BNEWS Sự ra đi đột ngột của Phó Thủ tướng Choi tạo ra một khoảng trống lãnh đạo lớn vì ông đã được chỉ định thay thế ông Han làm quyền tổng thống bắt đầu từ ngày 2/5.
Hàn Quốc phải đối mặt với tình hình kinh tế bất ổn gia tăng sau khi Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Choi Sang-mok đột ngột từ chức đêm 1/5, gây lo ngại làm gián đoạn các chính sách kinh tế quan trọng, bao gồm các cuộc đàm phán thuế quan đang diễn tiến với Mỹ.
Bộ trưởng Tài chính Choi đã từ chức vào đêm 1/5 ngay sau khi đảng Dân chủ (DP) đối lập chính ở Hàn Quốc trình kiến nghị luận tội ông. Cũng trong ngày 1/5, quyền Tổng thống kiêm Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo cũng từ chức để bắt đầu tranh cử tổng thống trong cuộc đua được ấn định vào ngày 3/6 tới.
*Tiến trình đàm phán thuế quan với Mỹ
Sự ra đi đột ngột của Phó Thủ tướng Choi tạo ra một khoảng trống lãnh đạo lớn vì ông đã được chỉ định thay thế ông Han làm quyền tổng thống bắt đầu từ ngày 2/5. Thứ trưởng Tài chính Kim Beom-seok đã đảm nhận vai trò Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm quyền Bộ trưởng Tài chính. Ngay trong ngày 2/5, ông Kim đã chủ trì một cuộc họp với những người đứng đầu các cơ quan kinh tế lớn và tập hợp các quan chức cấp cao của Bộ Tài chính để giải quyết cuộc khủng hoảng. Phát biểu tại cuộc họp, ông Kim chỉ đạo tập trung mọi nỗ lực bảo vệ uy tín của Hàn Quốc và giảm thiểu tác động của cú sốc thuế quan, đồng thời đảm bảo thực hiện nhanh chóng ngân sách bổ sung để giải quyết các vấn đề cấp bách. Lãnh đạo mới của Bộ Tài chính cũng nhấn mạnh sẽ vận hành hệ thống ứng phó khẩn cấp để đảm bảo sự ổn định của thị trường.Việc từ chức của Bộ trưởng Tài chính Choi phủ bóng đen lên các cuộc đàm phán thương mại với Mỹ, vốn đang có rủi ro cao đối với Hàn Quốc. Ông Choi và Bộ trưởng Thương mại Ahn Duk-geun là hai nhân vật trực tiếp đàm phán với hai đối tác là Bộ Tài chính và Đại diện Thương mại Mỹ theo cơ chế đối thoại “2+2” để đi đến kết quả nhất trí tiếp tục các cuộc đàm phán cấp làm việc để hoàn thiện “thỏa thuận cả gói” vào tháng Bảy tới với Mỹ.
Sự ra đi đột ngột của ông Choi làm dấy lên lo ngại về khả năng thiếu sự lãnh đạo toàn diện của Seoul trong tiến trình đàm phán về tài chính, kinh tế cho dù Chính phủ Hàn Quốc tuyên bố rằng các cuộc thảo luận "2+2" sẽ không bị ảnh hưởng. Bộ Thương mại Hàn Quốc đang tiến hành các cuộc đàm phán cấp kỹ thuật. Ngày 1/5, Vụ trưởng Chính sách Thương mại Chang Sung-gil đã gặp các quan chức Mỹ tại Washington. Các cuộc đàm phán song phương cấp kỹ thuật cũng sẽ được tiến hành giữa Bộ Tài chính Hàn Quốc và Bộ Tài chính Mỹ về chính sách tiền tệ. *Thỏa thuận hạt nhân trị giá 18 tỷ USD với Cộng hoà Séc Với sự thay đổi lãnh đạo đột ngột chỉ vài ngày trước khi thỏa thuận xuất khẩu nhà máy điện hạt nhân mang tính bước ngoặt giữa Hàn Quốc và CH Séc dự kiến ký kết, nhiều lo ngại đang được nêu lên. Theo kế hoạch, ngày 7/5 tới, một liên danh do tập đoàn Korea Hydro & Nuclear Power đứng đầu sẽ hoàn tất việc ký kết thỏa thuận trị giá 18 tỷ USD với Prague để xây dựng hai lò phản ứng hạt nhân tại Dukovany, miền Nam CH Séc. Dự án này sẽ đánh dấu lần xuất khẩu lò phản ứng hạt nhân đầu tiên của Hàn Quốc sau 16 năm và là lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường năng lượng nguyên tử của châu Âu. Việc từ chức đột ngột của Phó Thủ tướng Choi, người được cho là sẽ tham dự lễ ký kết với tư cách là Quyền Tổng thống, đã khiến thành phần phái đoàn Hàn Quốc bị đảo lộn. Quyền Tổng thống mới ông Lee Ju-ho được cho là sẽ tham gia phái đoàn Hàn Quốc. Bộ trưởng Thương mại và Tổng Giám đốc điều hành KHNP Whang Joo-ho đã được xác nhận sẽ tham dự sự kiện. Các phân tích cho thấy sự hiện diện hoặc vắng mặt của giới lãnh đạo cấp cao nhất của Hàn Quốc không chỉ ảnh hưởng đến các điều khoản cuối cùng của thỏa thuận Dukovany, mà còn ảnh hưởng đến cơ hội của Hàn Quốc trong việc đảm bảo các hợp đồng trong tương lai, bao gồm quyền chào hàng đầu tiên cho một dự án lò phản ứng khác ở Temelin, thuộc khu vực Nam Bohemia của CH Séc. *Triển khai ngân sách bổ sung để kích thích nền kinh tế Trong khi đó, việc thực hiện ngân sách bổ sung để kích thích nền kinh tế được xem là việc làm cấp bách. Chính giới Hàn Quốc đã kêu gọi nhanh chóng thực hiện ngân sách bổ sung trị giá 13,8 nghìn tỷ won (9,8 tỷ USD) để ứng phó thảm họa và phục hồi kinh tế bất chấp những bất ổn chính trị trong nội bộ. Quốc hội Hàn Quốc đã phê duyệt ngân sách bổ sung, thêm 1,6 nghìn tỷ won vào đề xuất ban đầu là 12,2 nghìn tỷ won của chính phủ. Đây là ngân sách bổ sung đầu tiên được thông qua trong năm nay và được coi là rất quan trọng để kích thích nền kinh tế Hàn Quốc đang cho thấy xu hướng tăng trưởng chậm lại. Theo đó, ngân sách sẽ được rót vào các quỹ nhằm phân bổ cho ba lĩnh vực chính gồm: hơn 3 nghìn tỷ won cho việc phục hồi các khu vực thảm họa, tái thiết ở tỉnh Bắc Gyeongsang sau vụ cháy rừng hồi tháng Ba; khoảng 4,5 nghìn tỷ won cho các dự án liên quan đến thương mại và trí tuệ nhân tạo; và hơn 5 nghìn tỷ won cho việc hỗ trợ rộng rãi hơn cho sinh kế và ổn định kinh tế. Xuất khẩu của Hàn Quốc đã cho thấy những thiệt hại đầu tiên. Thống kê cho biết, xuất khẩu hàng hoá sang Mỹ đã giảm 3,7% trong tháng 4/2025, trong khi xuất khẩu nói chung vẫn tăng trưởng. Theo dữ liệu của Ngân hàng xuất nhập khẩu Hàn Quốc, trong quý I/2025, xuất khẩu của Hàn Quốc đã giảm 2,1% so với cùng kỳ năm 2024. Báo cáo của Ngân hàng xuất nhập khẩu cũng nhận định tác động thực sự sẽ xảy ra trong quý thứ hai, với xuất khẩu dự kiến sẽ giảm 6-7%.Tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc đã cho thấy sự đình trệ với các rủi ro cả bên trong và bên ngoài. Tăng trưởng GDP trong quý I/2025 đã giảm xuống mức - 0,2% và dự báo tăng trưởng bình quân năm 2025 của Hàn Quốc sẽ ở mức 1%.
- Từ khóa:
- hàn quốc
- kinh tế hàn quốc
Tin liên quan
Hàn Quốc đa dạng hóa dịch vụ mua sắm và tài chính cho người nước ngoài
Trước sự gia tăng nhanh chóng của cộng đồng người nước ngoài tại Hàn Quốc, các doanh nghiệp nước này đang đẩy mạnh mở rộng các dịch vụ mua sắm và tài chính dành riêng cho nhóm cư dân này.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 10/8/2026
Dưới đây là những thông tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 10/8/2026.
-
Kinh tế Thế giớiĐạt tiến triển với Oman, Iran vẫn siết điều kiện mở lại eo biển Hormuz với Mỹ
Iran cho biết đang tiến gần tới việc đạt được một thỏa thuận chính thức với Oman nhằm xác định các tuyến hàng hải mới qua eo biển Hormuz.
-
Kinh tế Thế giớiChứng khoán châu Âu thu hút dòng tiền toàn cầu nhờ nền tảng vĩ mô vững chắc
Thị trường chứng khoán châu Âu đang ghi nhận đợt bùng nổ mạnh mẽ và thu hút dòng vốn lớn từ các quỹ đầu tư toàn cầu nhờ những nền tảng vĩ mô vững chắc.
-
Kinh tế Thế giớiẤn Độ dự kiến chi 8,8 tỷ USD cho hoạt động thăm dò dầu khí biển sâu
Ấn Độ có kế hoạch đầu tư 840 tỷ rupee (khoảng 8,8 tỷ USD) hỗ trợ hoạt động thăm dò các giếng dầu và khí đốt tự nhiên ở vùng biển sâu để giảm bớt sự phụ thuộc vào nguồn cung năng lượng nước ngoài.
-
Kinh tế Thế giớiXuất khẩu của Đức sang Trung Quốc giảm mạnh
Xuất khẩu hàng hóa của Đức sang Trung Quốc giảm hơn 12% trong 6 tháng đầu năm 2026, trong khi nhập khẩu từ Trung Quốc tăng gần 9%.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 9/8/2026
Kinh tế thế giới ngày 9/8 có các tin nổi bật như giá thiết bị tại Hàn Quốc tăng mạnh, vận tải biển toàn cầu tăng, chứng khoán châu Âu hút vốn và drone Trung Quốc mở rộng thị trường mới nổi.
-
Kinh tế Thế giớiAi Cập đầu tư 3,5 tỷ USD mở rộng sân bay Cairo
Ai Cập đầu tư khoảng 3,5 tỷ USD mở rộng Sân bay Quốc tế Cairo nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng, trong bối cảnh ngành du lịch và vận tải hàng không của nước này phục hồi mạnh.
-
Kinh tế Thế giớiCanada chạy đua đạt thỏa thuận trước khi thuế quan mới của Mỹ có hiệu lực
Canada đang đẩy nhanh đàm phán với Mỹ nhằm đạt một thỏa thuận trước ngày 19/8, thời điểm Washington đe dọa áp thuế 50% đối với nhiều mặt hàng của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Kinh tế thế giới tuần qua ghi nhận nhiều diễn biến đáng chú ý, từ AI, thương mại Mỹ - Trung, giá vàng, IPO Đông Nam Á đến lãi suất và thị trường tiền tệ.











