Hải Dương hoàn thành cưỡng chế thu hồi đất phát triển kinh tế - xã hội

16:08' - 05/06/2025
BNEWS UBND thành phố Chí Linh đã tiến hành cưỡng chế, thu hồi đất của 3 hộ dân để thực hiện dự án đường vào khu di tích Côn Sơn Kiếp Bạc.

Ngày 5/6, Ban cưỡng chế thu hồi đất, UBND thành phố Chí Linh đã tiến hành cưỡng chế, thu hồi đất của 3 hộ dân để thực hiện dự án đường vào khu di tích Côn Sơn Kiếp Bạc đoạn 1/2 đường tuyến bên trái từ ngã ba An Lĩnh, xã Lê Lợi đến ngã ba Đầu Rồng, xã Hưng Đạo.

Ba hộ dân phải thực hiện cưỡng chế là Trần Văn Lợi, Nguyễn Văn Đoán và Vũ Quang Tuấn thuộc thôn Bến, xã Lê Lợi, thành phố Chí Linh với tổng diện tích đất thu hồi là 1.403,1 m2.

Sau khi đọc các quyết định của Chủ tịch UBND thành phố Chí Linh, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm kê, xác định ranh giới, diện tích các thửa đất của các hộ dân thuộc diện cưỡng chế, thu hồi. Đến trưa cùng ngày, cơ quan chức năng đã hoàn thành cưỡng chế thu hồi đất. Việc cưỡng chế diễn ra đúng trình tự, thủ tục, đảm bảo quy định của pháp luật, an ninh trật tự được đảm bảo.

 

Dự án đường vào khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc đoạn 1/2 tuyến trái từ ngã ba An Lĩnh, xã Lê Lợi đến ngã ba Đầu Rồng, xã Hưng Đạo, thành phố Chí Linh đã được HĐND tỉnh Hải Dương quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án tại Nghị quyết số 06/NQ-HĐND, ngày 20/3/2023; được UBND tỉnh Hải Dương phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án tại Quyết định số 1966/QĐ-UBND, ngày 15/9/2023.

Tổng mức đầu tư là trên 564 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong năm 2025. Tổng diện tích đất thu hồi là gần 94.200 m2. Tổng số hộ dân có đất thu hồi để thực hiện dự án là 96 hộ với 106 thửa đất. Tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng là trên 134 tỷ đồng.

Dự án sau khi hoàn thành góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông thành phố Chí Linh nói riêng và tỉnh Hải Dương nói chung, kết nối giao thông đồng bộ, thuận lợi cho người dân, phù hợp với quy hoạch và đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân; phát huy tiềm năng, phát triển kinh tế xã hội, thu hút du khách đến với khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc. Đặc biệt là Việt Nam đang đệ trình hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận quần thể Di tích Danh thắng Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc là Di sản Văn hóa Thế giới. Tuy nhiên quá trình giải phóng mặt bằng bị chậm, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án.

Lực lượng chức năng tiến hành cưỡng chế thu hồi đất của các hộ dân không chấp hành pháp luật, giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án. Ảnh: Mạnh Tú - TTXVN
Sau khi có chủ trương đầu tư, UBND thành phố Chí Linh đã xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ thu hồi đất của các hộ dân và đã nhiều lần tổ chức đối thoại, tuyên truyền, vận động người dân về dự án, các quy định của pháp luật, chính sách hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã thực hiện đúng các quy định của pháp luật như: thông báo thu hồi đất; điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm tài sản, cây cối, hoa màu; lập, phát và công khai phương án bồi thường hỗ trợ; thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ và ban hành quyết định thu hồi đất; thực hiện chi trả tiền bồi thường hỗ trợ…

Theo Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành phố Chí Linh, hội đồng và chính quyền địa phương đã nhiều lần tổ chức đối thoại, đến tận gia đình vận động, tuyên truyền, giải thích, làm rõ những quy định của pháp luật liên quan tới giải phóng mặt bằng dự án. Tuy nhiên, các hộ vẫn còn ý kiến chưa đồng thuận. Cụ thể, người dân đã bày tỏ ý kiến như: đơn giá bồi thường đất thấp,không phù hợp với giá đất giao dịch ngoài thị trường ở thời điểm hiện tại; không đồng ý với kết quả xác định nguồn gốc đất của UBND xã Lê Lợi; không đồng ý với việc xác định ranh giới thu hồi đất…

Theo lãnh đạo UBND thành phố Chí Linh, từ cuối năm 2023 đến nay, các cơ quan chức năng đã phối hợp với chính quyền địa phương tập trung rà soát, đối chiếu các hồ sơ địa chính về nguồn gốc đất của các hộ gia đình. Ví dụ như, hộ gia đình ông Vũ Quang Tuấn ở thôn Bến phải bàn giao 311,8 m2 đất cho dự án. Gia đình ông Tuấn khẳng định sinh sống ở mảnh đất đã mua lại từ người khác từ rất lâu, đã làm nhà, không tranh chấp; chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dù đã kiến nghị nhiều lần. Tuy nhiên, qua xác minh của cơ quan chức năng thì phần đất thu hồi của gia đình ông Tuấn không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và là đất trồng cây lâu năm, đất sản xuất nên không thể áp dụng phương án bồi thường là đất ở…

Theo quy định, dự án đã thực hiện phê duyệt, kiểm đếm từ ngày 30/7/2024 trở về trước thì phải áp dụng theo Luật Đất đai 2013, do đó đối với dự án này không có căn cứ thực hiện đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng theo Luật Đất đai 2024.

Sau khi được tuyên tuyền, vận động và đối thoại với các cơ quan chức năng, đến ngày 20/5/2025 đã có 85/96 hộ dân đã đồng ý nhận tiền bồi thường, hỗ trợ là trên 99,3 tỷ đồng; còn lại 11 hộ thuộc thôn An Lĩnh và thôn Bến (xã Lê Lợi) chưa nhận tiền, trong đó 1 hộ hỗ trợ phần tài sản trên đất giao thông.

Trong quá trình giải phóng mặt bằng, cưỡng chế thu hồi đất thì các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương vẫn tiếp tục tuyên truyền, vận động, đối thoại với 11 hộ dân và đến ngày 3/6 đã có thêm 8 hộ dân đồng ý nhận tiền hỗ trợ, đền bù. Chỉ còn 3 hộ dân buộc phải thực hiện cưỡng chế, thu hồi đất để thực hiện dự án.

Lãnh đạo thành phố Chí Linh khẳng định: Chính quyền đã làm đúng các quy định của pháp luật và áp dụng mức đền bù, hỗ trợ cao nhất, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân có đất nằm trong dự án phải thu hồi và đã được hầu hết các hộ dân đồng thuận cao. Đối với các hộ dân không chấp hành, chính quyền sẽ thực hiện hiện theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục