BNEWS Với 371 phiếu thuận và 48 phiếu chống, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật chi tiêu trị giá 578 tỷ USD nhằm duy trì sự hoạt động của các lực lượng vũ trang nước này đến hết tháng 9 tới.
Đây được xem là khoản chi trước cho cam kết của Tổng thống Donald Trump về tăng chi tiêu quốc phòng lên 603 tỷ USD nhằm tái thiết quân đội Mỹ.
Dự luật quốc phòng năm tài khóa 2017 trên gồm 516 tỷ USD đáp ứng những nhu cầu quân sự cơ bản, từ mua khí tài cho đến huấn luyện binh sĩ.
Gần 62 tỷ USD còn lại sẽ được chi vào các hoạt động quân sự của Mỹ tại Afghanistan, Iraq và các địa điểm khác, trong đó có khoản tiền hỗ trợ quân sự trị giá 150 triệu USD cấp cho Ukraine và 3,4 tỷ USD cấp cho chương trình Sáng kiến Bảo trợ châu Âu.
Sau khi được Hạ viện thông qua, dự luật trên cần phải thông qua Thượng viện. Chính quyền Tổng thống Trump đang chuẩn bị bổ sung 30 tỷ USD nhằm hoàn thành cam kết tái thiết quân đội mà nhiều nghị sĩ Cộng hòa mô tả là trong tình trạng "kiệt quệ" do việc cắt giảm dưới thời chính quyền tiền nhiệm.
Hiện tại Lầu Năm Góc và một số cơ quan liên bang đang hoạt động dưới một dự luật chi tiêu thay thế vốn sẽ hết hiệu lực vào cuối tháng 4 tới. Việc Bộ Quốc phòng Mỹ thường xuyên phải dựa vào khoản ngân sách chi tiêu thay thế để duy trì hoạt động đã khiến giới quân sức nước này bất bình.
Lầu Năm Góc lập luận rằng ngân sách eo hẹp không chỉ gây khó khăn cho các hoạt động quân sự được lên kế hoạch trước và các chiến dịch quân sự đang được triển khai, mà còn khiến Bộ Quốc phòng khó có thể trang bị thiết bị quân sự mới cho quân đội.
Trong tài khóa 2018 (bắt đầu từ tháng 10 tới), Tổng thống Trump đã đề xuất tăng chi phí quốc phòng lên 603 tỷ USD lấy từ ngân sách dành cho Bộ Ngoại giao Mỹ và các cơ quan chính phủ khác, trong đó có Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ (USAID).
Kế hoạch này được cho là sẽ gây tác động lớn đến hoạt động của các nhân viên ngoại giao ở nước ngoài, vốn có những đóng góp không nhỏ trong những chiến dịch chống khủng bố tại Trung Đông./.
>>>Ủy ban Hạ viện Mỹ trình dự luật chi tiêu quốc phòngTin liên quan
Trung Quốc công bố mức tăng ngân sách quốc phòng năm 2017
Ngày 4/3, người phát ngôn của Quốc hội Trung Quốc Phó Oánh (Fu Ying) cho biết nước này sẽ tăng ngân sách quốc phòng khoảng 7% trong năm 2017.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiTổng thống Mỹ khẳng định eo biển Hormuz vẫn duy trì giao thông thương mại
Trong cuộc phỏng vấn trên chương trình "Meet the Press" của đài NBC ngày 12/7, Tổng thống Trump nhấn mạnh eo biển Hormuz hiện vẫn mở cửa cho các tàu thương mại.
-
Kinh tế Thế giớiBofA: AI tạo ra cuộc chuyển dịch dòng tiền lớn nhất ngành công nghệ
BofA, quá trình này có thể được xem là một "cuộc chuyển giao dòng tiền tự do mang tính thế hệ" từ các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây quy mô lớn sang các doanh nghiệp bán dẫn.
-
Kinh tế Thế giớiDIW: Chính sách trung lập về công nghệ gây hại cho ngành công nghiệp Đức
Theo chuyên gia này, thuế quan đối với xe điện Trung Quốc cũng sẽ không cứu vãn được ngành công nghiệp ô tô châu Âu và Đức.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Thế giới tuần qua ghi nhận nhiều diễn biến nổi bật về địa chính trị, kinh tế và tài chính, với những biến động đáng chú ý trên thị trường năng lượng, tiền tệ và công nghệ toàn cầu.
-
Kinh tế Thế giớiCuba đẩy nhanh thu hút đầu tư nước ngoài
Quan chức Cuba khẳng định những thay đổi trong quy định đầu tư là bước tiến quan trọng nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho đầu tư nước ngoài.
-
Kinh tế Thế giớiSingapore duy trì vị trí trung tâm vận tải biển hàng đầu thế giới
Singapore tiếp tục giữ vị trí trung tâm vận tải biển hàng đầu thế giới khi dẫn đầu bảng xếp hạng Chỉ số Phát triển Trung tâm Vận tải Biển Quốc tế (ISCDI) năm thứ 13 liên tiếp.
-
Kinh tế Thế giớiThượng Hải vươn lên vị trí thứ hai trong số các trung tâm vận tải biển toàn cầu
Theo báo cáo công bố hôm 10/7, Thượng Hải đã đứng thứ hai trong số các trung tâm vận tải biển quốc tế hàng đầu.
-
Kinh tế Thế giớiNgân hàng trung ương Malaysia lạc quan về tăng trưởng kinh tế năm 2026
Kinh tế Malaysia được dự báo tăng trưởng từ 4-5% trong năm 2026 nhờ nhu cầu nội địa ổn định và xuất khẩu, đầu tư tiếp tục duy trì đà tích cực.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc ghi nhận sản lượng lương thực vụ Hè cao kỷ lục
Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc ngày 10/7 công bố số liệu cho thấy sản lượng lương thực vụ Hè năm 2026 đạt mức cao kỷ lục 301,49 triệu tấn, lần đầu tiên vượt mốc 150 triệu tấn.














