Hàn Quốc: Tăng trưởng thanh toán bằng thẻ chậm lại trong năm 2020

08:16' - 26/03/2021
BNEWS Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BoK) thông báo tốc độ tăng trưởng thanh toán bằng thẻ ở Hàn Quốc đã chậm lại trong năm 2020, trong bối cảnh người tiêu dùng hạn chế chi tiêu do bùng phát dịch COVID-19.

Theo BoK, chi tiêu bằng thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ và thẻ trả trước trong năm 2020 tăng 0,6% so với năm trước đó, đạt mức trung bình 2.520 tỷ won (khoảng 2,22 tỷ USD).

Cụ thể, chi tiêu bằng thẻ tín dụng trong năm 2020 giảm 0,3% so với năm trước đó, trong khi chi tiêu bằng thẻ ghi nợ tăng 1,5%.

Đặc biệt, chi tiêu thẻ trả trước trong năm 2020 tăng đến 590,8%, điều mà theo BoK là nhờ các khoản trợ cấp chính phủ và các gói cứu trợ khẩn cấp được cung cấp dưới dạng thanh toán như vậy.

Ngân hàng trung ương cho biết chi tiêu qua thẻ chỉ tăng nhẹ vào năm ngoái khi mọi người hạn chế ghé thăm các cửa hàng, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 giáng đòn mạnh vào chi tiêu của người tiêu dùng.

Tính theo tháng, chi tiêu thanh toán bằng thẻ giảm trong tháng 3-4/2020 khi “xứ sở kim chi” gặp phải làn sóng lây nhiễm đầu tiên của dịch COVID-19.

Tuy nhiên, mức chi tiêu của người tiêu dùng phục hồi tăng trở lại vào tháng Năm.

Đến tháng 12/2020, chi tiêu bằng thẻ lại sụt giảm khi Hàn Quốc phải đối phó với làn sóng lây nhiễm dịch COVID-19 lần thứ ba.

Nền kinh tế lớn thứ tư châu Á đã phải áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội trên cả nước để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục