Hải Dương: Chậm di dời các nhà máy ra khỏi trung tâm thành phố
Chủ trương đúng
Thời gian gần đây, việc di dời Nhà máy sứ Hải Dương (Công ty cổ phần sứ Hải Dương) nhận được nhiều sự quan tâm của người dân trong và ngoài tỉnh. Trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Nguyễn Văn Thọ, Giám đốc Sở Xây dựng Hải Dương cho biết năm 2008, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có chủ trương di dời một số doanh nghiệp, nhà máy ra ngoài trung tâm thành phố. Không chỉ riêng Công ty cổ phần sứ Hải Dương mà còn có nhà máy bơm, nhà máy xay, nhà máy đá mài…
Giải thích về sự cần thiết của việc di dời ông Thọ cho biết: “Việc di chuyển một số nhà máy ra khỏi trung tâm thành phố để phục vụ cho công tác xây dựng, chỉnh trang và nâng cấp đô thị thành phố Hải Dương lên đô thị loại I vào trước năm 2020”.
Theo đó, Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương yêu cầu thành phố Hải Dương và một số ban, ngành chức năng “triển khai việc di chuyển một số doanh nghiệp ra ngoài trung tâm thành phố theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trong đó tập trung vào Công ty bơm, Công ty chế biến lương thực tổng hợp (thời hạn đến năm 2010), Công ty cổ phần sứ Hải Dương, Công ty cổ phần Đá mài, Vigracera (thời hạn vào sau năm 2010)”.
Tiếp đó, trong văn bản số 75/TB-VP ra ngày 29/4/2011, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương đã giao Sở Xây dựng chủ trì cùng Sở Tài nguyên và Môi trường, các đơn vị có liên quan giới thiệu địa điểm và tổ chức lập quy hoạch để các doanh nghiệp di chuyển cơ sở sản xuất ra khỏi trung tâm thành phố, bàn giao lại mặt bằng cho thành phố quản lý, báo cáo UBND tỉnh xem xét quyết định. Tỉnh cũng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì cùng các sở, ngành có liên quan hướng dẫn các doanh nghiệp lập dự án đầu tư di chuyển cơ sở sản xuất ra vị trí mới. Về lộ trình, Ban Thường vụ tỉnh ủy Hải Dương đưa ra thời hạn là năm 2010. Tuy nhiên, theo đại diện Sở Xây dựng, vì nhiều lý do, trong đó có lý do về kinh phí và chọn địa điểm nên cho đến nay mới cơ bản di dời xong Nhà máy chế tạo bơm và Công ty chế biến lương thực tổng hợp (hay còn gọi là Nhà máy xay). Riêng với nhà máy đá mài, đến nay mới xác định được vị trí mới đang trong quá trình thực hiện việc di chuyển. Ông Bùi Tiến Nhật, trú tại phố Phạm Ngũ Lão (ngay cạnh nhà máy sứ Hải Dương) cho biết, nhân dân hoàn toàn ủng hộ việc di dời các nhà máy ra khỏi trung tâm thành phố. Việc di dời nhằm đảm bảo môi trường sinh sống cho người dân chúng tôi, bởi cứ để các nhà máy như thế này thì tiếng ồn của máy móc cộng với khí thải, bụi ... ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống sinh hoạt hàng ngày.Cùng quan điểm với ông Nhật, ông Đinh Văn Toàn, Trưởng khu dân cư số 4, phường Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương chia sẻ, khi biết chủ trương của nhà nước là di dời các nhà máy trong đó có Nhà máy sứ ra khỏi trung tâm thành phố Hải Dương, người dân sống xung quanh khu vực rất vui mừng.
Bà Phạm Thị Thế, Tổng Giám đốc, Công ty cổ phần sứ Hải Dương chia sẻ, Nhà máy sứ Hải Dương đã được xây dựng trên 55 năm. Các máy móc, thiết bị đã cũ và lạc hậu. Lãnh đạo Nhà máy đã xác định là cần phải di dời nhà máy và tiến hành xây dựng lại cũng như nâng cấp thiết bị, công nghệ cho nhà máy.Những vấn đề "hậu di dời"
Làm gì để khai thác có hiệu quả nhất đối với quỹ đất sau khi di dời các nhà máy ra khỏi trung tâm thành phố là vấn đề đặt ra với nhiều địa phương. Trong danh mục các nhà máy thuộc diện di dời, với nhà máy bơm và nhà máy xay, tỉnh Hải Dương đã đồng ý chủ trương quy hoạch khu vực này thành khu công viên cây xanh, quảng trường, khu văn hóa thể thao, vui chơi giải trí cho thiếu nhi và dành một phần đất xây nhà chung cư cao tầng hiện đại và kinh doanh dịch vụ để tạo nguồn vốn đầu tư.Nội dung này được nêu tại thông báo số 721-TB/TU ngày 31/3/2008 của Ban Thường vụ tỉnh ủy. Còn đối với Nhà máy đá mài, tỉnh đã phê duyệt quy hoạch phần đất sau khi nhà máy di dời sẽ được chuyển thành khu đô thị.
“Thành phố Hải Dương đang điều chỉnh quy hoạch chung để phục vụ cho mục đích nâng cấp đô thị lên thành đô thị loại I trước năm 2020. Hiện nay, Sở Xây dựng cùng các sở, ngành và UBND thành phố Hải Dương đang thực hiện bước thẩm định, trình các cấp có thẩm quyền để phê duyệt quy hoạch chung này”, ông Thọ cho biết.
Có thể nói, việc di dời các nhà máy, đặc biệt là những nhà máy sản xuất gây ô nhiễm môi trường ra khỏi khu vực nội thành của thành phố là việc làm cần thiết và là xu hướng chung trong tiến trình nâng cấp và phát triển bền vững các đô thị. Lấy ví dụ từ thủ đô Hà Nội, trước đây, hàng loạt cao ốc mọc lên trên đất nhà máy sau khi di dời, nhiều chuyên gia kiến trúc đã nêu quan điểm: việc sử dụng quỹ đất “hậu di dời” nhà máy cần ưu tiên dành tạo không gian công cộng và công trình dịch vụ công cộng. Nếu xây thêm các khu đô thị mới ở những vị trí này sẽ càng làm tăng áp lực hạ tầng cho trung tâm thành phố.
Đặc biệt, đối với những công trình, nhà máy có giá trị lịch sử, việc sử dụng địa điểm, quỹ đất sau khi di dời còn cần sự cân nhắc thấu đáo ngay từ công tác quy hoạch để vừa đảm bảo sự phát triển của các đô thị vừa lưu giữ những giá trị về truyền thống, lịch sử mà không phải địa phương nào cũng có được.
Trước nhiều ý kiến người dân trong thời gian qua bày tỏ băn khoăn về việc sử dụng quỹ đất của Nhà máy sứ Hải Dương sau khi di dời, đại diện Sở Xây dựng Hải Dương khẳng định: “Việc sử dụng quỹ đất các nhà máy sau khi di dời sẽ là nội dung được nghiên cứu kỹ trong quá trình lập quy hoạch chung, quy hoạch phân khu để sao cho quỹ đất phát huy hiệu quả nhất trong việc phát triển kinh tế xã hội và tạo cảnh quan đẹp cho thành phố.Trong quá trình lập quy hoạch sẽ tổ chức lấy ý kiến của các ngành, các Hội nghề nghiệp, các chuyên gia, và lấy ý kiến của nhân dân về bản quy hoạch để làm sao vừa đảm bảo lợi ích chung vừa đảm bảo cảnh quan, môi trường".
Về lộ trình di dời cũng như phương án sử dụng quỹ đất hậu di dời Nhà máy sứ Hải Dương, Giám đốc Sở Xây dựng Hải Dương cho biết, sau khi quy hoạch chung được phê duyệt, các cơ quan chức năng sẽ lập quy hoạch phân khu trong đó có nghiên cứu các khu vực lân cận nhà máy sứ, ví dụ: Trung tâm triển lãm, hồ Bình Minh, khu tập thể Bình Minh cũ, khu di tích Hào Thành…Trên cơ sở quy hoạch phân khu được cấp có thẩm quyền phê duyệt mới tiến hành kêu gọi các nhà đầu tư thực hiện đấu thầu để thực hiện các dự án theo quy hoạch. Tỉnh kỳ vọng sẽ hoàn tất việc di dời các doanh nghiệp, nhà máy ra khỏi trung tâm thành phố Hải Dương vào trước năm 2020./.
Tú - Minh
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt Nam
Điểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 24/3/2026
21:11' - 24/03/2026
Hôm nay, nhiều thông tin đáng chú ý như Đề xuất giảm một nửa thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu đến hết tháng 6/2026; Cục Đăng kiểm lý giải nguyên nhân tỷ lệ xe trượt đăng kiểm khí thải...
-
Kinh tế Việt Nam
TP. Hồ Chí Minh thúc đẩy tiến độ các dự án giao thông kết nối tới sân bay Long Thành
20:33' - 24/03/2026
Ngày 24/3, UBND TP. Hồ Chí Minh đã có văn bản gửi các sở ngành, các ban quản lý dự án đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án giao thông kết nối với Cảng hàng không quốc tế Long Thành.
-
Kinh tế Việt Nam
Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Phòng chống rửa tiền
20:32' - 24/03/2026
Chiều 24/3, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống rửa tiền đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo.
-
Kinh tế Việt Nam
Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ hai Hội nghị Trung ương 2 khoá XIV
18:10' - 24/03/2026
Ngày 24/3/2026, Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ hai.
-
Kinh tế Việt Nam
Bộ Công Thương chủ động phương án điều hành, ổn định thị trường xăng dầu
18:05' - 24/03/2026
Bộ Công Thương đã chủ động xây dựng các phương án điều hành, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm bảo đảm nguồn cung, kiểm soát giá và giữ ổn định thị trường xăng dầu trong nước.
-
Kinh tế Việt Nam
Gỡ nút thắt thương lái, thông dòng xuất khẩu gạo
17:31' - 24/03/2026
Dẫn số liệu từ Tổng cục Hải quan, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho biết, tính đến hết ngày 15/3 năm 2026, xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt khoảng 1,74 triệu tấn, trị giá 826,2 triệu USD.
-
Kinh tế Việt Nam
Việt Nam - Nga mở rộng hợp tác trong công nghiệp, năng lượng và thương mại
16:24' - 24/03/2026
Nhằm thúc đẩy hợp tác trong thương mại, công nghiệp và năng lượng, Thứ trưởng Phan Thị Thắng đã tiếp và làm việc với ngài Dmitry Nikolaevich Makhonin, Thống đốc tỉnh Perm Krai, Liên bang Nga.
-
Kinh tế Việt Nam
Phú Thọ kiểm soát đầu tư ngoài khu công nghiệp để giảm áp lực môi trường
16:16' - 24/03/2026
Phú Thọ siết chặt đầu tư ngoài khu công nghiệp, hướng tới nâng chất lượng dòng vốn, giảm rủi ro môi trường và tái cấu trúc không gian sản xuất theo hướng tập trung, hiện đại.
-
Kinh tế Việt Nam
Mở không gian phát triển mới cho hoạt động xuất nhập khẩu
15:59' - 24/03/2026
Tính đến cuối tháng 3 năm 2026, hoạt động xuất nhập khẩu tại tỉnh Quảng Ninh ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ với tổng kim ngạch hai tháng đầu năm đạt 4,56 tỷ đô la Mỹ, tăng 42% so với cùng kỳ năm trước.

Nhà máy bơm cũng là một trong số các đơn vị phải di dời. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN