Hàn Quốc cảnh báo nguy cơ mất lợi thế AI nếu thiếu năng lực sản xuất chip

  • Nhật Hưng/vnanet.vn

BNEWS Nếu chậm mở rộng năng lực sản xuất, Hàn Quốc có thể mất khách hàng và thị trường vào tay các đối thủ.

Chánh Văn phòng Chính sách Tổng thống Hàn Quốc Kim Yong Bum ngày 12/7 nhấn mạnh năng lực sản xuất, đặc biệt trong lĩnh vực bán dẫn, sẽ quyết định vị thế cạnh tranh quốc gia trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, trong bài đăng trên mạng xã hội, ông Kim cho rằng sức mạnh trong thời đại AI không chỉ đến từ công nghệ mà còn từ khả năng chuyển đổi công nghệ thành năng lực sản xuất quy mô lớn. Theo ông, quốc gia dẫn đầu thị trường sẽ là nước có khả năng thương mại hóa và mở rộng sản xuất nhanh nhất.

Trụ sở công ty SK hynix tại Incheon, Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap/TTXVN
Đề cập đến ngành bán dẫn, ông Kim cảnh báo Hàn Quốc không được để xảy ra tình trạng thiếu hụt nguồn cung, bởi nhu cầu thị trường gia tăng có thể tạo cơ hội để các đối thủ cạnh tranh mới mở rộng thị phần. Ông cho rằng chiến lược quan trọng hiện nay là chủ động thu hẹp khoảng cách cung - cầu, thay vì chỉ tìm cách đối phó với đối thủ sau khi họ đã phát triển.

Theo ông Kim, Hàn Quốc đang có lợi thế khi đồng thời sở hữu công nghệ bộ nhớ hàng đầu thế giới và năng lực sản xuất lớn. Việc mở rộng các cụm công nghiệp bán dẫn tại Yongin, Pyeongtaek và kế hoạch đầu tư 800 nghìn tỷ won (khoảng 580 tỷ USD) cho cụm công nghiệp khu vực Honam cần được xem là chiến lược củng cố năng lực cạnh tranh quốc gia, không chỉ là các dự án đầu tư cơ sở vật chất.

Bên cạnh đó, ông cảnh báo nếu chậm mở rộng năng lực sản xuất, Hàn Quốc có thể mất khách hàng và thị trường vào tay các đối thủ, trong khi việc giành lại thị trường đã mất sẽ rất khó khăn.

Nhật Hưng (PV TTXVN tại Hàn Quốc)
Nhật Hưng/vnanet.vn


Tin cùng chuyên mục