Hàn Quốc chi hơn 3 triệu USD cho văn phòng liên lạc liên Triều

08:10' - 17/08/2018
BNEWS Văn phòng liên lạc liên Triều dự kiến được thành lập vào cuối tháng này tại thành phố Kaesong của Triều Tiên ở khu vực biên giới hai nước.
Văn phòng liên lạc liên Triều dự kiến được thành lập vào cuối tháng này tại thành phố Kaesong của Triều Tiên ở khu vực biên giới hai nước. Ảnh: TTXVN phát

Theo báo nhật báo JoongAng của Hàn Quốc ngày 17/8, các quan chức Chính phủ Hàn Quốc cho biết, trong năm 2018, Seoul sẽ dành khoảng 3,5 tỷ won (3,1 triệu USD) từ Quỹ Hợp tác Liên Triều để cung cấp cho một văn phòng liên lạc liên Triều, dự kiến được thành lập vào cuối tháng này tại thành phố Kaesong  của Triều Tiên ở khu vực biên giới hai nước.

Theo báo trên, một số quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc hôm 16/8 cho biết, kế hoạch trên đã được thông qua tại phiên họp thứ 296 của Hội đồng Xúc tiến Trao đổi và Hợp tác Liên Triều.

Một quan chức tiết lộ, công tác liên lạc liên Triều sẽ bao gồm việc hỗ trợ các cuộc tham vấn và liên lạc giữa giới chức hai nước về hợp tác trong lĩnh vực lâm nghiệp, những dự án kinh tế mới và hoạt động nghiên cứu chung về các tuyến đường sắt, đường bộ.

Liên quan đến quan hệ hai miền Triều Tiên, trước đó hôm 16/8, báo Rodong Sinmun, tờ báo chính thức của Triều Tiên, đã nhắc lại lời kêu gọi Hàn Quốc không tuân theo lệnh trừng phạt của các thế lực nước ngoài áp đặt đối với Bình Nhưỡng, cho rằng việc gây sức ép trừng phạt không thể tương thích với việc cải thiện quan hệ.

Tờ Rodong Sinmun đăng bài xã luận cho rằng nếu Hàn Quốc ủng hộ và tuân theo một cách mù quáng sức ép trừng phạt của các thế lực nước ngoài, quan hệ liên Triều gần như không thể tiến triển vì lợi ích của người dân hai miền cũng như không thể thúc đẩy việc thực thi Tuyên bố Panmunjom mà lãnh đạo hai miền Triều Tiên đã thông qua tại cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều ngày 27/4 vừa qua.

Bài xã luận được cho là nhằm đáp lại bài phát biểu của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 15/8 tại lễ kỷ niệm Bán đảo Triều Tiên được giải phóng khỏi sự đô hộ của Nhật Bản (1910-1945), trong đó kêu gọi phi hạt nhân hóa hoàn toàn và đạt được nền hòa bình lâu dài trên Bán đảo Triều Tiên trước khi thực hiện hợp tác kinh tế liên Triều chính thức.

Báo trên còn cáo buộc Mỹ gây sức ép đối với chính quyền, các tập đoàn và tổ chức tư nhân của Hàn Quốc để không tham gia các hoạt động giao lưu và hợp tác với Triều Tiên. Báo nhấn mạnh rằng mọi vấn đề nảy sinh từ hoạt động cải thiện quan hệ liên Triều cần được giải quyết một cách độc lập và thông qua sự đoàn kết của người dân hai miền Triều Tiên.

Ngoài tờ Rodong Sinmun, các phương tiện tuyên truyền đối ngoại của Triều Tiên gần đây cũng tăng cường kêu gọi Hàn Quốc lựa chọn giữa các biện pháp trừng phạt và cải thiện quan hệ./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục