BNEWS Công an thành phố Hà Nội cho biết, đã lập biên bản, xử lý gần 1.400 trường hợp xe taxi vi phạm các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn trong 3 tháng đầu năm 2017.
Liên quan đến tình trạng xe taxi dừng đỗ sai quy định, nhất là trước cổng các bệnh viện gây mất trật tự, an toàn giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ, đường sắt (PC67) - Công an thành phố Hà Nội cho biết, đã lập biên bản, xử lý gần 1.400 trường hợp xe taxi vi phạm các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn trong 3 tháng đầu năm 2017.
Cảnh sát giao thông Hà Nội đã bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát lưu động, khép kín tuyến, thời gian, đặc biệt là xung quanh khu vực các bệnh viện lớn, trọng điểm như Bệnh viện Bạch Mai, Xanh Pôn, Việt Đức, Mắt Trung ương, Tai mũi họng Trung ương, Phụ sản Trung ương, Phụ sản Hà Nội...
Các trường hợp bị xử phạt chủ yếu do các lỗi vi phạm như dừng đỗ sai quy định (1.102 trường hợp), đi vào đường cấm (49 trường hợp), không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông (15 trường hợp).
Cảnh sát đã tạm giữ 6 phương tiện và 1.343 bộ giấy tờ.
Theo Phòng PC67 Công an thành phố Hà Nội, trước thông tin về việc xuất hiện một số trường hợp tài xế taxi có tuổi đời trẻ thường giấu gậy sắt, tuýt sắt trên xe, khi xảy ra va chạm đã sử dụng như hung khí để tấn công người xảy ra va chạm với mình, đơn vị thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo cán bộ, chiến sỹ trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, phát hiện những đối tượng có biểu hiện nghi vấn tàng trữ vũ khí, hàng cấm (trên xe ô tô, xe taxi, xe mô tô...) phải có biện pháp giải quyết khôn khéo, nhanh chóng liên hệ, phối hợp với Công an sở tại để kịp thời thu giữ tang vật, phương tiện đồng thời đưa đối tượng về trụ sở để giải quyết theo quy định của pháp luật.
Bên cạnh đó, Phòng PC 67 tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng duy trì hiệu quả 15 tổ công tác 141, quá trình làm nhiệm vụ phát hiện những đối tượng có biểu hiện nghi vấn, tiến hành kiểm tra hành chính và xử lý theo đúng quy định, qua đó góp phần làm giảm tình trạng tội phạm hoạt động vào buổi tối và sau 24 giờ.
Trong 3 tháng đầu năm, các lực lượng này đã phát hiện, bắt giữ 278 vụ việc và 306 đối tượng có dấu hiệu tội phạm, trong đó thu giữ nhiều loại vũ khí như: súng quân dụng, đạn, dùi cui, dao, kiếm các loại.
Được biết, hiện nay, địa bàn Hà Nội có 19.265 xe taxi được cấp phép hoạt động. Số lượng này vẫn chưa đạt mức được duyệt, vì theo đề án của UBND Hà Nội, năm 2015 cho phép thành phố có 20.000 taxi, năm 2020 sẽ lên tới 25.000 taxi.
Tuy nhiên, thời gian gần đây, các phương tiện truyền thông có nhiều phản ánh về tình trạng xe taxi gây mất trật tự, an toàn giao thông, nhất là xung quanh khu vực các bệnh viện lớn, trọng điểm ở Thủ đô.
Nhiều trường hợp lái xe taxi đi sai làn, phóng nhanh, chèn ép xe máy, dừng đỗ sai quy định.
Đáng lo ngại, một số trường hợp xe taxi lắp đặt các thiết bị để gian lận cước.
Trong tháng 2/2017, lực lượng Thanh tra giao thông Hà Nội đã bắt quả tang một chiếc taxi “ăn gian” cách tính cước.
Trung bình mỗi km di chuyển, đồng hồ của chiếc taxi này tự động cộng thêm khoảng 300m. Vào thời điểm lực lượng chức năng kiểm tra, chiếc đồng hồ tính cước trên xe vẫn còn hạn kiểm định.
Tin liên quan
Hơn 50 tập phóng sự về an toàn giao thông sẽ được phát sóng từ ngày 25/3
Kể từ 25/3/2017, Chương trình “Tôi yêu Việt Nam” mùa thứ 13 mang tên “Người hùng thầm lặng” với 52 tập phóng sự sẽ được phát sóng lúc 18h50 thứ Bảy và phát lại lúc 16h45 thứ Năm hàng tuần trên VTV3.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamXử lý tài sản công dôi dư: Vẫn còn khoảng cách từ chủ trương đến thực tiễn
Theo Bộ Tài chính, cả nước hiện có hơn 11.000 cơ sở nhà, đất đã được thu hồi hoặc chuyển giao về địa phương nhưng vẫn cần tiếp tục xử lý để đưa vào sử dụng.
-
Kinh tế Việt NamTăng cường hợp tác đầu tư với tỉnh Aichi (Nhật Bản)
Theo thông tin từ Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn vừa có buổi làm việc với Ngài Ohmura Hideaki, Thống đốc tỉnh Aichi (Nhật Bản).
-
Kinh tế Việt NamNghị quyết số 10-NQ/TW: Kiến tạo dòng vốn FDI chất lượng cao
Sau nhiều năm duy trì sức hút đối với dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), Việt Nam đang đứng trước yêu cầu chuyển từ thu hút đầu tư theo chiều rộng sang nâng cao chất lượng dòng vốn.
-
Kinh tế Việt NamĐịnh vị chiến lược và kiến tạo động lực phát triển trong kỷ nguyên mới
Sau hợp nhất, Đắk Lắk có không gian tự nhiên rộng hơn, quy mô dân số lớn hơn, hệ thống hành chính đa dạng và khả năng liên kết vùng sâu rộng hơn.
-
Kinh tế Việt NamKinh tế tuần hoàn - Động lực phát triển xanh hướng tới bền vững
Với hệ thống chính sách đã được ban hành tương đối đồng bộ, Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để biến thách thức môi trường thành động lực phát triển mới.
-
Kinh tế Việt NamCửa ngõ để hàng Việt tiếp cận thị trường Nam Mỹ
Uruguay không chỉ là một thị trường giàu tiềm năng mà còn giữ vai trò cửa ngõ quan trọng để hàng hóa Việt Nam tiếp cận khu vực Nam Mỹ.
-
Kinh tế Việt NamNghị quyết số 57-NQ/TW: Chuyển mạnh sang tạo ra sản phẩm, đóng góp trực tiếp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số
Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã ban hành Thông báo số 24-CQTTBCĐ ngày 7/7/2026.
-
Kinh tế Việt NamQuản trị rủi ro vượt "sóng cả" thị trường
Ngành dệt may Việt Nam đang đứng trước bước ngoặt chiến lược khi chuyển từ phân khúc gia công giá rẻ sang bứt phá tại các thị trường cao cấp quốc tế.
-
Kinh tế Việt NamTP. HCM mở rộng không gian, tạo sức bật mới cho du lịch
Thống kê của ngành chức năng, khách quốc tế đến Thành phố Hồ Chí Minh 6 tháng đầu năm 2026 đạt 6.396.102 lượt, khách nội địa 27.315.000 lượt, tổng thu du lịch đạt 213.980 tỷ đồng.











