Hàn Quốc đứng thứ 8 về GDP trong 32 quốc gia tham dự World Cup 2018

13:58' - 07/12/2017
BNEWS Ngày 7/12, Cơ quan Thống kê Hàn Quốc (SK) cho biết tính theo GDP thì “xứ sở kim chi” xếp thứ 8 trong số 32 đội tuyển quốc gia tham dự Giải vô địch bóng đá thế giới - World Cup 2018 tại Nga.

Hàn Quốc với đội tuyển bóng đá quốc gia được Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) xếp hạng thứ 59 trên thế giới, có quy mô GDP năm 2016 ở mức 1.410 tỷ USD.

Trong khi đó, Nhật Bản - nước “giàu nhất” trong số 32 quốc gia có đội tuyển tham dự World Cup 2018 - có GDP đạt 4.930 tỷ USD trong năm ngoái.

Hai nền kinh tế lớn nhất thế giới là Mỹ và Trung Quốc, đã không “đủ may mắn” để đưa đội tuyển quốc gia tham dự World Cup năm tới tại Nga.
Trong khi đó, Đức và Anh lần lượt xếp vị trí thứ hai và ba về GDP trong số 32 quốc gia có đội tuyển tham dự World Cup 2018 khi quy mô nền kinh tế năm 2016 đạt lần lượt là 3.460 tỷ USD và 2.610 tỷ USD. Tiếp sau đó là các nước Pháp, Brazil và Australia.

Senegal có GDP thấp nhất trong số 32 nước tham dự World Cup 2018, với GDP năm 2016 đạt 14,8 tỷ USD,.

Ngoài ra, nếu tính theo quy mô dân số của 32 nước tham dự World Cup 2018, Brazil là nước có dân số lớn nhất với 207 triệu người (tính đến hết tháng 7/2017), tiếp đến là Nigeria với 190 triệu người. Hàn Quốc với dân số 50 triệu người, đứng ở vị trí thứ 11.

Còn Iceland  là đội tuyển đại diện cho quốc gia có dân số thấp nhất kỳ World Cup 2018 với chỉ 340.000 người.

World Cup 2018 được tổ chức ở Nga từ ngày 14/6-15/7/2018, với tổng cộng 64 trận đấu được tổ chức tại 11 thành phố của Nga.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục