Hàn Quốc ghi nhận việc làm đơn giản giảm mạnh trong năm 2023

07:50' - 21/01/2024
BNEWS Theo dữ liệu từ Cục Thống kê Hàn Quốc, số lượng lao động đơn giản của Hàn Quốc trong năm 2023 đạt tổng cộng 3,927 triệu người, giảm 118.000 người so với mức 4,045 triệu của năm 2022.

Đây là mức giảm lớn nhất kể từ khi thống kê được tổng hợp theo Tiêu chuẩn phân loại nghề lần thứ 7 của Cục Thống kê năm 2013. Nếu bao gồm các tiêu chuẩn phân loại nghề nghiệp trước đây, đây sẽ là mức giảm lớn nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1998.

Không giống như toàn bộ thị trường việc làm rơi vào tình trạng hoảng loạn trong cuộc khủng hoảng tài chính châu Á, tình trạng suy thoái việc làm năm 2023 tập trung ở một số ngành cụ thể.

 

Năm 2023, tổng số việc làm của Hàn Quốc đã tăng 327.000 vị trí so với năm trước. Lao động đơn giản thường được xếp vào loại công việc có mức lương thấp, không đòi hỏi kỹ năng lành nghề. Sau khi giảm 50.000 vào năm 2018, số lượng lao động đơn giản ngày càng tăng, nhưng năm 2023 đã chứng kiến mức giảm lớn nhất trong 5 năm.

Xét theo ngành, sự sụt giảm việc làm lao động đơn giản trong ngành sản xuất chiếm hơn một nửa mức giảm chung. Trong đó, việc thắt chặt thương mại toàn cầu năm ngoái có tác động đáng kể nhất đến ngành sản xuất.

Điều kiện trong ngành sản xuất, tập trung vào chất bán dẫn, bắt đầu được cải thiện vào nửa cuối năm 2023 tuy nhiên tốc độ phục hồi của thị trường việc làm vẫn còn khá chậm. Việc làm trong lĩnh vực sản xuất đã giảm 11 tháng liên tiếp bắt đầu từ tháng 1/2023 và phải đến tháng 12 mới tăng thêm được 10.000 vị trí.

Một quan chức của Cục Thống kê cho biết "Số lượng lao động lao động cũng giảm trong các lĩnh vực như quản lý cơ sở xã hội và xây dựng, nhưng mức giảm rõ rệt nhất là ở ngành sản xuất. Có vẻ như sự suy thoái trong ngành sản xuất đã có tác động lớn đến việc sụt giảm số lượng việc làm lao động đơn giản".

Phân tích của chuyên gia cho rằng "làn sóng lạnh" việc làm lao động đơn giản đang làm tăng gánh nặng cho các gia đình có thu nhập thấp.

Trong quý III/2023, thu nhập trung bình hàng tháng của 20% hộ gia đình có thu nhập thấp nhất là 1,122 triệu won (khoảng trên 900 USD).

Giám đốc bộ phận nghiên cứu kinh tế của Viện Kinh tế Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc, Kim Kwang-seok, cho rằng ngành sản xuất đang phát triển tập trung vào các ngành thâm dụng vốn với hiệu quả tạo việc làm nhỏ khiến số lượng việc làm lao động đơn giản giảm nhanh.

Đây dường như là một trong những lý do khiến chỉ những hộ gia đình có thu nhập thấp mới ghi nhận sự sụt giảm trong thu nhập vào quý III năm ngoái.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục