BNEWS Số liệu của Cơ quan Thống kê Hàn Quốc cho thấy, giá tiêu dùng trong năm 2022 đã tăng với tốc độ nhanh nhất trong hơn hai thập kỷ qua với mức 5.1% (cao gần gấp 2 lần so với mức 2,5% của năm 2021).
Đây cũng là mức tăng mạnh nhất trong năm kể từ năm 1998 khi lạm phát tiêu dùng ở mức cao kỷ lục 7,5% sau cuộc khủng hoảng tài chính châu Á.
Thực tế cho thấy Chính phủ Hàn Quốc đã phải vật lộn với lạm phát sau khi giá năng lượng và nguyên liệu thô tăng mạnh do tác động ảnh hưởng từ cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.Giá của các dịch vụ tiện ích đã tăng 12,6% (từ mức 2,1% của năm 2021) do Hàn Quốc, quốc gia phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu cho nhu cầu năng lượng của mình, đã bị ảnh hưởng bởi giá các nguồn tài nguyên chính tăng vọt trên toàn cầu.
Giá các sản phẩm nông nghiệp, thủy sản và chăn nuôi tăng 3,8% vào năm 2022, chậm lại so với mức tăng 8,7% của một năm trước đó. Tuy nhiên, giá sản phẩm công nghiệp đã tăng 6,9% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó giá dầu và thực phẩm chế biến tăng lần lượt là 22,2% và 7,8%. Bên cạnh đó, giá dịch vụ cũng ghi nhận mức tăng 3,7% (so với mức tăng trưởng 2% được công bố vào năm 2021), chủ yếu là do phí bảo hiểm, tiền thuê nhà và chi phí ăn uống cao hơn.Lạm phát cơ bản (loại trừ giá nông sản và giá dầu dễ biến động) cũng tăng 4,1%, cao hơn nhiều lần so với mức tăng trưởng 1,8% của năm 2021.
Giá của các nhu yếu phẩm hàng ngày (144 mặt hàng liên quan mật thiết đến cuộc sống hàng ngày của người dân) như thực phẩm, quần áo và nhà ở... đã tăng 6% so với cùng kỳ năm 2021.
Chỉ tính riêng trong tháng 12/2022, giá tiêu dùng đã tăng 5% so với cùng thời điểm của năm 2021. Lạm phát cũng ghi nhận đà tăng hơn 5% trong tháng thứ 8 liên tiếp. Giá tiêu dùng ở Hàn Quốc cũng đã ghi nhận tăng với tốc độ nhanh nhất trong gần 24 năm ở mức 6,3% trong 7/2022. Con số này cũng duy trì ở mức trên 2% (mục tiêu lạm phát của Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc trong trung hạn) trong tháng thứ 21 liên tiếp. Tính đến tháng 12/2022, giá các mặt hàng nông sản, thủy sản và chăn nuôi tăng 0,3% so với cùng kỳ. Nhóm sản phẩm công nghiệp tăng 6,1%, cao hơn mức tăng 5,9% của tháng 11/2022. Trong khi đó, điện, gas và nước tăng 23,2%. Giá dịch vụ tăng 4%, thấp hơn mức tăng 4,1% trong cùng kỳ được công bố vào tháng 11.Chuyên gia Eo Woon-sun của KS cho biết: “Trong khi giá các mặt hàng công nghiệp như thực phẩm chế biến và dầu mỏ tăng nhanh, thì giá các dịch vụ cá nhân, chẳng hạn như ăn uống đã chậm lại, dẫn đến mức tăng tổng thể tương tự như tháng trước”.
Lý giải về vấn đề trên, BoK cho biết con số lạm phát tháng 12 nằm trong dự đoán được đưa ra vào tháng 11 đồng thời khẳng định tốc độ tăng giá có thể sẽ duy trì ở mức khoảng 5% cho đến đầu năm 2023. Để kiềm chế lạm phát, BoK đã thực hiện tăng lãi suất cơ bản lên tổng cộng 2,75 điểm phần trăm kể từ tháng 8/2021 và hiện đang duy trì ở mức 3,25%. Trong khi đó, Bộ Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc (MOEF) ước tính lạm phát của Hàn Quốc trong năm 2023 là 3,5%. Bộ này cho biết trong một tuyên bố rằng: “Trong nửa đầu năm 2022, giá ngũ cốc và năng lượng toàn cầu tăng mạnh đã dẫn đến giá hàng hóa ở Hàn Quốc tăng, dẫn đầu là dầu mỏ và thực phẩm. Trong nửa cuối năm, tăng trưởng chậm lại do giá nông, thủy sản ổn định và các sản phẩm dầu mỏ duy trì ổn định. Vào tháng 12, tình trạng lạm phát chậm lại vẫn tiếp diễn mặc dù giá thực phẩm chế biến tăng sau khi giá dầu toàn cầu giảm và áp lực lạm phát giảm bớt trong lĩnh vực dịch vụ”.Tuy nhiên, MOEF cũng đưa ra cảnh báo cần tiếp tục cảnh giác và theo dõi chặt chẽ việc điều chỉnh giá vào đầu năm 2023 cũng như nhu cầu đối với các mặt hàng liên quan đến Tết Nguyên đán./.
- Từ khóa:
- hàn quốc
- giá tiêu dùng
- kinh tế hàn quóc
Tin liên quan
Cháy hầm cao tốc tại Hàn Quốc
Lực lượng cứu hỏa Hàn Quốc cho biết đã có 6 người thiệt mạng và 20 người bị thương trong vụ cháy xảy ra ngày 29/12 tại đoạn hầm chống ồn trên đường cao tốc ở thành phố Gwacheon, phía Nam thủ đô Seoul.
Tin cùng chuyên mục
-
Thị trườngOPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11
OPEC+ ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng.
-
Thị trườngMì udon - cơ hội mới cho ẩm thực Nhật tại Thái Lan
Sau nhiều năm sushi, ramen và yakiniku dẫn dắt thị trường ẩm thực Nhật tại Thái Lan, các doanh nghiệp đang tìm kiếm một phân khúc mới để tăng trưởng.
-
Thị trườngIEA: Các nước giải phóng hơn 80% lượng dầu cam kết từ kho dự trữ
IEA ngày 3/10 cho biết các nước thành viên đến nay đã giải phóng 325 triệu thùng dầu và các sản phẩm dầu từ kho dự trữ chiến lược, trong tổng số 400 triệu thùng đã cam kết hồi tháng 3.
-
Thị trườngGiá gạo Ấn Độ và giá đường đều lên mức cao nhất trong hơn một năm
Trong tuần này, giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ đã tăng lên mức cao nhất trong hơn một năm, nhờ nhu cầu cải thiện và lo ngại về sản lượng do mưa lũ tại các vùng trồng lúa sau một đợt khô hạn.
-
Thị trườngLực kéo cho thị trường nội địa
Thị trường nội địa không chỉ là nơi tiêu thụ hàng hóa, mà phải trở thành không gian để doanh nghiệp nâng cao năng lực sản xuất, xây dựng thương hiệu, củng cố chuỗi cung ứng và tăng sức chống chịu.
-
Thị trườngFAO: Giá lương thực toàn cầu tăng mạnh
Chỉ số Giá Lương thực của FAO đạt trung bình 136,0 điểm trong tháng 9, tăng so với mức 134,0 điểm (đã điều chỉnh) của tháng 8 và chạm mức cao nhất kể từ tháng 11 năm 2022.
-
Thị trườngÔng Trump bác khả năng Mỹ áp đặt lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2/10 tuyên bố Washington không áp đặt lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel, đồng thời lên tiếng hoan nghênh động thái xả kho dự trữ nhiên liệu khẩn cấp của các nước châu Âu.
-
Thị trườngKhai mạc Tuần lễ sản phẩm Việt- Lào
Trong khuôn khổ chương trình Sức sống hàng Việt, chiều 1/10, tại 93 Đình Tiên Hoàng Hà Nội đã khai mạc Tuần lễ sản phẩm Việt – Lào với chủ đề “Hoa đẹp Chăm Pa”.
-
Thị trườngXuất khẩu nông, lâm, thủy sản 9 tháng tăng 7,8%
Trong bối cảnh thị trường thế giới tiếp tục có nhiều biến động, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của Việt Nam 9 tháng năm 2026 vẫn duy trì đà tăng trưởng.












