Hàn Quốc: Giá tiêu dùng ở mức thấp nhất trong gần 3 năm rưỡi

16:30' - 03/09/2024
BNEWS Giá tiêu dùng của Hàn Quốc tháng 8/2024 đã chậm lại ở mức thấp nhất trong gần 3 năm rưỡi do giá nông sản và dầu mỏ toàn cầu giảm, số liệu chính thức vừa công bố cho thấy.
Cơ quan Thống kê Hàn Quốc cho biết, giá tiêu dùng, thước đo chính của lạm phát, trong tháng 8/2024 đã tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn so với mức tăng 2,6% so với cùng kỳ năm trước trong tháng 7/2024.

Số liệu giá tiêu dùng tháng 8/2024 đã đánh dấu mức tăng chậm nhất kể từ tháng 3/2021 với mức tăng 1,9%. Đây cũng là tháng thứ năm liên tiếp giá tăng dưới 3%.

Bộ Tài chính Hàn Quốc dự kiến giá cả hàng hóa trong năm nay sẽ tăng 2,6%. "Áp lực lạm phát đã suy yếu rất nhiều do giá dầu mỏ toàn cầu giảm và giá nông sản giảm, quan chức Kong Mi-sook của Bộ này cho biết.

 
Giá các sản phẩm nông nghiệp, chăn nuôi và thủy sản trong tháng 8/2024 đã tăng 2,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng giá các sản phẩm nông nghiệp đã tăng 3,6%, chậm lại đáng kể so với mức tăng 9% của tháng trước đó. Giá trái cây vẫn ở mức cao, giá táo tăng vọt 120,3% và giá lê tăng 17%. Giá dịch vụ trong tháng 8/2024 đã tăng 2,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

"Quốc gia đang phải trải qua tình trạng thiếu hụt nguồn cung trái cây do vụ thu hoạch kém năm ngoái trong bối cảnh điều kiện thời tiết bất lợi vào mùa Hè, nhưng giá cả dự kiến sẽ ổn định trong những tháng tới", ông Kong cho biết.

Lạm phát cơ bản, không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng biến động, tăng 2,1%, mức yếu nhất kể từ tháng 11/2021. Dữ liệu cho thấy giá nhu yếu phẩm hàng ngày - 144 mặt hàng liên quan chặt chẽ đến cuộc sống hàng ngày của người dân như thực phẩm, quần áo và nhà ở - cũng tăng 2,1% trong tháng 8/2024, thấp hơn so với mức tăng 3% vào tháng 7/2024.

"Trong tương lai, lạm phát tiêu dùng dự kiến sẽ ổn định dưới 2% nếu không có bất kỳ cú sốc nào từ các điều kiện thời tiết hoặc giá dầu mỏ toàn cầu biến động", Thứ trưởng thứ nhất Bộ Tài chính Hàn Quốc Kim Beom-seok cho biết.

Tháng trước, Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BoK) giữ nguyên lãi suất 3,5%, mức cao nhất trong khoảng 16 năm và Thống đốc Rhee Chang-yong cho biết quyết định này được đưa ra khi cân nhắc đến giá nhà tăng và nợ hộ gia đình tăng vọt mặc dù nhu cầu trong nước yếu. Một số nhà kinh tế dự báo sẽ có sự thay đổi vào khoảng tháng 10/2024, mặc dù BoK tập trung vào ổn định giá cả và đảm bảo sự ổn định tài chính cũng như sẽ xem xét nhiều chỉ số kinh tế khác nhau.

Chính phủ Hàn Quốc dự kiến sẽ đạt được mục tiêu tăng trưởng 2% vào khoảng cuối năm 2024.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục