Hàn Quốc bổ sung ngân sách để hồi sinh nền kinh tế

14:59' - 24/04/2019
BNEWS Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định nâng khoản ngân sách bổ sung 6.700 tỷ won (5,8 tỷ USD) nhằm hồi sinh nền kinh tế đang chững lại và cải thiện vấn đề bụi siêu nhỏ.
Kinh tế Hàn Quốc đang tăng trưởng chậm lại. Ảnh: EPA

Dự thảo ngân sách bổ sung được thông qua trong cuộc họp Nội các ngày 24/4 và dự kiến được trình lên Quốc hội vào ngày 25/4.

Theo đó Chính phủ Hàn Quốc phân bổ 2.200 tỷ won (1,9 tỷ USD) cho các biện pháp đảm bảo an toàn công cộng và các dự án nhằm làm giảm thiểu nồng độ bụi siêu nhỏ và các nguồn gây ô nhiễm khác, như việc loại bỏ các phương tiện lạc hậu sử dụng dầu diesel.

Khoảng 4.500 tỷ won (3,9 tỷ USD) còn lại dành cho việc cải thiện khả năng cạnh tranh đang ngày một suy yếu của lĩnh vực xuất khẩu và hỗ trợ các hộ gia đình có thu nhập thấp.

Chính phủ Hàn Quốc ước tính ngân sách bổ sung sẽ giúp tạo thêm 73.000 việc làm và Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) năm 2019 tăng thêm 0,1 điểm phần trăm.

Mới đây Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BoK) đã điều chỉnh hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của “xứ kim chi” trong năm nay xuống 2,5% viện dẫn căng thẳng thương mại và sự sa sút của lĩnh vực xuất khẩu.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục