Hà Nội thay mới xe buýt tuyến 39 và tổ chức vận hành, khai thác 5 tuyến buýt

16:11' - 25/08/2017
BNEWS Từ ngày 25/8, Sở Giao thông Vận tải và Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) đã đưa hàng loạt xe buýt mới hoạt động trên tuyến số 39 Công viên Nghĩa Đô - Tứ Hiệp (Bệnh viện Nội tiết Trung ương).
Hà Nội thay mới xe buýt tuyến 39 và tổ chức vận hành, khai thác 5 tuyến buýt. Ảnh minh họa: TTXVN

Theo đó, Transerco sẽ đưa 21 xe buýt có sức chứa 60 chỗ với màu sơn, logo và bộ nhận diện thương hiệu xe buýt mới của Hà Nội hoạt động trên tuyến này với các tiêu chuẩn chất lượng hiện đại, tiên tiến và nhiều tính năng, tiện ích cho khách hàng. 

Thời gian hoạt động từ 5 giờ – 21 giờ với tần suất 15-20 phút/lượt. Giá vé 7.000 đồng/lượt. 

Trước đó, từ ngày 19/8/2017, Tổng công ty Vận tải Hà Nội cũng đã tổ chức vận hành, khai thác 5 tuyến buýt số 101, 102, 103, 104, 105. 

Trong đó, tuyến 101 từ bến xe Giáp Bát đi Vân Đình (Trung tâm thương mại Thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa); tuyến buýt 102 từ bến xe Yên Nghĩa đi Vân Đình; tuyến buýt 103 là từ bến xe Mỹ Đình đi Hương Sơn; tuyến buýt 104: Mỹ Đình – Bắc Linh Đàm, và tuyến buýt 105 từ Đô Nghĩa – Cầu Giấy. 

Tần suất xe chạy trên các tuyến này từ 20 – 30 phút có 1 tuyến, giá vé các tuyến 104, 105 là 7.000 đồng/khách/lượt còn các tuyến 101, 102, 103 là 9.000 đồng/lượt/khách./. 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục