Hải quan An Giang khởi tố vụ buôn lậu 213 lượng vàng qua biên giới

16:22' - 12/03/2017
BNEWS Sáng ngày 12/3/2017, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Tịnh Biên đã ban hành Quyết định số 221/QĐ-HQTB khởi tố vụ án hình sự tội “Buôn lậu” với đối tượng Vuoch Hea, quốc tịch Campuchia.
Đối tượng Vuoch Hea cùng tang vật khi bị các lực lượng chức năng bắt giữ. Ảnh: BNEWS/TTXVN

Vụ việc xảy ra lúc 07 giờ 05 phút ngày 11 tháng 3 năm 2017 tại khu vực cửa khẩu Tịnh Biên thuộc khóm Xuân Hòa, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

Đây là vụ việc có tính phức tạp vì đối tượng là công dân Campuchia (người quốc tịch nước ngoài) mang ngoại tệ, vàng miếng qua biên giới vào Việt Nam để bán kiếm lời mà tổng trị giá tang vật rất lớn, là 7.673.882.288 đồng (Bảy tỷ, sáu trăm bảy ba triệu, tám trăm tám mươi hai ngàn, hai trăm tám mươi tám đồng).

Đối tượng Vuoch Hea khi bị lực lượng chức năng bắt giữ. Ảnh: BNEWS/TTXVN
Tang vật vụ án. Ảnh: BNEWS/TTXVN

Chi cục Hải quan cửa khẩu Tịnh Biên đã thực hiện xong việc bàn giao đối tượng Vuoch Hea, hồ sơ vụ án sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang. Cục Hải quan tỉnh An Giang đã làm thủ tục để Chi cục Hải quan cửa khẩu Tịnh Biên gửi toàn bộ tang vật vi phạm vào Kho bạc nhà nước TP. Châu Đốc giữ theo quy định.

Tổng trọng lượng vàng là 213,3358 lượng có tổng trị giá: 7.116.882.288 đồng. Ảnh: BNEWS/TTXVN

 Trước đó, sáng ngày 11/3, Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên (Cục Hải quan An Giang) phối hợp với các lực lượng chức năng khu vực Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên (An Giang) tiến hành kiểm tra hành chính bà Vuoch Hea (sinh năm 1957), ngụ ở xã Preah Bat Chon Chum, huyện Kirivong, tỉnh Takeo (Vương quốc Campuchia) khi bà này đang điều khiển xe gắn máy qua khu vực biên giới Việt Nam-Campuchia do có nhiều dấu hiệu nghi vấn.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bà Vuoch Hea mang theo trong người 100 triệu Riel (tiền Campuchia, tương đương 570 triệu Việt Nam đồng) nên mời về trụ sở Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên (Cục Hải quan An Giang) làm việc. Tại đây, bà Vuoch Hea lấy từ trong dây thắt lưng ra 8 miếng kim loại màu vàng loại 9999.

Theo kết quả xác nhận giám định kim loại màu vàng ngày 11/3/2017 của Công ty Vàng bạc đá quý SJC Cần Thơ, tổng trọng lượng vàng là 213,3358 lượng có tổng trị giá: 7.116.882.288 đồng (Bảy tỷ, một trăm mười sáu triệu, tám trăm tám mươi hai ngàn, hai tăm tám mươi tám đồng).

Truy tố cựu tiếp viên hàng không buôn lậu vàng
Truy tố cựu tiếp viên hàng không buôn lậu vàng

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục