BNEWS Chính phủ Hàn Quốc ngày 20/7 đã công bố thành lập 7 "khu phức hợp chuyên ngành" phục vụ phát triển các ngành công nghiệp bán dẫn, màn hình và pin thứ cấp tại các thành phố lớn trên cả nước.
Theo hãng thông tấn Yonhap, Chính phủ Hàn Quốc ngày 20/7 đã công bố thành lập 7 "khu phức hợp chuyên ngành" phục vụ phát triển các ngành công nghiệp bán dẫn, màn hình và pin thứ cấp tại các thành phố lớn trên cả nước.
Động thái trên nhằm tạo điều kiện cho các nhà đầu tư tư nhân hưởng các chính sách ưu đãi khi tham gia các lĩnh vực tiên tiến, tạo động lực tăng trưởng trong tương lai.
Bên cạnh đó, Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc cũng cho biết nước này quyết định lập thêm 5 khu phức hợp dành riêng cho vật liệu, phụ tùng và thiết bị cho các ngành công nghiệp trọng điểm.
Theo kế hoạch, Chính phủ Hàn Quốc sẽ xây dựng 2 khu phức hợp dành riêng cho ngành chế tạo chip - gồm khu nằm giữa hai thành phố Yongin và Pyeongtaek, một khu tại thành phố Gumi; 4 khu phức hợp dành cho pin thứ cấp ở các thành phố Cheongju, Pohang, Saemangeum và Ulsan; các khu phức hợp còn lại dành cho lĩnh vực màn hình đặt tại các thành phố Cheonan và Asan.
Các địa điểm trên là nơi các công ty tư nhân đã cam kết đầu tư tổng cộng 614.000 tỷ won (485,1 tỷ USD) cho tới năm 2026.
Trong số đó, khu phức hợp ở các thành phố Yongin và Pyeongtaek (đều ở phía Nam thủ đô Seoul) sẽ được nhận khoản hỗ trợ 56,2 tỷ won (44 triệu USD) cho phát triển chip bán dẫn từ các công ty Samsung Electronics, SK hynix và các công sản xuất chip khác cho đến năm 2042.
Khu phức hợp ở Gumi, tỉnh Bắc Gyeongsang, dự kiến sẽ trở thành cơ sở chính cho sản xuất các thành phần bán dẫn cốt lõi, chẳng hạn như tấm silicon và chất nền. Các công ty SK Siltron, LG Innotek và một số công ty khác có kế hoạch đầu tư tổng cộng 4.700 tỷ won (3,7 tỷ USD) cho tới năm 2026 vào đặc khu này.
Bằng cách lập 4 khu phức hợp dành riêng cho ngành công nghiệp pin, Hàn Quốc đặt mục tiêu tạo ra chuỗi giá trị từ chế biến khoáng sản đến cung cấp vật liệu cực âm, sản xuất và tái chế cũng như phát triển pin thế hệ tiếp theo.
Các nhà sản xuất pin lớn, bao gồm LG Energy Solution, LG Chem, SK On và POSCO Future M đang vận hành hoặc lên kế hoạch xây dựng các cơ sở sản xuất và trung tâm kinh doanh của họ ở bốn khu vực nói trên thông qua đầu tư vào đây tổng cộng 30.000 tỷ won (23,6 tỷ USD) cho tới năm 2027.
Việc lập đặc khu cho lĩnh vực màn hình ở Cheonan và Asan, miền Trung Hàn Quốc, được đưa ra khi Samsung Display và các công ty nhỏ hơn khác có kế hoạch rót khoảng 17.200 tỷ won (13,5 tỷ USD) vào đây cho tới năm 2026.
Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc nêu rõ: “Chính phủ sẽ mở rộng các biện pháp hỗ trợ toàn diện, phù hợp cho các công ty trong các khu phức hợp bằng cách loại bỏ các quy định phức tạp và cắt giảm thuế cũng như hỗ trợ về mặt hạ tầng và hành chính”.
Bộ trên cho biết, tổng cộng có 21 thành phố và khu vực cấp tỉnh đăng ký thành lập khu phức hợp chuyên biệt và 7 thành phố trên đã được chọn, dựa trên các kế hoạch đầu tư của công ty và có tính tới sự phát triển cân bằng trong cả nước.
Chính phủ Hàn Quốc cũng lựa chọn 8 trường đại học trên cả nước, bao gồm Đại học Quốc gia Seoul và Đại học Quốc gia Pusan, trở thành các trung tâm nuôi dưỡng nhân tài cho các ngành công nghiệp tiên tiến, chiến lược và đã cung cấp cho họ số tiền 54 tỷ won (42 triệu USD) chỉ riêng trong năm 2023.
Trong một cuộc họp riêng khác, Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định lập thêm 5 khu phức hợp về vật liệu, thiết bị và linh kiện liên quan đến chất bán dẫn, dược phẩm sinh học và phương tiện giao thông ở Gwangju, Daegu, Osong, Busan và Anseong để mở rộng các ưu đãi khác cho các công ty . Các công ty cũng cam kết thực hiện khoản đầu tư mới trị giá 6.700 tỷ won (5,2 tỷ USD) vào 5 đặc khu này.
Vào tháng 2/2021, Chính phủ Hàn Quốc lần đầu tiên lập 5 khu phức hợp công nghiệp ở Yongin, Cheongju và các khu vực khác trên cả nước./.
Tin liên quan
Hàn Quốc tăng lương tối thiểu theo giờ lên 7,79 USD vào năm 2024
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, các nguồn thạo tin ngày 19/7 cho hay mức lương tối thiểu theo giờ của Hàn Quốc vào năm 2024 được ấn định là 9.860 won (7,79 USD), tăng 2,5% so với năm nay.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiThế giới ghi nhận gần 100 trận động đất lớn trong một tuần qua
Chỉ trong vòng một tuần từ ngày 7-14/8, toàn cầu đã ghi nhận tới 98 trận động đất có độ lớn từ 4,5 trở lên, với 2 trận có độ lớn trên 7 xảy ra tại hai quốc gia ở Vành đai lửa Thái Bình Dương.
-
Kinh tế Thế giớiĐường sắt Trung Quốc lập kỷ lục mới
Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7, số lượt tàu chở khách trung bình mỗi ngày đạt 11.462, tăng 571 chuyến tàu (tương đương 5,2%) so với cùng kỳ một năm trước đó.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Dự trữ dầu xuống mức thấp, dấy lên lo ngại an toàn các hang chứa
Bộ Năng lượng cho biết ít nhất 70 triệu thùng phải được duy trì trong kho dự trữ để có thể quản lý an toàn các hang chứa.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.












