BNEWS Chính phủ Hàn Quốc sẽ áp mức thuế có thể lên tới 25% đối với khoản lãi về vốn hàng năm vượt quá 50 triệu won thay vì 20 triệu won đối với các nhà đầu tư cổ phiếu theo dạng bán lẻ.
Chính phủ Hàn Quốc ngày 22/7 đã điều chỉnh lại kế hoạch áp thuế lãi về vốn từ đầu tư chứng khoán sau khi có những khiếu nại từ các nhà đầu tư bán lẻ. Nhưng Seoul cho biết sẽ tăng thuế đối với những người có thu nhập cao, như một phần trong những sửa đổi chính sách thuế hàng năm.
Theo đó, kể từ năm 2023, Chính phủ Hàn Quốc sẽ áp mức thuế có thể lên tới 25% đối với khoản lãi về vốn hàng năm vượt quá 50 triệu won (41.650 USD) thay vì 20 triệu won (16.727 USD) như trước đó đối với các nhà đầu tư cổ phiếu theo dạng bán lẻ. Bộ Tài chính Hàn Quốc cũng cho biết thuế giao dịch chứng khoán sẽ được cắt giảm theo từng giai đoạn, từ 0,25% như hiện tại xuống còn 0,15% vào năm 2023 đối với các cổ phiếu niêm yết thuộc chỉ số KOSPI. Thông báo của Bộ trên cho hay những thay đổi này nhằm hỗ trợ tốt hơn cho các nhà đầu tư bán lẻ và giúp họ xây dựng nguồn tài chính vững mạnh trong môi trường lãi suất thấp. Sự điều chỉnh được đưa ra sau khi các nhà đầu tư bán lẻ đã lên tiếng chỉ trích mức thuế trên đoạt mất cơ hội cải thiện mức sống của họ, giữa bối cảnh giá bất động sản tăng vọt trong những năm gần đây đã khiến nhiều người mất khả năng sở hữu nhà ở. Dự kiến thuế lãi về vốn sửa đổi sẽ ảnh hưởng đến 150.000 nhà đầu tư chứng khoán tại Hàn Quốc, tương đương 2,5% tổng số các nhà đầu tư chứng khoán tại nước này. Ngoài ra, Bộ Tài chính Hàn Quốc cũng đề xuất tăng thuế thu nhập đối với những nguồn thu vượt quá 1 tỷ won (838.040 USD) mỗi năm từ 42% như hiện tại lên 45%. Điều này sẽ giúp bù đắp khoản lỗ dự kiến từ việc điều chỉnh thuế lãi về vốn. Bên cạnh đó, Chính phủ Hàn Quốc sẽ bắt đầu đánh thuế lãi về vốn từ đầu tư vào tiền điện tử. Bắt đầu từ tháng 10/2021, bất kỳ khoản lãi hàng năm từ giao dịch tiền điện tử nào có giá trị từ 2,5 triệu won trở lên sẽ phải chịu thuế lãi về vốn 20%. Các sửa đổi trong chính sách thuế nêu trên vẫn cần được Quốc hội Hàn Quốc chấp thuận sau khi được đệ trình vào ngày 3/9 tới./.>>> Nhận định chứng khoán tuần từ 20 - 24/7: Kỳ vọng đà tăng ngắn hạn sẽ tiếp diễn
Tin liên quan
Giá vàng tăng mạnh, chứng khoán chỉ giảm nhẹ vì sao?
Sáng nay 22/7, giá vàng tăng lên mức cao nhất mọi thời đại, hơn 53 triệu đồng/lượng nhưng thị trường chứng khoán chỉ giảm nhẹ
Tin cùng chuyên mục
-
Tài chính & Ngân hàngGiá dầu cao sẽ thúc đẩy ECB tăng lãi suất
Thống đốc Ngân hàng Trung ương Áo, ông Martin Kocher, nhận định Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ phải tiếp tục tăng lãi suất nếu giá dầu duy trì quanh mức 100 USD/thùng cho đến cuối năm nay.
-
Tài chính & Ngân hàngBài toán khó của Fed trước áp lực lạm phát và tăng trưởng
Theo CNBC, số liệu lạm phát cao hơn dự kiến đã biến cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào tuần tới thành một phép thử mang tính quyết định đối với Chủ tịch Kevin Warsh.
-
Tài chính & Ngân hàngBarclays cảnh báo đà phục hồi của đồng yen có thể đảo chiều
Ngân hàng Barclays (Anh) vừa phát đi cảnh báo đà phục hồi ấn tượng của đồng yen có thể sớm chấm dứt.
-
Tài chính & Ngân hàngCố vấn kinh tế Nhà Trắng: Không có lý do tăng lãi suất do lạm phát đang hạ nhiệt
Dữ liệu mới nhất của Cục Phân tích Kinh tế Mỹ (BEA) cho thấy chỉ số PCE tháng 7/2026 tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước, trong khi PCE lõi tăng 3,3%. Hai mức này vẫn cao hơn mục tiêu lạm phát của Fed.
-
Tài chính & Ngân hàngTrung Quốc phát hành trái phiếu đặc biệt hỗ trợ doanh nghiệp tài chính nhà nước
Bộ Tài chính Trung Quốc thông báo sẽ phát hành 300 tỷ nhân dân tệ (khoảng 44,25 tỷ USD) trái phiếu kho bạc đặc biệt nhằm hỗ trợ 8 doanh nghiệp tài chính nhà nước.
-
Tài chính & Ngân hàngNga khởi động dịch vụ thanh toán xuyên biên giới thay thế cho SWIFT
Ngân hàng lớn nhất Nga Sberbank đã ra mắt dịch vụ thanh toán tiền điện tử xuyên biên giới dành cho các doanh nghiệp tham gia thương mại quốc tế.
-
Tài chính & Ngân hàngNgân hàng tăng ưu đãi hút tiền nhàn rỗi, thanh khoản cải thiện
Tuần qua, nhiều ngân hàng tiếp tục tăng ưu đãi lãi suất để hút tiền nhàn rỗi, song mức cao chủ yếu đi kèm điều kiện về số dư hoặc kỳ hạn.
-
Tài chính & Ngân hàngKinh tế Malaysia đứng trước cơ hội bứt phá lớn nhất kể từ năm 1997
Thứ trưởng Bộ Tài chính Malaysia Liew Chin Tong nhận định quốc gia này đang sở hữu cơ hội bứt phá vượt bậc về kinh tế tốt nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 1997.
-
Tài chính & Ngân hàngThái Lan thắt chặt quy định về giao dịch tài sản số
Theo quy định mới, các doanh nghiệp tài sản số phải thiết lập những chính sách và quy trình hoạt động để quản lý rủi ro liên quan đến việc chuyển và nhận tài sản số.










