BNEWS Giá điện tại Hàn Quốc ở quý I/2023 sẽ tăng với biên độ lớn nhất trong khoảng 40 năm do chi phí năng lượng toàn cầu tăng cao.
Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc (MOTIE) cho biết giá điện quý I/2023 sẽ tăng với biên độ lớn nhất trong khoảng 40 năm do chi phí năng lượng toàn cầu tăng cao và quy mô tổn thất của công ty điện lực không ngừng tăng.
Cụ thể, giá điện năm 2023 sẽ được nâng thêm 13,1 won (0,01 USD) cho mỗi 1 kWh điện, tăng 9,5%, áp dụng đồng loạt với điện sinh hoạt, công nghiệp, điện dùng trong giáo dục, chiếu sáng đô thị. Theo đó, hộ gia đình 4 thành viên nếu sử dụng bình quân 307 kWh điện một tháng sẽ phải đóng thêm mỗi tháng 4.022 won (3,2 USD) tiền điện.
Theo MOTIE, việc giá điện theo kế hoạch ước tính sẽ khiến chi phí dành cho việc sử dụng điện của một hộ gia đình 4 thành viên (mức sử dụng bình quân 307 kWh/tháng) tăng thêm 4.022 won (khoảng 75.000 VND/tháng).Riêng giá điện dùng trong nông nghiệp sẽ được tăng dần trong vòng 3 năm và trung bình mỗi năm khoảng một phần ba mức tăng trên.
Mặt khác, chính phủ Hàn Quốc đã quyết định đóng băng giá khí đốt tự nhiên trong quý I/2023 nhằm giảm thiểu gánh nặng cho người dân, đặc biệt là trong mùa Đông giá rét đồng thời đưa ra một số biện pháp hỗ trợ nâng trợ cấp về chi phí năng lượng cho tầng lớp yếu thế đang hưởng trợ cấp sinh hoạt cơ bản như: tặng voucher năng lượng tăng từ 127.000 won (100 USD) hiện nay lên 195.000 won (154 USD) vào năm 2023 đồng thời hỗ trợ thêm miễn giảm tiền điện, gas, như mức miễn giảm tiền gas sẽ tăng từ 6.000-24.000 won (5-19 USD) hiện hành lên 9.000-36.000 won (7-28 USD).
Phát biểu trước báo giới cùng ngày, Bộ trưởng MOTIE Lee Chang-yang giải thích thêm rằng việc điều chỉnh đơn giá điện, gas là điều bất khả kháng nhằm bình thường hóa hoạt động kinh doanh cho Tổng công ty điện lực (KEPCO) và Tổng công ty khí gas Hàn Quốc (KOGAS), đảm bảo tính bền vững nguồn cung năng lượng.Ông nhấn mạnh: “Các cơ quan điều hành đã không phản ánh đúng mức giá năng lượng cao toàn cầu vào giá điện và khí đốt trong nước, khiến các công ty năng lượng nhà nước chịu lỗ ngày càng nhiều. Điều này làm dấy lên lo ngại về việc ổn định nguồn cung năng lượng và có thể tác động tiêu cực đến thị trường trái phiếu trong nước và toàn nền kinh tế nói chung. Theo đó, Chính phủ Hàn Quốc sẽ điều chỉnh tăng các khoản phí theo từng giai đoạn để giải quyết vấn đề nợ vào năm 2026”.
Trong 11 tháng kể từ đầu năm 2022, nhập khẩu năng lượng của Hàn Quốc đã tăng đột biến 74,8 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2021 lên 174,1 tỷ USD do giá năng lượng tăng cao. Bên cạnh đó, KEPCO ghi nhận khoản lỗ ròng cao kỷ lục 21.830 tỷ won trong giai đoạn từ tháng 1-9/2022 và con số này cho cả năm 2022 dự kiến sẽ vượt 30.000 tỷ won. Năm 2021, Tổng công ty này đã báo cáo khoản lỗ ròng 1.120 tỷ won.Trước những khoản lỗ kỷ lục này, KEPCO đã đưa ra một loạt các biện pháp tự giải cứu, bao gồm tái cấu trúc các doanh nghiệp ở nước ngoài, bán bất động sản và các động thái cắt giảm chi phí khác. Tuy nhiên những kế hoạch này vẫn không đủ để giúp KEPCO vượt qua cuộc khủng hoảng trong tình hình năng lượng toàn cầu ngày một tăng như hiện nay.
Đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ hay doanh nghiệp tầm trung, Chính phủ Hàn Quốc sẽ hỗ trợ cho vay vốn để thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư cải thiện hiệu suất năng lượng. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp lớn tiêu thụ nhiều năng lượng sẽ được hỗ trợ thay thế thiết bị có hiệu suất tiết kiệm năng lượng cao thông qua dự án Tiêu chuẩn tài nguyên tiết kiệm năng lượng (EERS)./.- Từ khóa:
- giá điện
- giá điện hàn quốc
- hàn quốc
Tin liên quan
Giá tiêu dùng tại Hàn Quốc ở mức cao nhất trong 24 năm
Số liệu của Cơ quan Thống kê Hàn Quốc cho thấy, giá tiêu dùng trong năm 2022 đã tăng với tốc độ nhanh nhất trong hơn hai thập kỷ qua với mức 5.1% (cao gần gấp 2 lần so với mức 2,5% của năm 2021).
Tin cùng chuyên mục
-
Thị trườngThị trường dầu mỏ ngày càng căng thẳng
Lần đầu tiên kể từ cuối tháng Năm, giá dầu thô Brent đã đạt mốc 100 USD/thùng ngày 23/7, do cuộc khủng hoảng nguồn cung ngày càng trầm trọng vì phiến quân Houthi phong tỏa Biển Đỏ.
-
Thị trườngVàng chuẩn bị bước vào kỷ nguyên số
Đổi mới kỹ thuật số sẽ thay đổi không chỉ cách mọi người đầu tư vào vàng mà còn cả cách thức hoạt động của kim loại quý này trong hệ thống tài chính toàn cầu.
-
Thị trườngNhộn nhịp thị trường sách giáo khoa trước thềm năm học mới
Chỉ còn hơn một tháng nữa là khai giảng năm học mới 2026 - 2027, thị trường sách giáo khoa tại Hà Tĩnh đang bước vào đợt cao điểm mua sắm sôi động.
-
Thị trườngGiá dứa tăng gấp đôi
Sau thời gian giảm mạnh, giá dứa (khóm) tại vùng Đồng Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp đang tăng mạnh trở lại, đạt khoảng 9.000 - 11.000 đồng/kg, cao gấp hơn hai lần so với tháng trước.
-
Thị trườngSầu riêng miền Nam Thái Lan đối mặt khủng hoảng lớn nhất trong 7 năm do dư cung
Áp lực dư cung đã kéo giá sầu riêng giảm sâu. Tại nhiều địa phương miền Nam, giá thu mua hiện dao động 40-80 baht/kg (1,2-2,4 USD/kg).
-
Thị trườngAn Giang tìm lối thoát vòng luẩn quẩn "được mùa mất giá"
Tỉnh An Giang đang nỗ lực phát triển vùng nguyên liệu, tăng cường liên kết doanh nghiệp, chế biến và ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao giá trị, giúp người dân yên tâm sản xuất.
-
Thị trườngMỹ: Doanh số bán thực phẩm giảm khi người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu
Khảo sát về nhịp độ người tiêu dùng Mỹ do Bain & Company thực hiện vào tháng 5 cho thấy 80% người Mỹ vẫn đang cố gắng cắt giảm chi tiêu, trong khi 28% chủ động giảm chi cho thực phẩm.
-
Thị trườngHội chợ Thương mại Việt-Lào 2026: Dấu mốc thúc đẩy gắn kết chiến lược
Theo phóng viên TTXVN tại Lào, chiều 16/7, tại Trung tâm Thương mại Lào-ITECC ở thủ đô Viêng Chăn đã diễn ra Lễ khai mạc Hội chợ Thương mại Việt-Lào 2026 (VIETLAO EXPO 2026).
-
Thị trườngHà Nội: Chưa phát hiện việc đầu cơ, trục lợi sau điều chỉnh giá xăng dầu
Mặc dù giá bán lẻ xăng dầu trong nước đồng loạt tăng từ 15 giờ ngày 16/7/2026, thị trường xăng dầu trên địa bàn Hà Nội vẫn duy trì ổn định.











