Hàn Quốc: Vốn FDI cam kết đạt mức cao kỷ lục trong năm 2023

14:55' - 04/01/2024
BNEWS Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) cam kết vào Hàn Quốc trong năm 2023 tăng 7,5% so với năm trước đó, đạt mức cao nhất từ trước đến nay nhờ hiệu quả mạnh mẽ của lĩnh vực sản xuất chip, pin và vận tải.

Theo Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc, nền kinh tế thứ tư châu Á này đã nhận được số vốn FDI cam kết trị giá 32,7 tỷ USD trong năm 2023, cao hơn so với mức 30,4 tỷ USD năm trước đó. Số lượng dự án đầu tư thực tế vào Hàn Quốc cũng đạt mức cao mới là 18,7 tỷ USD, tăng 3,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

 
Bộ trên cho biết, khoản đầu tư này sẽ không chỉ giúp Hàn Quốc mở rộng xuất khẩu mà còn tạo ra việc làm có chất lượng và tiếp thêm sức sống cho nền kinh tế địa phương.

Theo ngành, cam kết FDI vào lĩnh vực sản xuất đã giảm 4,5% so với năm trước đó xuống 11,9 tỷ USD do hiệu ứng cơ bản, mặc dù cam kết đầu tư vào phân khúc điện tử, bao gồm cả chip, tăng 17,7% lên 4 tỷ USD.

Số liệu cũng cho thấy, những khoản đầu tư vào phân khúc vận tải cũng tăng hơn gấp đôi lên 1,76 tỷ USD. Ngành dịch vụ nhận được tổng vốn FDI là 17,7 tỷ USD trong năm 2023, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm trước.

Tính theo quốc gia, đầu tư của Mỹ vào Hàn Quốc đạt 6,1 tỷ USD, giảm 29,4% so với năm trước đó. Bộ trên cho rằng sự sụt giảm này là do hiệu ứng cơ bản, với việc một số công ty Mỹ đầu tư thông qua các quốc gia khác, trong đó có Australia.

Tổng vốn FDI cam kết từ Trung Quốc, Hong Kong và vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) vào Hàn Quốc đạt 3,12 tỷ USD, tăng 65,6% so với cùng kỳ năm trước đó, dẫn đầu là lĩnh vực sản xuất và dịch vụ.

Số liệu cũng cho thấy đầu tư từ Liên minh châu Âu (EU) vào Hàn Quốc đã giảm 17% xuống 6,22 tỷ USD trong năm 2023.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục