05 tỷ đồng. Đến nay, 100% UBND các quận, huyện, thị xã đã xây dựng đảm bảo nguồn cung nhu yếu phẩm phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân ứng phó với dịch COVID-19. Theo đó UBND các quận huyện, thị xã đã chủ động chuẩn bị bố trí 1.920 địa điểm sẵn sàng trưng dụng làm kho dự trữ và điểm bán hàng lưu động, 236 xe ô tô sẵn sàng vận chuyển hàng hóa khi cần thiết. Các doanh nghiệp được giao nhiệm vụ dự trữ hàng hóa đã chuẩn bị lượng hàng hóa tăng gấp 2-3 lần so với bình thường và tăng cường sản xuất, khai thác, dự trữ hàng hoá đầy đủ tại các kho hàng của doanh nghiệp và đặt hàng với nhà cung cấp đảm bảo lượng hàng hoá được giao sẵn sàng phục vụ nhân dân khi cần thiết. Sở Công Thương Hà Nội đã đề xuất UBND thành phố Hà Nội chấp thuận cho phép 132 xe ô tô, xe sitec của 20 doanh nghiệp được hoạt động 24/24/7 cung ứng hàng hóa thiết yếu, nhu yếu phẩm phục vụ nhu cầu nhân dân, bình ổn thị trường và công tác phòng, chống dịch COVID-19.Cùng đó, tiếp tục trình thành phố cho phép thống nhất phương án chấp thuận cho xe các tỉnh, thành phố và xe của doanh nghiệp lưu thông 24/24/ngày phục vụ vận chuyển hàng hóa phòng chống dịch.
Phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, Công an thành phố Hà Nội tạo điều kiện cho 495 xe ô tô chở hàng hóa, nông sản, nguyên vật liệu tỉnh Bắc Giang (đã đảm bảo các quy định phòng chống dịch về người, phương tiện, hàng hóa) được phép lưu thông trên địa bàn Hà Nội, qua các chốt, trạm kiểm dịch theo quy định để kịp thời cung cấp hàng hóa phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Sở Công Thương Hà Nội đã chủ động kết nối với 53 tỉnh, thành phố; trong đó, tập trung vào các khu vực phía Bắc để nắm rõ các doanh nghiệp chủ lực sản xuất hàng công nghiệp, nông sản tại các địa phương để cung cấp cho các đơn vị phân phối của Hà Nội; chủ động liên hệ, ký kết nguồn hàng, sẵn sàng cung cấp lượng hàng cần thiết khi Hà Nội có nhu cầu. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác hỗ trợ một số tỉnh tiêu thụ hàng hóa khó khăn trong tiêu thụ, dư cung do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Tại cuộc họp, vấn đề được các doanh nghiệp quan tâm đó là xe vận tải vận chuyển hàng hóa từ các địa phương về Hà Nội. Ông Khúc Tiến Hà, Giám đốc điều hành Miền Bắc của Vinmart cho biết, trên địa bàn Hà Nội doanh nghiệp có 800 điểm bán hàng, 51 siêu thị lớn.Để ứng phó với tình hình dịch bệnh, công ty đã có kế hoạch dự trữ hàng hóa tại các kho bãi ở các huyện Thanh Trì, Đông Anh… với lượng hàng tăng gấp 3-5 lần so với trước. Đảm bảo đủ hàng hóa phục vụ người dân, không để trống kệ, thiếu hàng hóa thiết yếu.
Ngoài ra, Vinmart còn làm việc với các nhà cung cấp như: Masan, Meadled đảm bảo cung cấp đầy đủ các mặt hàng thịt lợn, thịt bò, gia cầm, nước chấm… Khó khăn đối với doanh nghiệp lúc này là khâu vận chuyển, nhân viên phải trải qua rất nhiều thủ tục xét nghiệm hoặc cách ly nên rất thiếu nhân viên vận chuyển. Đồng quan điểm này, đại diện Tổng công ty Thương mại Hà Nội (Hapro) cho biết, tình hình sức mua trong những ngày gần đây tăng mạnh, nhưng công ty đã dự trữ 13 mặt hàng thiết yếu, tăng gấp 3 lần và đảm bảo đủ hàng hóa phục vụ nhu cầu của người dân và người dân không nên mua hàng tích trữ. Tại buổi làm việc nhiều doanh nghiệp sản xuất, phân phối, các chợ đầu mối đều khẳng định đảm bảo nguồn hàng hóa thiết yếu phục vụ người dân, người tiêu dùng không nên đi mua sắm tích trữ gây mất ổn định thị trường. Tuy nhiên, nhân lực để làm việc có gặp khó khăn vì phải xét nghiệm, hoặc cách ly, giãn cách nên rất thiếu hụt nhân viên; đồng thời các hoạt động logistics cũng gặp rất khó khăn... Các doanh nghiệp cũng kiến nghị cần tăng cường các điểm xét nghiệm ưu tiên cho lái xe, tạo luồng xanh cho các tuyến xe vận tải hành hóa lưu thông, tạo thuận lợi cho các hoạt động logistics.../.>>Hai bộ họp bàn giải pháp không để đứt gãy chuỗi cung ứng
Tin liên quan
Tổ công tác tiền phương Bộ Công Thương và UBND TP. Hồ Chí Minh kiểm tra cung ứng hàng hóa
Để “chia lửa” cho hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi đang quá tải hiện nay, thành phố sẽ cho khôi phục hoạt động các chợ truyền thống ở những khu vực tương đối an toàn.
Tin cùng chuyên mục
-
Hàng hoáQuảng Ngãi siết kiểm tra an toàn thực phẩm dịp cuối năm
Quảng Ngãi tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm cả ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ và ngày lễ; tập trung phát hiện, xử lý thực phẩm bẩn, thực phẩm giả, không rõ nguồn gốc dịp cuối năm.
-
Hàng hoáGiá dầu giảm sau tín hiệu khả quan về xung đột Nga-Ukraine
Giá dầu giảm trong phiên giao dịch 12/10 tại thị trường châu Á, do kỳ vọng nguồn cung từ Nga tăng lên.
-
Hàng hoáBảo đảm nguồn cung thực phẩm cuối năm trước áp lực dịch bệnh và chi phí đầu vào
Người chăn nuôi tại nhiều địa phương đã chủ động tái đàn, áp dụng quy trình chăn nuôi an toàn sinh học và siết chặt công tác phòng, chống dịch bệnh khi gặp thời tiết bật lợi.
-
Hàng hoáNghệ An mạnh tay với vi phạm khai thác, kinh doanh khoáng sản
UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các tổ chức, cá nhân khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng phải niêm yết công khai giá bán tại mỏ, bến, bãi theo từng chủng loại, quy cách.
-
Hàng hoáKết nối du lịch nông thôn với OCOP, mở rộng đầu ra nông sản
Cả nước có hơn 21.000 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao và hơn 600 mô hình du lịch nông thôn. Liên kết trải nghiệm, xúc tiến thương mại và chuyển đổi số được kỳ vọng gia tăng giá trị sản phẩm.
-
Hàng hoáGiá dầu Brent tăng lên hơn 105 USD/thùng sau vụ tấn công nhằm vào sân bay ở Saudi Arabia
Giá dầu tiếp tục đà tăng trong phiên sáng 12/10, trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông leo thang, sau khi lực lượng Houthi ở Yemen gia tăng các hoạt động quân sự nhằm vào Saudi Arabia.
-
Hàng hoáGiá giảm, cà phê chờ nguồn cung vụ mới
Giá cà phê trong nước tuần qua giảm 1.000-1.200 đồng/kg so với tuần trước, trong bối cảnh các nhà giao dịch hạn chế mua bán và chờ nguồn cung từ vụ thu hoạch mới niên vụ 2026-2027.
-
Hàng hoáNâng giá trị lúa gạo từ vùng nguyên liệu đến thị trường
Sở hữu khoảng 132.000 ha lúa, Ninh Bình có điều kiện thuận lợi để phát triển nền sản xuất lúa hàng hóa quy mô lớn.
-
Hàng hoáGia Lai siết kiểm soát giá, ngăn đầu cơ, găm hàng trong những tháng cuối năm
UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các sở, ngành và địa phương theo dõi sát diễn biến thị trường, chủ động phương án bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu.











