Hàn Quốc sẽ dành 1,2 tỷ USD hỗ trợ các dự án R&D trong 10 năm tới

07:30' - 22/01/2023
BNEWS Theo kế hoạch, chính phủ sẽ đầu tư 1.500 tỷ won cho tới năm 2033 vào các dự án phát triển công nghệ để giúp các công ty tiến ra thị trường toàn cầu, chuyển đổi sang hệ thống kỹ thuật số.
Theo Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc (MOTIE), chính phủ  nước này sẽ dành 1.500 tỷ won (1,22 tỷ USD) trong 10 năm tới cho các dự án nghiên cứu và phát triển (R&D) nhằm nuôi dưỡng các công ty hạng hai, có tiềm năng cao trở thành những công ty toàn cầu và thúc đẩy xuất khẩu của họ

Đây là một phần trong kế hoạch toàn diện của chính phủ nhằm tăng số lượng các công ty vừa và có triển vọng lên mức 10.000 công ty, đồng thời thúc đẩy tổng giá trị xuất khẩu của các công ty này lên 200 tỷ USD vào năm 2030 nhằm tạo động lực tăng trưởng mới.

 
Theo kế hoạch, chính phủ sẽ đầu tư 1.500 tỷ won cho tới năm 2033 vào các dự án phát triển công nghệ để giúp các công ty tiến ra thị trường toàn cầu, chuyển đổi sang hệ thống kỹ thuật số và ổn định chuỗi cung ứng.

Trong số tiền này, 913,5 tỷ won sẽ được chi cho 150 nhà xuất khẩu hàng đầu thông qua chương trình R&D và các công cụ hỗ trợ tài chính khác nhau. 585,5 tỷ won sẽ được dành cho việc phát triển các công ty có lợi thế cạnh tranh trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Vào nửa đầu năm 2023, Chính phủ Hàn Quốc cũng có kế hoạch tạo ra quỹ trị giá 100 tỷ won để hỗ trợ các hoạt động đổi mới sáng tạo của các công ty quy mô vừa.

MOTIE cho hay Bộ này mỗi năm trong thập kỷ tới sẽ chỉ định 100 công ty nhỏ có triển vọng để cung cấp những sự hỗ trợ toàn diện nhằm giúp họ gia nhập hàng ngũ các công ty cỡ trung bình.

Bộ cũng sẽ sẽ thúc đẩy việc bãi bỏ các quy định và thành lập một nhóm làm việc đặc biệt để giải quyết những khó khăn mà các công ty gặp phải trong quá trình đầu tư và hoạt động kinh doanh của họ.

Tính đến năm 2021, Hàn Quốc có khoảng 5.480 công ty hạng hai và tổng giá trị xuất khẩu của các công ty này đạt 113,8 tỷ USD.

Theo luật hiện hành về phân loại công ty theo quy mô, các công ty có tổng tài sản từ 500 – 10.000 tỷ won được coi là công ty có quy mô trung bình, tiềm năng cao.

Các doanh nghiệp có tài sản từ 500 tỷ won trở xuống được coi là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Những doanh nghiệp có tài sản trên 10.000 tỷ won được coi là tập đoàn lớn.

Năm ngoái, 205 công ty cỡ vừa đã phát triển đủ để đạt được vị thế các tập đoàn lớn. Cũng theo báo cáo của chính phủ, số lượng các công ty quy mô nhỏ gia nhập hàng ngũ các công ty cỡ trung bình hồi năm ngoái là 467./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục