Hàn Quốc ngày thứ 4 liên tiếp ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 mới trên 100

11:27' - 31/10/2020
BNEWS Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) ngày 31/10 cho biết số ca mắc mới dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ở nước này ở mức trên 100 ngày thứ 4 liên tiếp.

Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) ngày 31/10 cho biết số ca mắc mới dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ở nước này ở mức trên 100 ngày thứ 4 liên tiếp, khi các ổ dịch nhỏ lẻ trên cả nước tiếp tục ghi nhận thêm các ca mắc mới trong bối cảnh các biện pháp giãn cách xã hội được nới lỏng.

Theo KDCA, Hàn Quốc có thêm 127 ca mắc mới COVID-19, trong đó 96 ca lây nhiễm trong cộng đồng, nâng tổng số ca mắc tại nước này lên 26.511 ca.

Trong 3 ngày trước đó, Hàn Quốc đều thông báo số ca mắc mới trên 100 mỗi ngày. Hầu hết các ca nhiễm mới là lây nhiễm ở các viện dưỡng lão, bệnh viện và các cơ sở khác, nhưng các ổ dịch nhỏ lẻ vẫn được báo cáo rải rác trên cả nước.

Kể từ khi Hàn Quốc nới lỏng quy định giãn cách xã hội xuống mức thấp nhất trong hệ thống quy định 3 cấp độ vào ngày 12/10, số ca nhiễm mới theo ngày tại nước này tăng dao động quanh mức 100 ca/ngày.

Giới chức y tế Hàn Quốc cảnh báo dịch bệnh có thể bùng phát trở lại ở nước này khi người dân đi du lịch vào mùa Thu.

Họ cũng quan ngại người dân sẽ tụ tập tại các khu vui chơi giải trí trong dịp lễ hội hóa trang Halloween vào ngày 31/10 làm tăng nguy cơ lây lan dịch COVID-19.

Hiện số ca tử vong do COVID-19 tại Hàn Quốc đã tăng lên 464 ca sau khi có thêm 1 ca. Tỷ lệ tử vong tại Hàn Quốc là 1,75%.

Cùng ngày, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết có 33 ca nhiễm mới tại Trung Quốc đại lục trong ngày 30/10, trong đó 6 ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh dẫn số liệu của ủy ban trên cho biết tại Trung Quốc đại lục cũng có thêm 17 bệnh nhân COVID-19 hồi phục, hiện còn 355 ca đang được điều trị, trong đó 9 ca bệnh nặng.

Bên cạnh đó, trong 24 giờ qua, Trung Quốc đại lục phát hiện thêm 38 ca nhiễm không triệu chứng, trong đó 23 ca nhập cảnh.

Hiện cơ quan chức năng đang theo dõi y tế đối với 611 ca nhiễm không triệu chứng, trong đó 449 ca nhập cảnh.

Tính đến hết ngày 30/10, Trung Quốc đại lục có tổng cộng 85.973 ca mắc  COVID-19, trong đó có 80.984 ca đã bình phục và 4.634 ca tử vong.

Bộ Y tế Ba Lan ngày 30/10 thông báo trong 24 giờ qua nước này có 20.629 ca nhiễm mới, cao nhất kể từ đầu dịch, nâng tổng số ca mắc COVID-19 lên 340.834 ca. Hiện tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Ba Lan là 5.351 ca (tăng 202 ca).

Trước tình hình dịch bệnh phức tạp, Thủ tướng Mateusz Morawiecki tuyên bố sẽ đóng cửa tất cả các nghĩa trang ở Ba Lan vào cuối tuần ngày và ngày 2/11. Vào dịp Lễ Các thánh (ngày 1/11), người dân Ba Lan có truyền thống đi thăm mộ người thân.

Người đứng đầu chính phủ cũng cho biết từ ngày 2/11, các nhân viên hành chính công sẽ làm việc tại nhà trong vòng ít nhất 2 tuần.

Italy ngày 30/10 cũng ghi nhận số ca nhiễm mới cao kỷ lục, với 31.084 ca, nâng tổng số ca nhiễm lên hơn 325.000 ca. Italy cũng thông báo 199 ca tử vong do COVID-19 trong vòng 24 giờ qua, nâng tổng số lên hơn 38.000 ca tử vong.

Trong khi đó, tại Nga, giới chức y tế ở nhiều tỉnh cho biết hệ thống y tế tại địa phương có nguy cơ quá tải do gia tăng các ca nhiễm mới. Số liệu của Sở Y tế tỉnh Kemerovo cho thấy tỉnh này có chưa đầy 4.000 giường bệnh cho các bệnh nhân COVID-19, trong đó 86% số giường đã được sử dụng.

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Phó Thủ tướng Nga Tatiana Golikova mới đây cho biết tình hình bệnh nhân nhập viện đã trở nên "nghiêm trọng" ở 16 tỉnh của Nga, trong đó các bệnh nhân COVID-19 chiếm đến 90%.

Bà cũng cho biết dịch vụ cứu thương quá căng thẳng ở một số tỉnh. Thời gian chờ xe cấp cứu ở Kemerovo là khoảng 14-15 giờ.

Tại Magnitogorsk, một thành phố công nghiệp lớn ở vùng Urals, nhân viên cứu thương Vladimir Kolesnikov cho biết ở khu vực có 50.000 dân này vốn có 5 nhóm cứu thương nhưng nay chỉ còn một nhóm vì rất nhiều bác sĩ đã mắc bệnh.

Điện Kremlin đã thừa nhận một số địa phương đang đối mặt với khủng hoảng, nhưng các nguồn lực liên bang đang được triển khai "với tốc độ rất nhanh" đến hỗ trợ các khu vực này./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục