BNEWS Ngày 15/3, các bệnh viện lớn của Hàn Quốc đã yêu cầu chính phủ mở rộng các khoản vay lãi suất thấp do đình công kéo dài khiến những bệnh viện này hứng chịu thiệt hại hàng tỷ won mỗi ngày.
Theo hãng tin Yonhap, ngày 15/3, các bệnh viện lớn của Hàn Quốc đã yêu cầu chính phủ mở rộng các khoản vay lãi suất thấp cho họ do cuộc đình công kéo dài của các bác sĩ thực tập làm gián đoán hoạt động, khiến những bệnh viện này hứng chịu thiệt hại hàng tỷ won mỗi ngày.
Cuộc đình công kéo dài hơn 3 tuần qua đã ảnh hưởng lớn đến 5 bệnh viện đa khoa lớn ở Seoul, trong đó có Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul (SNUH), Trung tâm Y tế Asan. Doanh thu của cả SNUH và Trung tâm Y tế Asan đã sụt giảm khoảng 1 tỷ won/ngày ( 751.868 USD) do các cuộc đình công này, thậm chí SNUH mới đây đã phải tăng gấp đôi quy mô hạn mức tín dụng ngân hàng của mình lên 100 tỷ won.
Không chỉ vậy, các bệnh viện đa khoa tư nhân vốn đang khó khăn cùng phải tìm kiếm sự hỗ trợ của chính phủ. Một quan chức của Bộ Giáo dục cho biết bộ này đã nhận được đề xuất từ một số bệnh viện đại học tư nhân về việc mở rộng chương trình cho vay của chính phủ dành cho các trường đại học tư nhân.
Hiện nay, Quỹ Phát triển Trường học Hàn Quốc của Bộ Giáo dục đang quản lý chương trình cho vay trị giá 60 tỷ won để tài trợ các dự án xây dựng hoặc mua cơ sở vật chất và thiết bị y tế cho các bệnh viện đại học tư nhân. Lãi suất hằng năm của chương trình ở mức 2,67%, thấp hơn nhiều so với lãi suất thị trường vào khoảng 5,22%. Tuy nhiên, quan chức này nêu rõ chính phủ không thể chấp thuận ngay yêu cầu trên vì việc này nó liên quan đến ngân sách vốn đòi hỏi sự tham vấn của Bộ Tài chính Hàn Quốc.
Trong bối cảnh này, một số bệnh viện đa khoa trên toàn quốc đã đưa ra các chương trình nghỉ phép không lương và chấp nhận đơn xin việc của các nhân viên không phải bác sĩ, chẳng hạn như y tá và nhân viên trong bộ phận hành chính hoặc kỹ thuật của bệnh viện.
Các bệnh viện lớn khác đã buộc phải giảm bớt dịch vụ chăm sóc sức khỏe bằng cách hợp nhất các khoa riêng biệt hoặc thu hẹp quy mô hoạt động của các khoa.
Trong khi đó, cùng ngày, Chính phủ Hàn Quốc đã triệu tập cuộc họp của ủy ban chịu trách nhiệm phân bổ 2.000 chỉ tiêu tuyển sinh trường y cho các đại học, qua đó đẩy nhanh quá trình này bất chấp sự phản đối của các bác sĩ thực tập.
Chính phủ Hàn Quốc không tiết lộ thông tin về các thành viên của ủy ban cũng như thời gian, địa điểm và chương trình nghị sự của cuộc họp để đảm bảo tính khách quan trong quá trình ra quyết định của ủy ban này. Chính phủ Hàn Quốc cũng có kế hoạch hoàn thành việc phân bổ sớm nhất vào cuối tháng này để công bố mức chỉ tiêu mới, qua đó giúp các trường chuẩn bị quy trình tuyển sinh cho năm học 2025.
Trước đó, 40 trường đại học trên toàn Hàn Quốc đã yêu cầu nâng chỉ tiêu tuyển sinh thành 3.401 suất mới trong năm 2025, cao hơn nhiều so với kế hoạch tăng thêm 2.000 suất của chính phủ và cao hơn so với tổng chi tiêu hàng năm là 3.058 suất.
Theo kế hoạch của chính phủ, chỉ 20% chỉ tiêu tăng thêm sẽ được phân bổ cho các trường y trong và lân cận Seoul, phần còn lại được phân bổ cho các trường ở khu vực ngoại ô Seoul, qua đó phù hợp với mục tiêu của kế hoạch tăng hạn ngạch cải thiện dịch vụ chăm sóc sức khỏe ở những khu vực này.
Tin liên quan
Hàn Quốc bắt đầu quy trình đình chỉ giấy phép hành nghề đối với 4.900 bác sĩ đình công
Bộ Y tế Hàn Quốc đã gửi thông báo về việc đình chỉ giấy phép hành nghề tới 4.900 bác sĩ thực tập tham gia đình công để phản đối kế hoạch của chính phủ tăng chỉ tiêu tuyển sinh ngành y.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiChính sách miễn thị thực thúc đẩy lượng khách nước ngoài đến Trung Quốc
Theo dữ liệu được công bố ngày 10/9, lượng khách nhập cảnh theo diện miễn thị thực chiếm hơn 3/4 tổng số lượt khách nước ngoài đến Trung Quốc trong 8 tháng đầu tính từ năm nay.
-
Kinh tế Thế giớiNông nghiệp Việt Nam – Australia: Từ chuyển giao đến cùng đổi mới
Hợp tác giữa trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp có thể trở thành một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ nông nghiệp Việt Nam – Australia.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 10/9/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 10/9/2026.
-
Kinh tế Thế giớiChính sách kinh tế của Tổng thống Trump đặt gia đình Mỹ vào trung tâm
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 9/9 đã ca ngợi chương trình kinh tế của Tổng thống Donald Trump, cho rằng chính quyền đang đưa gia đình Mỹ trở lại vị trí trung tâm của chính sách kinh tế.
-
Kinh tế Thế giớiChâu Phi có thêm một quốc gia xuất khẩu dầu mỏ
Uganda chuẩn bị gia nhập nhóm các quốc gia sản xuất và xuất khẩu dầu mỏ khi dự kiến bắt đầu xuất khẩu lô dầu thô đầu tiên vào tháng 12 tới.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc đặt mục tiêu tăng nguồn cung thủy sản chất lượng cao vào năm 2030
Bộ Nông nghiệp, Nông thôn Trung Quốc ngày 8/9 cho biết nước này đặt mục tiêu gia tăng đáng kể nguồn cung thủy sản chất lượng cao vào năm 2030
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 9/9/2026
Bnews điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 9/9/2026.
-
Kinh tế Thế giớiIran lập vùng hạn chế hàng hải gần eo biển Hormuz
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố thiết lập vùng hạn chế hàng hải kéo dài từ Chabahar đến các khu vực thuộc Vịnh Oman và Biển Arab.
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát thực phẩm tại Anh có thể đạt đỉnh vào tháng 7/2027
Liên đoàn Thực phẩm và Đồ uống Anh ( FDF) dự báo lạm phát giá thực phẩm tại nước này sẽ lên gần 4% vào dịp Giáng sinh và tăng tốc lên mức đỉnh 6,4% vào tháng 7/2027.










