BNEWS Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 17/4 thông báo sẽ cho vay lên tới 10.000 tỷ won (8,21 tỷ USD) đối với các ngân hàng và tổ chức tín dụng phi ngân hàng như các công ty chứng khoán, bảo hiểm...
Theo đó, các đơn vị này có thể vay đảm bảo thời hạn tối đa 6 tháng bằng trái phiếu hạng AA trở lên và do các doanh nghiệp có cơ cấu tài chính tốt phát hành.
BOK cho biết thị trường trái phiếu doanh nghiệp ở Hàn Quốc trong tháng 4 này ít nhiều đã ổn định trở lại, song do tâm lý cảnh giác trên thị trường tài chính gia tăng nên vẫn có khả năng xảy ra kịch bản vốn của các tổ chức tài chính lại rơi vào tình trạng báo động.
Đây là lý do khiến BOK chủ động triển khai chương trình cho vay đặc biệt này như một bước chuẩn bị để đối phó với những tình huống bất thường.
Quyết định triển khai chương trình cho vay này được BOK căn cứ theo Điều 64, Luật Ngân hàng Hàn Quốc và Điều 80, Luật về các tổ chức tài chính phi ngân hàng.
Cụ thể, theo Điều 80, Luật về các tổ chức tài chính phi ngân hàng, trường hợp đóng góp tín dụng của các tổ chức tài chính giảm mạnh hoặc có khả năng phát sinh khó khăn nghiêm trọng trong huy động vốn, BOK có thể cho các doanh nghiệp phi lợi nhuận (như tổ chức tài chính phi ngân hàng) vay tiền.
Theo BOK, các doanh nghiệp, ngân hàng và tổ chức tài chính phi ngân hàng đang đứng trước nguy cơ gặp khó khăn trong huy động vốn trong trường hợp dịch COVID-19 tiếp tục kéo dài.
Theo chương trình cho vay mới này, mọi trường hợp thế chấp bằng trái phiếu doanh nghiệp đủ điều kiện đều có thể tham gia với hạn mức là 10.000 tỷ won trong thời gian 3 tháng, có thể điều chỉnh tăng hạn mức hoặc kéo dài thời gian tùy tình hình thực tế.
Đây được coi là biện pháp nhằm ổn định thị trường trái phiếu doanh nghiệp và góp phần cải thiện tình hình vốn của các tổ chức tài chính trong nước.
Trong một diễn biến khác, Cơ quan Quản lý và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) ngày 17/4 bày tỏ kỳ vọng nước này sẽ sớm trở lại bình thường như trước khi có dịch COVID-19, trong bối cảnh số ca nhiễm mới liên tiếp duy trì khoảng 20 người/ngày.
Chính phủ Hàn Quốc cũng đang đẩy nhanh tiến độ bàn thảo chuyển đổi phương thức phòng dịch từ tăng cường giãn cách xã hội sang hòa hợp giữa phòng dịch với nhịp sống bình thường, dự kiến sẽ đưa ra quyết định trong cuối tuần này.
Trước đó, Hàn Quốc đã bắt đầu thực hiện tăng cường giãn cách xã hội từ ngày 22/3, ban đầu dự kiến trong 2 tuần nhưng sẽ kéo dài đến 19/4.
Thời điểm cuối tháng 3, số ca nhiễm COVID-19 mới tại Hàn Quốc vẫn duy trì trên 100 người mỗi ngày, nhưng từ ngày 13/4 đến nay, con số này đã giảm mạnh xuống còn trên dưới 20.
Có những khu vực không xuất hiện thêm ca nhiễm mới trong vài ngày liền như thành phố Daejeon, tỉnh Bắc và Nam Jeolla; tỉnh Nam Gyeongsang không ghi nhận thêm bất cứ ca nào trong vòng 1 tuần.
Dự đoán nếu tình hình hiện nay kéo dài, Hàn Quốc có thể sẽ ngừng tăng cường giãn cách xã hội. Trước đó, điều kiện cơ bản Chính phủ đặt ra để chuyển đổi sang hình thức hòa hợp giữa phòng dịch với nhịp sống bình thường là phải duy trì số ca nhiễm mới theo ngày dưới 50 và số bệnh nhân không xác định được đường lây nhiễm dưới 5%.
Mặc dù vậy, Chính phủ Hàn Quốc vẫn cảnh báo cần hết sức thận trọng bởi vẫn có những ca bệnh mới phát sinh trong cộng đồng không rõ nguồn lây nhiễm.
Tại cuộc họp của Ủy ban phòng dịch hôm 16/4, Chính phủ Hàn Quốc cũng đã bàn về vấn đề duy trì giãn cách xã hội kể cả sau khi chuyển đổi phương thức phòng dịch./.
Tin liên quan
Các ngân hàng lớn của Mỹ hiện cần huy động ngay 200 tỷ USD vốn
Theo Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tại Minneapolis, Neel Kashkari, các ngân hàng lớn của Mỹ cần huy động ngay 200 tỷ USD vốn trong bối cảnh đại dịch viêm đường hô hấp COVID-19.
Tin cùng chuyên mục
-
Ngân hàngLãnh đạo công nghệ SHB chia sẻ bài toán AI tại CIO Summit 2026
CIO Summit 2026 quy tụ các lãnh đạo công nghệ, doanh nghiệp và chuyên gia trao đổi về cách ứng dụng AI hiệu quả, từ thử nghiệm đến tạo giá trị kinh doanh.
-
Ngân hàngĐồng USD khép lại tháng 9/2026 với mức tăng giá mạnh so với rổ tiền tệ chính
Tính đến phiên giao dịch ngày 30/9, đồng USD đang hướng tới tháng tăng giá mạnh nhất kể từ tháng 6/2026.
-
Ngân hàngQuan chức Fed: Chưa cần vội tăng lãi suất
Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chi nhánh New York John Williams ngày 29/9 nhận định Fed chưa cần phải "gấp rút" nâng lãi suất.
-
Ngân hàngTỷ giá hôm nay 30/9: Giá USD và NDT biến động trái chiều
Sáng 30/9, tỷ giá giữa Đồng Việt Nam (VND) với Đô la Mỹ (USD) và Nhân dân tệ (NDT) biến động trái chiều.
-
Ngân hàngLàm rõ việc thu thập thông tin khách VIP, lãnh đạo ngân hàng trong giám sát phòng, chống rửa tiền
Tối 29/9, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết, cần hiểu đúng bản chất các quy định tại dự thảo Thông tư quy định về trình tự, thủ tục giám sát hoạt động phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực tiền tệ.
-
Ngân hàngVPBank ghi dấu tại IR Awards 2026
VPBank đã giành chiến thắng hạng mục “Doanh nghiệp tài chính vốn hóa lớn có hoạt động IR được các Định chế tài chính đánh giá cao nhất” tại IR Awards 2026.
-
Ngân hàngLãi suất Australia lập đỉnh của 15 năm giữa bão lạm phát
Ngân hàng Dự trữ Australia (RBA - ngân hàng trung ương) vừa thông báo nâng lãi suất cơ bản lên mức cao nhất trong 15 năm qua nhằm kiềm chế lạm phát dai dẳng.
-
Ngân hàngTỷ giá hôm nay 29/9: Giá USD đi ngang, NDT tăng nhẹ
Sáng 29/9, tỷ giá giữa Đồng Việt Nam (VND) với Đô la Mỹ (USD) và Nhân dân tệ (NDT) biến động nhẹ.
-
Ngân hàngMB khơi thông nguồn vốn chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội tiếp cận tài chính cho doanh nghiệp
MB triển khai nền tảng tài trợ chuỗi cung ứng đa tầng, kết nối dòng vốn từ doanh nghiệp trung tâm đến các nhà cung cấp, hỗ trợ doanh nghiệp SME tiếp cận tài chính.










