BNEWS UBND huyện Can Lộc, Hà Tĩnh vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 15 triệu đồng đối với ông Trần Đình Hạnh trú ở xóm Đô Hành, xã Mỹ Lộc do tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng.
Ngày 15/2, ông Trần Đình Việt, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Can Lộc (Hà Tĩnh), cho biết, Chủ tịch UBND huyện này đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 15 triệu đồng đối với ông Trần Đình Hạnh trú ở xóm Đô Hành, xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc.
Lý do là ông Hạnh đã tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất khi chưa được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép, vi phạm quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 7 thuộc Nghị định 102/2014/NĐ-CP, ngày 10/11/2014 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.
Ngoài việc xử phạt vi phạm hành chính, UBND huyện Can Lộc cũng yêu cầu ông Trần Đình Hạnh khắc phục hậu quả bằng cách tháo dỡ ngôi nhà kiên cố cao 2,5 tầng tại khu vực đồi Đá Bàn, thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc, do xây dựng không đúng quy định trên đất lâm nghiệp. Thời hạn thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả là 60 ngày kể từ ngày nhận được quyết định. Mọi chi phí của việc khắc phục hậu quả đều do cá nhân vi phạm chi trả. Trước đó, TTXVN đã có bài viết “Ngang nhiên xây nhà trái phép trên đất lâm nghiệp ở Hà Tĩnh”, phản ánh việc ông Trần Đình Hạnh, trú xóm Đô Hành, xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc, tự ý xây dựng ngôi nhà kiên cố cao 2,5 tầng, với diện tích 156 m2 trên đất lâm nghiệp tại khu vực đồi Đá Bàn, thị trấn Đồng Lộc.Theo quy định, trên diện tích đất lâm nghiệp được giao cho các cá nhân sử dụng 50 năm không được xây dựng các công trình kiên cố mà chỉ được phép trồng cây lâu năm.
Tuy nhiên, ông Trần Đình Hạnh đã bất chấp quy định của pháp luật, ngang nhiên xây dựng trái phép nhà kiên cố. Ngôi nhà của ông Trần Đình Hạnh được xây dựng trên tổng diện tích trang trại khoảng 2,5 ha.
Vào năm 2017, ông Hạnh tiến hành khởi công xây dựng ngôi nhà kiên cố. Khi chính quyền địa phương biết, đã tổ chức các đoàn kiểm tra và yêu cầu ông Hạnh không được xây dựng.
Trước đó, khoảng tháng 10/2016, ông Hạnh đã xây dựng ngôi nhà tạm với diện tích 80 m2 và chính quyền địa phương cũng đã đến lập biên bản nhắc nhở. Tuy nhiên, bất chấp dư luận và pháp luật, ông Trần Đình Hạnh tiếp tục xây dựng công trình đồ sộ hơn.
Ông Trần Đình Mọn, Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Lộc, giải thích: Tại thời điểm ông Hạnh khởi công làm nhà chính quyền đã đến lập biên bản đình chỉ nhưng vào thời gian này xã tập trung xây dựng nông thôn mới, không kiểm tra sát sao nên không kịp ngăn cản ông Hạnh xây nhà kiên cố. Ông Trần Đình Việt, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Can Lộc, cho biết: Tháng 6/2018, UBND huyện đã có văn bản giao UBND xã lập hồ sơ và phối hợp với các cơ quan chức năng tháo dỡ công trình xây dựng trái phép của ông Trần Đình Hạnh trước ngày 20/7/2018.Tuy nhiên, việc xử lý đến thời điểm này đã vượt thẩm quyền của xã Mỹ Lộc. UBND huyện Can Lộc đang chỉ đạo các phòng chuyên môn xác minh làm rõ, xử lý các tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định của pháp luật.
Ngày 15/6/2018, UBND huyện Can Lộc cũng đã có văn bản nghiêm khắc phê bình lãnh đạo UBND xã Mỹ Lộc buông lỏng quản lý nhà nước về đất đai, không tổ chức kiểm tra, đình chỉ kịp thời để hộ ông Trần Đình Hạnh xây dựng nhà ở kiên cố trên đất lâm nghiệp, không báo cáo UBND huyện biết vụ việc. Được biết, trang trại của ông Trần Đình Hạnh có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên Lê Thành cấp ngày 30/12/1996, chưa làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Trong khi các cấp chính quyền từ huyện đến xã đang làm các thủ tục, kiểm tra, xác minh mức độ sai phạm thì ông Trần Đình Hạnh tranh thủ hoàn thiện những công đoạn cuối cùng để đưa ngôi nhà vào sử dụng./. Xem thêm:>>Vi phạm xây dựng nhà ở trên đất rừng: Trách nhiệm quản lý đã được phân định rõ
>>Hủy bỏ quyết định cho Công ty Lâm nghiệp Yên Thế thuê đất rừng
Tin liên quan
Sai sót quản lý đất rừng ở Minh Trí (Sóc Sơn): Sẽ xử lý tập thể, cá nhân vi phạm
Liên quan đến việc buông lỏng quản lý đất rừng, trật tự xây dựng ở Minh Trí, mới đây Huyện ủy Sóc Sơn (Hà Nội) đã có Kết luận số 11-KL/HU.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamThuế TP. Hồ Chí Minh thu ngân sách hơn 400.000 tỷ đồng, tăng 36%
Thuế TP. Hồ Chí Minh ước thu ngân sách đạt hơn 400.000 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2026, hoàn thành gần 64% dự toán được giao.
-
Kinh tế Việt NamĐiểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 30/6/2026
Kinh tế Việt Nam ngày 30/6 có các tin nổi bật như truy xuất nguồn gốc nông sản; Bộ Tài chính bác tin thu thuế vàng 0,1% cùng nhiều chính sách mới về đa cấp, giao thông, đầu tư, thủy sản và hàng không.
-
Kinh tế Việt NamThành lập Bộ phận nghiên cứu chuyên đề của Thủ tướng Chính phủ
Đảng ủy Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 319-QĐ/ĐU ngày 30/6/2026 về việc thành lập và ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động Bộ phận nghiên cứu chuyên đề của Thủ tướng Chính phủ.
-
Kinh tế Việt NamViệt Nam – Lào tăng cường hợp tác quản lý vốn ODA, vốn vay ưu đãi
Bộ Tài chính Việt Nam và Lào trao đổi kinh nghiệm quản lý, sử dụng vốn ODA và vay ưu đãi, hướng tới nâng cao hiệu quả huy động nguồn lực và hoàn thiện cơ chế hợp tác tài chính.
-
Kinh tế Việt NamPhú Thọ cải thiện mạnh môi trường đầu tư, bứt phá thu hút vốn
Nhờ cải cách hành chính, chuyển đổi số và hỗ trợ doanh nghiệp, môi trường đầu tư Phú Thọ cải thiện rõ nét, thu hút hơn 1,2 tỷ USD FDI, tạo động lực tăng trưởng kinh tế địa phương.
-
Kinh tế Việt NamPhó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Không coi truy xuất nguồn gốc nông sản là thủ tục hành chính
Chiều 30/6, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Lễ công bố Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản.
-
Kinh tế Việt NamGia Lai – Ba tầng không gian, nhiều động lực tăng trưởng - Bài cuối: Kiến tạo mô hình tăng trưởng mới
Sau hợp nhất, Gia Lai chuyển từ mở rộng không gian sang kiến tạo mô hình tăng trưởng mới, lấy quy hoạch, đổi mới sáng tạo, liên kết vùng và thu hút dòng vốn chất lượng cao làm động lực phát triển.
-
Kinh tế Việt NamGia Lai – Ba tầng không gian, nhiều động lực tăng trưởng - Bài 2: An Khê trên trục kết nối giao thương
Từng là đầu mối giao thương nối đại ngàn với biển cả, An Khê hôm nay tiếp tục giữ vai trò bản lề trong quy hoạch mới của Gia Lai, kết nối các hành lang kinh tế và không gian phát triển liên vùng.
-
Kinh tế Việt NamGia Lai – Ba tầng không gian, nhiều động lực tăng trưởng - Bài 1: Một chỉnh thể, nhiều động lực
Gia Lai đang tái cấu trúc không gian phát triển theo quy hoạch mới với ba tầng không gian, ba khu vực động lực và các hành lang kinh tế kết nối biển - cao nguyên, tạo dư địa tăng trưởng dài hạn.













