Hàn Quốc siết chặt tiêu chuẩn thiết kế chống chịu động đất

14:29' - 15/05/2017
BNEWS Ngày 15/5, Bộ Đất đai, hạ tầng và giao thông Hàn Quốc thông báo cho biết các ngôi nhà và công trình xây mới có diện tích sàn trên 200m2 sẽ phải được thiết kế chống chịu động đất.

Đó là nội dung một dự luật mới, sẽ có hiệu lực vào cuối năm nay.

Các yêu cầu trên nghiêm ngặt hơn các biện pháp đã được thông báo hồi cuối năm 2016, sau vụ động đất tại thành phố mạnh 5,3 độ Richter tại khu vực cách thành phố Kyeongju, tỉnh Kyeongbuk.

Nếu như trước đây, yêu cầu này chỉ được áp dụng với các công trình xây dựng có diện tích sàn trên 500m2, nay được áp dụng với các công trình có diện tích sàn 200m2.

Riêng các quy định về cấu trúc nhà bằng gỗ, vốn an toàn hơn khi xảy ra động đất, vẫn chỉ được áp dụng cho các công trình lớn hơn 500m2.

Luật mới cũng yêu cầu tăng cường thanh tra an toàn đối với tất cả các công trình từ 16 tầng trở lên, thay vì chỉ áp dụng với các tòa nhà có diện tích sàn trên 100.000m2 như trước đây.

Các quan chức bộ trên hy vọng luật mới sẽ có hiệu lực từ tháng 8 hoặc tháng 9 tới sau khi có sự phối hợp giữa các cơ quan hữu quan./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục