Hàn Quốc: Giá lúa mỳ nhập khẩu của Hàn Quốc cao kỷ lục trong hơn 13 năm

13:23' - 20/04/2022
BNEWS Giá lúa mỳ nhập khẩu của Hàn Quốc tăng vọt lên mức cao kỷ lục trong hơn 13 năm vào tháng Ba, do tác động từ xung đột giữa Nga và Ukraine.
Theo số liệu của Cơ quan Hải quan Hàn Quốc, giá lúa mỳ nhập khẩu của nước này tăng vọt lên mức cao kỷ lục trong hơn 13 năm vào tháng Ba, do tác động từ xung đột giữa Nga và Ukraine và các nút cổ chai trong chuỗi cung ứng toàn cầu, từ đó gây sức ép lên giá thực phẩm.
Giá lúa mỳ nhập khẩu của Hàn Quốc ở mức 402 USD/tấn trong tháng trước, tăng 8,8% so với tháng Hai và là mức cao nhất kể từ tháng 12/2008.
Mức giá trên tăng 41,4% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 54,3% so với tháng 3/2020, giai đoạn đầu bùng phát dịch COVID-19.
 
Giá lúa mỳ nhập khẩu tăng được cho là do xung đột giữa Nga và Ukraine và phí vận tải biển tăng mạnh, khi chuỗi cung ứng toàn cầu bị gián đoạn.
Lúa mỳ mà Hàn Quốc nhập khẩu từ Nga và Ukraine chủ yếu được sử dụng làm thức ăn chăn nuôi, nhưng cuộc khủng hoảng tại Ukraine đã khiến giá ngũ cốc toàn cầu tăng mạnh như dự báo của các nhà quan sát thị trường.
Hồi tháng Ba, Hàn Quốc nhập khẩu 429.000 tấn lúa mỳ, với kim ngạch 172,5 triệu USD.
Giá lúa mỳ nhập khẩu từ Mỹ là cao nhất, với 475 USD/tấn, tiếp đến là từ Canada, với 452 USD/tấn và Australia với 360 USD/tấn.
Giới phân tích lo ngại việc giá lúa mỳ nhập khẩu tăng sẽ khiến giá thực phẩm sử dụng loại ngũ cốc này tăng theo và việc ăn uống bên ngoài sẽ tốn kém hơn.
Giá tiêu dùng tại Hàn Quốc trong tháng Ba tăng 4,1% so với cùng kỳ năm ngoái, do giá năng lượng tăng mạnh trong bối cảnh xung đột giữa Nga và Ukraine, lần đầu tiên tăng trên 4% kể từ tháng 12/2011./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục