Hàn Quốc gia hạn giảm thuế nhiên liệu đến hết tháng 7/2022

11:19' - 04/03/2022
BNEWS Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc Hong Nam-ki ngày 4/3 cho biết nước này sẽ gia hạn cắt giảm thuế nhiên liệu thêm 3 tháng để giảm bớt gánh nặng cho người tiêu dùng và ứng phó với lạm phát.

Chính phủ Hàn Quốc ngày 12/11/2021 quyết định giảm thuế nhiên liệu xuống mức thấp kỷ lục 20% trong nỗ lực giảm bớt áp lực lạm phát. Kế hoạch giảm thuế ấn định sẽ hết hạn vào cuối tháng 4/2022.

 
Tuy nhiên, chính phủ quyết định gia hạn việc cắt giảm thuế nhiên liệu thêm ba tháng nữa đến cuối tháng Bảy, do lo ngại cuộc khủng hoảng ở Ukraine có thể khiến giá năng lượng tăng thêm.

Hàn Quốc đang đối mặt với áp lực lạm phát tăng cao khi nhu cầu phục hồi sau đại dịch COVID-19, vốn khiến kinh tế tăng trưởng chậm lại và gián đoạn chuỗi cung ứng kéo dài.

Giá tiêu dùng ở Hàn Quốc trong tháng 2/2022 tăng 3,7% so với tháng trước đó, tăng nhẹ so với mức tăng 3,6% của tháng Một. Đây là tháng thứ năm liên tiếp giá tiêu dùng tăng trên 3%.

Giá dầu mỏ tăng cao là một yếu tố chính khiến lạm phát ở Hàn Quốc tăng cao.

Giá dầu thô Dubai, mức giá dầu chuẩn của Hàn Quốc, ngày 2/3 tăng từ mức 77,12 USD/thùng vào cuối năm ngoái lên 110,05 USD/thùng. Hàn Quốc phụ thuộc chủ yếu vào nhập khẩu cho nhu cầu năng lượng của mình./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục