BNEWS Hàn Quốc đã bác bỏ thông tin nói rằng Tổng thống Moon Jae-in đã đề nghị Giáo hoàng Francis giúp sắp xếp một cuộc gặp thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.
Ngày 23/5, Phủ tổng thống Hàn Quốc đã bác bỏ thông tin nói rằng Tổng thống Moon Jae-in đã đề nghị Giáo hoàng Francis giúp sắp xếp một cuộc gặp thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, đồng thời nhấn mạnh hiện chưa phải là thời điểm thích hợp cho một cuộc gặp như vậy.
Trước đó, một tờ báo Hàn Quốc đưa tin Tổng thống Moon Jae-in đang tìm cách đề nghị Giáo hoàng Francis giúp sắp xếp một cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều.
Tờ báo dẫn lời Tổng Giám mục Kim Hee-joong, đặc phái viên của Tổng thống Moon Jae-in tại Vatican cũng cho biết dự kiến Tổng Giám mục Kim sẽ diện kiến Giáo hoàng trong ngày 23 hoặc 24/5.
Trong một tuyên bố được phát đi cùng ngày, Phủ tổng thống Hàn Quốc xác nhận Tổng giám mục Kim sẽ chuyển bức thư của Tổng thống Moon Jae-in cho Giáo hoàng Francis, song nội dung bức thư không có đề nghị Giáo hoàng giúp làm trung gian cho một cuộc gặp như vậy ngoài việc đề nghị Giáo hoàng cầu nguyện hòa bình và hòa giải giữa hai miền Triều Tiên.
Những động thái trên diễn ra sau khi Triều Tiên tiến hành một loạt vụ thử tên lửa. Mới nhất là ngày 21/5, Mỹ và Hàn Quốc xác nhận Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo về phía Đông.
Tên lửa đã bay được khoảng 500 km trước khi rơi xuống khu vực ngoài khơi phía Đông Hàn Quốc.
Đây là vụ phóng tên lửa lần thứ 8 của Triều Tiên trong năm nay và là vụ phóng thứ 2 trong vòng một tuần. Hàn Quốc đã ra tuyên bố lên án và cho rằng hành động này là "liều lĩnh và vô trách nhiệm", làm tiêu tan hy vọng về hòa bình của tân Chính phủ Hàn Quốc.
Trước đó, ngày 14/5, chỉ 4 ngày sau khi Tổng thống Hàn Quốc nhậm chức, Triều Tiên thông báo thử "thành công" tên lửa đạn đạo chiến lược đất đối đất tầm trung Hwasong-12 có thể gắn đầu đạn hạt nhân.
Tin liên quan
Hàn Quốc chủ trương duy trì viện trợ nhân đạo và giao lưu dân sự liên Triều
Hàn Quốc có kế hoạch nối lại viện trợ nhân đạo cho Triều Tiên và hoạt động giao lưu dân sự liên Triều ở mức độ không vi phạm các biện pháp trừng phạt của cộng đồng quốc tế.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Thái Lan chịu sức ép từ sức mua suy yếu
Kinh tế Thái Lan đang phải đối mặt với sức ép ngày càng rõ nét từ sự suy yếu của sức mua, chi phí sinh hoạt cao và giá năng lượng gia tăng.
-
Kinh tế Thế giớiTrí tuệ nhân tạo và việc làm: Lời tiên tri chưa ứng nghiệm
Gần bốn năm sau khi ChatGPT xuất hiện, đã có đủ thời gian để đối chiếu những lời tiên đoán với thực tế. Từng có không ít dự báo rằng lực lượng lao động tri thức sẽ sớm bị công nghệ thay thế.
-
Kinh tế Thế giớiHội nghị thượng đỉnh BRICS: Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi BRICS thúc đẩy phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo
Ngày 12/9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết cơ chế hợp tác BRICS đã trở thành nền tảng hợp tác có ảnh hưởng nhất thế giới giữa các thị trường mới nổi và các nước đang phát triển.
-
Kinh tế Thế giớiBRICS thông qua Tuyên bố chung New Delhi 2026
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi - Chủ tịch BRICS năm 2026 – thông báo các nhà lãnh đạo của khối đã nhất trí thông qua Tuyên bố New Delhi 2026 mà không có bất kỳ ý kiến nào phản đối.
-
Kinh tế Thế giớiKhai mạc Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, chiều 12/9, Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 đã khai mạc tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ, với sự tham dự của Lãnh đạo các nước thành viên.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ nêu điều kiện với các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc
Hiện xe điện Trung Quốc gần như bị chặn khỏi thị trường Mỹ do mức thuế nhập khẩu cao cùng lệnh cấm của Bộ Thương mại Mỹ với lý do an ninh quốc gia.
-
Kinh tế Thế giớiMoody's: Kinh tế Đông Nam Á vững vàng nhờ sự bùng nổ AI
Kinh tế Đông Nam Á đã chứng tỏ khả năng chống chịu tốt hơn dự kiến trong năm nay, khi sự bùng nổ trí tuệ nhân tạo (AI) đã thúc đẩy xuất khẩu thiết bị điện tử và đầu tư vào trung tâm dữ liệu.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 11/9/2026
Dưới đây là những thông tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 11/9/2026
-
Kinh tế Thế giớiChâu Á đối mặt với nguy cơ lạm phát và rủi ro tài khóa mới khi giá dầu vượt 100 USD/thùng
Giá dầu Brent đã tăng vọt lên trên 107 USD/thùng vào ngày 11/9, do gia tăng các vụ tấn công tại eo biển Hormuz, cùng với những động thái cho thấy nguy cơ xung đột kéo dài.










