BNEWS Hai cựu Thủ tướng Anh cảnh báo ông Johnson đang có nguy cơ làm suy yếu vai trò Chủ tịch Nhóm các nước công nghiệp hàng đầu thế giới (G7) của Anh bắt đầu vào năm tới.
Hai cựu Thủ tướng Anh là David Cameron và Tony Blair ngày 21/11 đã kêu gọi Thủ tướng đương nhiệm Boris Johnson không nên cắt giảm ngân sách viện trợ phát triển nước ngoài.
Theo hai cựu lãnh đạo này, ông Johnson không nên cam kết với đề xuất cắt giảm 0,2% ngân sách viện trợ phát triển chính thức (ODA) hiện đang ở mức 15 tỷ bảng Anh (20 tỷ USD).
Theo báo Daily Telegraph, trước đó, Chính phủ Anh đã đề xuất cắt giảm ngân sách viện trợ ODA để tăng nguồn lực cho cuộc chiến chống đại dịch COVID-19, song ông Cameron và ông Blair lo ngại động thái này có thể làm suy giảm "quyền lực mềm" của Anh trên thế giới. Hai cựu Thủ tướng Anh cũng cảnh báo ông Johnson đang có nguy cơ làm suy yếu vai trò Chủ tịch Nhóm các nước công nghiệp hàng đầu thế giới (G7) của Anh bắt đầu vào năm tới.Ông Blair đánh giá cao hiệu quả của việc Anh tăng viện trợ phát triển quốc tế trong những thập kỷ gần đây, giúp đỡ hàng triệu người dân trên thế giới và đây là thành công lớn của nước Anh trong việc tạo dựng quyền lực mềm. Ông nhấn mạnh viện trợ phát triển không chỉ là làm từ thiện mà còn là vì lợi ích của bản thân nước Anh.
Về phần mình, ông Cameron cho rằng việc từ bỏ viện trợ quốc tế của Anh sẽ là "sai lầm về đạo đức, chiến lược và chính trị". Ông hy vọng Thủ tướng Johnson sẽ thực hiện cam kết tranh cử, duy trì vai trò lãnh đạo của nước Anh và cứu giúp nhiều người dân trên thế giới.Thủ tướng Anh Boris Johnson đang xem xét cắt giảm tạm thời chi tiêu cho các khoản viện trợ ODA để hỗ trợ nền tài chính công đang chịu thiệt hại do ảnh hưởng của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Chính phủ Anh muốn giảm tỷ lệ của các khoản hỗ trợ phát triển chính thức trong tổng thu nhập quốc dân (GNI) từ mức 0,7% xuống còn 0,5%, qua đó giúp tiết kiệm hàng tỷ USD. Bộ trưởng Tài chính Anh Rishi Sunak đang xem xét công bố biện pháp trên trong bản đánh giá chi tiêu toàn diện vào giữa tuần tới. Ông Johnson nhấn mạnh rằng chi tiêu cho viện trợ sẽ trở lại mức 0,7% GNI sớm nhất vào năm 2022.Tuy nhiên, Ngoại trưởng Anh Dominic Raab đã lên tiếng phản đối động thái cắt giảm chi tiêu cho viện trợ giữa những lo ngại về tác động đối với vị thế toàn cầu của Anh./.
>>Anh cảnh báo nguy cơ không đạt được thỏa thuận thương mại với EU
Tin liên quan
Bên lề Quốc hội: “Kén” vốn vay ODA như thu hút FDI
9 tháng năm 2020, giải ngân vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) mới đạt 24,8% dự toán và lần đầu tiên một số bộ, ngành trả lại vốn ODA được giao. Đây là vấn đề được các đại biểu Quốc hội quan tâm.
Tin cùng chuyên mục
-
Tài chínhGiá dầu tăng vọt khiến lợi suất trái phiếu Mỹ lên mức cao nhất kể từ năm 2025
Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 2 năm đã tăng lên 4,24%, mức cao nhất kể từ đầu năm 2025, trong khi lợi suất kỳ hạn 10 năm cũng tăng lên 4,59%.
-
Tài chínhHơn 617.000 doanh nghiệp vào diện rà soát trong chiến dịch làm sạch mã số thuế
Cục Thuế cũng yêu cầu công khai danh sách doanh nghiệp ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế.
-
Tài chínhNATO bất đồng về vấn đề hỗ trợ tài chính cho Ukraine
Một số quốc gia thành viên NATO đã từ chối cung cấp hỗ trợ tài chính với mục đích tăng cường năng lực quân sự cho Ukraine.
-
Tài chínhLãnh đạo Liên minh thế giới các Trung tâm Tài chính quốc tế tham gia Tổ Tư vấn VIFC-HCMC
Danh sách thành viên Tổ Tư vấn cũng quy tụ nhiều chuyên gia quốc tế có kinh nghiệm điều hành các trung tâm tài chính và định chế tài chính toàn cầu.
-
Tài chínhCục Thuế triển khai các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế
Đây là hệ thống văn bản có phạm vi điều chỉnh rộng, tác động trực tiếp đến hoạt động quản lý thuế cũng như quyền và nghĩa vụ của người nộp thuế.
-
Tài chínhCần Thơ hỗ trợ tối đa 100 tỷ đồng/dự án phát triển công nghệ bán dẫn và điện tử
Đối tượng áp dụng là các doanh nghiệp trong và ngoài nước thực hiện dự án thuộc các lĩnh vực nêu trên và triển khai thực tế trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
-
Tài chínhTP. Hồ Chí Minh thúc đẩy tài chính xanh cho chuyển đổi khu công nghiệp
Thách thức lớn hiện nay không nằm ở việc thiếu công nghệ hay nguồn vốn mà là thiếu các cơ chế đủ sức kết nối nhu cầu đầu tư, chia sẻ rủi ro.
-
Tài chínhTP. Hồ Chí Minh giải ngân đầu tư công đạt 35% trong 6 tháng
Nếu không tính phần vốn ngân sách địa phương thực hiện tiết kiệm để dự kiến đầu tư tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, tỷ lệ giải ngân đạt 36,8%, cao hơn mức bình quân cả nước là 36,7%.
-
Tài chínhHải Phòng tạm hoãn xuất cảnh với 228 trường hợp nợ thuế
Đến hết tháng 6, cơ quan thuế đã thực hiện tạm hoãn xuất cảnh đối với 228 người với số tiền thuế nợ là 2.387 tỷ đồng.












