BNEWS Tính đến ngày 22/3, Hàn Quốc đã ghi nhận có 388 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 ở độ tuổi dưới 18.
Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn thông báo của Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho biết trong số 388 ca nhiễm ở độ tuổi dưới 18 đã có 275 trường hợp buộc phải cách ly song chưa phát hiện có trường hợp tử vong. Cụ thể: trẻ em từ 0 - 2 tuổi có 30 ca, từ 3 - 6 tuổi có 32 ca, từ 7 - 12 tuổi có 101 ca, từ 13 - 15 tuổi có 92 ca và độ tuổi từ 16 - 18 có 133 ca.
Cũng theo KCDC, tỷ lệ nhiễm virus SARS-CoV-2 theo độ tuổi trên 100.000 dân lần lượt là 2 người từ 0 - 9 tuổi; 9 người từ 10 - 19 tuổi; 35 người từ 20 - 29 tuổi; 13 người từ 30 - 39 tuổi; 14 người từ 40 - 49 tuổi; 19 người từ 50 - 59 tuổi; 60 người ở tuổi 60; 18 người ở độ tuổi 69; 16 người ở độ tuổi 70 và 20 người từ 80 tuổi trở lên.
Trẻ em và thanh thiếu niên nhiễm virus SARS-CoV-2 sau khi điều trị đều nhanh chóng hồi phục. Trên thực tế, một bế gái 11 tuổi xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 vào ngày 18/2 là bệnh nhân trẻ em đầu tiên ở Hàn Quốc tự khỏi hoàn toàn mà không cần điều trị.
Theo Giáo sư nhi khoa Choi Eun-hwa của Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul, và Giáo sư nhi khoa Park Ji-young của Bệnh viện Bundang thuộc Đại học Quốc gia Seoul, bệnh nhân nói trên được ghi nhận xuất hiện triệu chứng có đờm từ 3 ngày trước khi được xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2, nhưng không có triệu chứng tiêu chảy hoặc nôn.
Bệnh nhân cũng được chẩn đoán viêm phổi nhẹ sau khi chụp cắt lớp lồng ngực nhưng chưa tới mức phải sử dụng đến thuốc kháng virus. Kết quả là bệnh nhân đã khỏi bệnh một cách tự nhiên mà không cần bất kỳ tác nhân chống virus nào và đã được xuất viện vào ngày 4/3 vừa qua sau 15 ngày nhập viện./.
>>Hàn Quốc thắt chặt thủ tục nhập cảnh
Tin liên quan
Hàn Quốc vẫn giữ thế chủ động trong cuộc chiến chống dịch COVID-19
Để ngăn chặn tình trạng lây nhiễm từ nước ngoài, Chính phủ Hàn Quốc sẽ bắt đầu áp dụng "thủ tục nhập cảnh đặc biệt" ngay tại sân bay đối với tất cả hành khách đến từ khu vực châu Âu từ 0h ngày 23/3.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐường sắt Trung Quốc lập kỷ lục mới
Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7, số lượt tàu chở khách trung bình mỗi ngày đạt 11.462, tăng 571 chuyến tàu (tương đương 5,2%) so với cùng kỳ một năm trước đó.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Dự trữ dầu xuống mức thấp, dấy lên lo ngại an toàn các hang chứa
Bộ Năng lượng cho biết ít nhất 70 triệu thùng phải được duy trì trong kho dự trữ để có thể quản lý an toàn các hang chứa.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.










