BNEWS Hàn Quốc đã yêu cầu các tập đoàn công nghệ toàn cầu như Google, Facebook và Netflix cũng như các tập đoàn công nghệ quốc gia gồm Naver, Kakao và Wavve tuân thủ luật mới của nước này.
Theo đó, Bộ Khoa học, Công nghệ Thông tin và Truyền thông Hàn Quốc yêu cầu các tập đoàn này phải cung cấp các dịch vụ ổn định.
Năm ngoái, Hàn Quốc đã thông qua luật sửa đổi quy định các công ty cung cấp dịch vụ trực tuyến phải chịu trách nhiệm nếu những công ty này không duy trì được sự ổn định của dịch vụ trên trong bối cảnh ngày càng có nhiều khiếu nại chống lại các tập đoàn Netflix và Google do dịch vụ mà những tập đoàn này cung cấp nhiều lần gặp sự cố ngừng hoạt động.
Theo Luật Kinh doanh Viễn thông sửa đổi, các doanh nghiệp lớn cung cấp dịch vụ trực tuyến cũng được yêu cầu báo cáo các lỗi của dịch vụ trên cho Bộ Khoa học, Công nghệ Thông tin và Truyền thông.
Số liệu thống kê của Bộ trên cho thấy các tập đoàn công nghệ toàn cầu hiện chiếm một phần đáng kể lưu lượng dữ liệu hằng ngày của Hàn Quốc trong quý IV/2020 với Google chiếm 25,9%, tiếp theo là Netflix (4,8%) và Facebook (3,2%). Trong khi đó, đối với các công ty công nghệ quốc gia, Naver giữ vị trí dẫn đầu với 1,8%, tiếp theo là Kakao (1,4%) và dịch vụ xem video trực tuyến Wavve (1,18%). Sáu công ty này chiếm tổng cộng 38,3% lưu lượng dữ liệu trung bình hằng ngày trên cả nước trong giai đoạn trên.
Cũng theo cơ quan trên, số người sử dụng dữ liệu của Google trung bình hằng ngày trong giai đoạn nêu trên là 82,3 triệu người, tiếp theo là Naver (57 triệu người), Kakao (55,2 triệu người), Facebook (14,3 triệu người), Netflix (1,7 triệu người) và Wavve (1 triệu người).
Google là tập đoàn công nghệ đầu tiên tuân theo luật sửa đổi mới của Hàn Quốc trong tháng trước khi phải trình báo cáo lên Bộ Khoa học, Công nghệ Thông tin và Truyền thông của nước này sau khi các dịch vụ của tập đoàn này, trong đó có Gmail, YouTube và Google Calendar ngừng hoạt động trong khoảng 45 phút.
Theo luật này, nếu các tập đoàn trên không tuân thủ các quy định mới, họ có thể sẽ bị xử phạt hành chính với số tiền lên tới 20 triệu won (18.000 USD)./.
Tin liên quan
Mỹ: Bộ quy tắc của Australia có thể gây “hậu quả tiêu cực” cho các công ty công nghệ
Trong bức thư gửi Thượng viện Australia, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) cho rằng dự thảo bộ quy tắc của Australia "được soạn thảo một cách mơ hồ và khó hiểu".
Tin cùng chuyên mục
-
Công nghệSingapore mở hơn 200 khóa học ứng dụng AI
Singapore đã triển khai gói đăng ký miễn phí 6 tháng cho một số công cụ AI cao cấp được chọn, cho phép các cá nhân xây dựng kỹ năng và tự tin sử dụng AI một cách hiệu quả.
-
Công nghệTrung Quốc tăng tốc thương mại hóa công nghệ da robot
Các doanh nghiệp Trung Quốc trong lĩnh vực cảm biến mềm cũng đang đẩy nhanh quá trình sản xuất hàng loạt da robot.
-
Công nghệAI dự báo cấp cứu, rút ngắn thời gian cứu người
Thuật toán AI liên tục phân tích dữ liệu về các trường hợp cấp cứu trong quá khứ, giao thông, thời tiết và đặc điểm nhân khẩu học để dự báo địa điểm và loại hình sự cố có khả năng xảy ra.
-
Công nghệSamsung và Verizon thử nghiệm thành công công nghệ cốt lõi cho mạng 6G
Để thực hiện thử nghiệm, Samsung đã tích hợp các công nghệ thương mại gồm mạng truy nhập vô tuyến ảo hóa (vRAN) và mạng lõi ảo hóa (vCore) có ứng dụng AI với một ứng dụng ISAC.
-
Công nghệViettel chính thức dừng phát sóng 2G toàn quốc, tập trung phát triển hạ tầng 4G và 5G
Viettel chính thức dừng phát sóng mạng 2G trên toàn quốc từ ngày 15/9/2026.
-
Công nghệAI trước phép thử hoàn vốn
Khoảng 900 tỷ USD đã được các tập đoàn công nghệ lớn đầu tư vào AI trong hai năm qua, đặt ra câu hỏi liệu doanh thu và lợi nhuận có đủ để hoàn vốn.
-
Công nghệCác mô hình nông nghiệp công nghệ cao tại Hàn Quốc
Nhà kính thông minh là mô hình tiêu biểu và có mức độ ứng dụng thực tế cao nhất của nông nghiệp công nghệ cao Hàn Quốc.
-
Công nghệMicrosoft công bố bộ quy tắc ứng xử về AI
Microsoft công bố bộ quy tắc ứng xử cho các mô hình AI, nhấn mạnh nguyên tắc con người luôn kiểm soát công nghệ trong bối cảnh lo ngại về an ninh gia tăng.
-
Công nghệNghị quyết 57-NQ/TW: Chuyển đổi số góp phần nâng cao chất lượng giáo dục
Không chỉ dừng ở việc đưa máy tính, phần mềm và các nền tảng trực tuyến vào trường học, chuyển đổi số đang từng bước làm thay đổi phương thức quản trị, dạy học và tự học tại Bắc Ninh.











