BNEWS Ngày 3/5, Hàn Quốc thành lập một ủy ban trực thuộc phủ tổng thống phụ trách triển khai các kết quả đạt được trong cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều diễn ra hồi tuần trước.
Trong cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều diễn ra hồi tuần trước, trong đó hai nhà lãnh đạo đã kêu gọi thực hiện hàng loạt biện pháp nhằm phi hạt nhân hóa Triều Tiên và chính thức kết thúc chiến tranh Triều Tiên bằng một hiệp ước hòa bình.
Ủy ban mới được thành lập trên cơ sở ủy ban tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh lên Triều diễn ra hôm 27/4 tại làng đình chiến Panmunjom. Theo đó, lãnh đạo của ủy ban mới vẫn là Chánh Văn phòng Phủ Tổng thống Hàn Quốc, ông Im Jong-seok.
Ngoài ra, ủy ban còn có các thành viên mới từ các bộ ngành trong chính phủ, đây cũng là những bộ sẽ trực tiếp đảm nhận triển khai những cam kết đạt được trong hội nghị vừa qua. Ủy ban sẽ có phiên họp đầu tiên trong ngày 3/5.
Trong "Tuyên bố Panmunjom vì hòa bình, thịnh vượng và thống nhất trên bán đảo Triều Tiên”, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã thống nhất nhiều bước đi cần thiết để giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, bao gồm việc dừng ngay lập tức mọi hoạt động gây hấn nhằm vào đối phương.
Một số biện pháp đã được triển khai như tháo dỡ hệ thống loa tuyên truyền tại khu vực biên giới giữa hai quốc gia.
Trước đó, Tổng thống Hàn Quốc đã kêu gọi nhanh chóng triển khai các bước có thể thực hiện ngay, trong khi lưu ý sẽ có một số bước phải hoãn thực thi vì các lệnh trừng phạt quốc tế nhằm vào Bình Nhưỡng. Một trong những nhiệm vụ đầu tiên của Ủy ban triển khai Tuyên bố Panmunjom là xác định những bước đi có thể tiến hành ngay và những bước đi cần thêm thời gian chờ đợi.
Trong một diễn biến liên quan, Hàn Quốc cũng đã chọn ông Kim Do-gyun, Thư ký Tổng thống từng có thời gian phục vụ cho quân đội, làm trưởng đoàn đàm phán của nước này trong các cuộc đàm phán cấp tướng sắp tới với Triều Tiên.
Nguồn tin từ chính quyền Hàn Quốc cho biết ông Kim Do-gyun có thể sẽ được phân công tới Bộ Quốc phòng vào cuối tuần này và sẽ đảm nhận vị trí Tổng Cục trưởng phụ trách nhóm chuyên về Triều Tiên. Vị Tướng 2 sao này có nhiều kinh nghiệm trong các vấn đề với Triều Tiên và đã tham gia các cuộc đàm phán cấp chuyên viên với Triều Tiên tại làng đình chiến Panmunjom hồi tháng 2/2011.
Cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều hôm 27/4 được coi là sự kiện lịch sử không chỉ bởi đây là cuộc gặp đầu tiên sau 11 năm mà còn bởi những kết quả mà hai nhà lãnh đạo đã thống nhất nhằm mang lại nền hòa bình lâu dài cho bán đảo Triều Tiên.
Về mặt kỹ thuật, hai miền Triều Tiên hiện vẫn trong tình trạng chiến tranh vì cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950-53 chỉ kết thúc với một hiệp ước đình chiến.
Trong hội nghị vừa qua, hai nhà lãnh đạo cũng thống nhất sẽ tìm cách chấm dứt chiến tranh một cách chính thức bằng một hiệp ước hòa bình mà cả hai bên đều cho rằng có thể sẽ cần tới sự tham gia của Mỹ và Trung Quốc.
Thành công của hội nghị cũng đã thêm một lần nữa thuyết phục người dân Hàn Quốc tin tưởng vào chính sách lãnh đạo của Tổng thống Moon Jae-in. Theo kết quả một cuộc thăm dò dân chúng công bố ngày 3/5, tỷ lệ ủng hộ ông Moon Jae-in trong tuần này đã tăng lên mức cao nhất trong 11 tháng qua.
Theo cuộc thăm dò do tổ chức Realmeter, 78,3% số người được hỏi ủng hộ cách Tổng thống giải quyết các vấn đề của nhà nước. Tỷ lệ này tăng 8,3% so với mức 70% trong cuộc thăm dò tiến hành trong tuần trước.
Không giống như các cuộc thăm dò hàng tuần, cuộc thăm dò mới nhất này được tiến hành vào 2 ngày (thứ Hai và thứ Tư) – với sự tham gia trả lời của 1.002 người trưởng thành trên khắp cả nước./.
>>>Hàn Quốc đề nghị LHQ kiểm chứng việc Triều Tiên đóng cửa bãi thử hạt nhân
Tin liên quan
Triều Tiên phủ nhận tấn công cơ sở dữ liệu của Ủy ban Trừng phạt thuộc LHQ
Triều Tiên đã phủ nhận các cáo buộc nước này tấn công cơ sở dữ liệu của Ủy ban Trừng phạt thuộc Liên hợp quốc (LHQ) - phụ trách giám sát thực thi các lệnh trừng phạt chống Bình Nhưỡng.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiTổng thống Donald Trump nhấn mạnh bản sắc nước Mỹ nhân dịp 250 năm lập quốc
Ngày 3/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tới Núi Rushmore (bang South Dakota) để mở màn các hoạt động cao điểm nhân dịp kỷ niệm 250 năm lập quốc Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiẤn Độ thúc đẩy nâng cấp Hiệp định Thương mại Hàng hóa với ASEAN
Bộ Ngoại giao Ấn Độ tuyên bố đang tích cực phối hợp cùng ASEAN rà soát, nâng cấp Hiệp định AITIGA nhằm tối ưu hóa cơ cấu kinh tế hiện đại và mở rộng tự do hóa thương mại khu vực.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 3/7/2026
Thương mại, năng lượng và chính sách tiền tệ toàn cầu tiếp tục biến động khi Mỹ - EU lập kỷ lục thương mại, giá dầu chịu áp lực giảm, Fed phát tín hiệu giữ lãi suất ở mức cao.
-
Kinh tế Thế giớiGiá hàng hóa tăng vọt, xuất khẩu của Australia được lợi
Chính phủ Australia dự báo nguồn thu từ xuất khẩu của nước này sẽ tăng thêm khoảng 38 tỷ AUD (tương đương 26 tỷ USD) nhờ giá năng lượng và hàng hóa tăng vọt dưới tác động từ xung đột tại Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc chi gần 10 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol cho biết nước này sẽ chi 14.900 tỷ won (9,62 tỷ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng trước những biến động tỷ giá hối đoái gần đây.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 16.000 tỷ won vào AI vật lý và các ngành công nghệ chiến lược
Khoản đầu tư được phân bổ cho 6 lĩnh vực gồm AI, robot, xe tương lai, quốc phòng, chất bán dẫn và pin thứ cấp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.












