Hàn Quốc sẽ đầu tư 549 triệu USD cho các dự án không gian

08:46' - 09/02/2021
BNEWS Bộ Khoa học, Công nghệ Thông tin và Truyền thông Hàn Quốc sẽ đầu tư 615 tỷ won (549 triệu USD) vào các dự án vũ trụ trong năm nay, trong đó phát triển các vệ tinh mới.
Theo đó, nước này dự kiến sẽ phóng tên lửa Nuri đầu tiên được chế tạo trong nước vào tháng Mười năm nay, và cam kết dành 189,7 tỷ won trong năm nay để mua công nghệ chế tạo các phương tiện phóng vào không gian.

Bộ trên cho biết thêm Hàn Quốc cũng sẽ chi 322,6 tỷ won để phát triển công nghệ và dịch vụ cho các vệ tinh mới.

Hàn Quốc sẽ đầu tư 52,6 tỷ won cho hoạt động khám phá không gian, bao gồm cả dự án tàu vũ trụ bay theo quỹ đạo Mặt Trăng để chuẩn bị phóng vào năm 2022./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục