BNEWS Hãng dược phẩm Insys đã chấp nhận chi 225 triệu USD để dàn xếp vụ bê bối liên quan tới cuộc khủng hoảng lạm dụng thuốc giảm đau thuộc nhóm opioid khiến hàng chục nghìn người tử vong tại Mỹ mỗi năm.
Ngày 5/6, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, khoản tiền trên sẽ được chi trả trong vòng 5 năm và nhằm dàn xếp các cuộc điều tra của chính phủ liên quan đến cách thức mà Insys tìm cách bán Subsys, một loại thuốc giảm đau liều mạnh và gây nghiện dạng xịt thuộc nhóm opioid dùng cho bệnh nhân bị ung thư giai đoạn cuối.
Cụ thể, 31 triệu USD là khoản tiền bồi thường và tiền phạt, số tiền 195 triệu USD còn lại để dàn xếp 5 vụ kiện khác liên quan đến việc quảng cáo và tiếp thị không trung thực.
Tại phiên toà kết thúc vào cuối tháng trước, nhà sáng lập hãng dược phẩm Insys John Kapoor và 4 cựu giám đốc điều hành của hãng này đã bị kết tội thành lập một đường dây hối lộ quy mô lớn cho các bác sĩ để họ kê đơn thuốc Subsys.
Theo các công tố viên, trong các năm từ 2012-2015, Insys đã chi trả khoản tiền hoa hồng cho các chuyên gia sức khỏe để họ kê một lượng lớn thuốc Subsys cho bệnh nhân và hối lộ các chuyên gia tại các hội thảo về sức khỏe để họ đề cao lợi ích sử dụng loại dược phẩm thuộc này.
Nhiều bệnh nhân còn được bác sĩ khuyên sử dụng thuốc Subsys bất chấp thực tế là họ không cần hoặc đã dùng thuốc quá liều.
Cuộc khủng hoảng lạm dụng thuốc giảm đau tại Mỹ bắt đầu từ những năm trở lại đây, chủ yếu bắt nguồn từ việc kê đơn quá liều đối với thuốc giảm đau thuộc nhóm opioid, bao gồm các loại thuốc phiện, các loại thuốc có nguồn gốc từ thuốc phiện, kể cả morphin.
Trong 3 năm qua, những người nghiện thuốc giảm đau buộc phải chuyển sang dùng heroin và thuốc giảm đau chứa ma túy có tác động mạnh do nhà chức trách siết chặt việc bán thuốc giảm đau theo đơn.
Số liệu thống kê cho thấy các loại thuốc giảm đau thuộc nhóm opioid như fentanyl có liên quan đến gần một nửa số ca tử vong do sử dụng thuốc giảm đau quá liều hiện nay, tăng từ mức 1/3 chỉ trong vòng 1 năm.
Trước đó, cuối cuối tháng 5 vừa qua, tập đoàn dược phẩm Teva của Israel phải chi 85 triệu USD cho chính quyền bang Oklahoma của Mỹ để dàn xếp một vụ kiện tương tự. Hai tháng trước đó, một tập đoàn dược phẩm khác là Purdue Pharma, hãng sản xuất thuốc giảm đau có chứa chất gây nghiện opioid, cũng đã phải bồi thường 270 triệu USD cho bang Oklahoma.
Theo Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh Mỹ, ước tính mỗi ngày có tới 115 người Mỹ tử vong do sử dụng quá liều thuốc có gốc từ thuốc phiện. Viện Nghiên cứu lạm dụng dược phẩm Mỹ cho biết hơn 70.000 người dân nước này đã tử vong do lạm dụng thuốc vào năm 2017, trong đó có 47.000 người là nạn nhân của các loại thuốc có gốc từ thuốc phiện và 28.400 người chết vì sử dụng quá nhiều thuốc giảm đau có chứa ma túy và các loại thuốc tương tự.
Thống kê của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) cho thấy trong hai thập kỷ qua, gần 400.000 người đã tử vong vì dùng thuốc quá liều, thông qua việc kê đơn của bác sĩ hoặc dùng trái phép.
"Huyền thoại nhạc Pop" Prince (Prinx) và rocker Tom Perry cũng là hai trong số những nạn nhân tử vong do lạm dụng loại thuốc giảm đau này.
Thuốc giảm đau có chứa opioid được cho là nguy hiểm gấp 50 lần so với heroin. Năm 2017, nước Mỹ đã phải chi 115 tỷ USD để điều trị cho những người nghiện opioid và chăm sóc số trẻ em có cha mẹ bị mất sức lao động hoặc tử vong vì opioid.
Hồi tháng 10 năm ngoái, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phải ký một dự luật nhằm mục đích ngăn chặn đại dịch opioid vốn khiến quốc gia này tiêu tốn hàng nghìn tỷ USD để khắc phục hậu quả về sức khỏe cho những người nghiện opioid suốt gần 20 năm qua./.
Xem thêm:>>Doanh nghiệp dược chi 4,5 triệu USD để chấm dứt vụ kiện
Tin liên quan
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Tập đoàn dược phẩm AstraZeneca, Thụy Điển
Chiều 27/5 (theo giờ địa phương), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm cơ sở sản xuất của Tập đoàn dược phẩm hàng đầu Thụy Điển AstraZeneca.
Tin cùng chuyên mục
-
Doanh nghiệpDoanh nghiệp xuất khẩu làm gì để giữ đơn hàng?
Việc đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường khắt khe không chỉ là lợi thế cạnh tranh, mà đã thực sự trở thành tấm giấy thông hành, định đoạt sự sống còn của mỗi doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
-
Doanh nghiệpQuỹ rủi ro tìm kiếm thăm dò: Cơ chế cần thiết để gia tăng trữ lượng dầu khí bù khai thác
Việc khôi phục lại Quỹ rủi ro tìm kiếm thăm dò chính là cơ chế tài chính cần thiết để gia tăng trữ lượng bù khai thác cũng như tạo nguồn lực đầu tư vào các lĩnh vực năng lượng mới.
-
Doanh nghiệpCập nhật các quy định mới của pháp luật về bảo vệ môi trường đối với lĩnh vực lưới điện
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã tổ chức chương trình tập huấn chuyên sâu trong quản lý và bảo vệ môi trường dành cho khối lưới điện. Phó Tổng giám đốc EVN Phạm Hồng Phương dự và chỉ đạo.
-
Doanh nghiệpThúc đẩy tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực thủy điện, năng lượng tái tạo tại Việt Nam
EVN và Công ty TNHH Quốc tế Tam Hiệp Trung Quốc trao đổi khả năng hợp tác phát triển thủy điện tích năng, điện gió ngoài khơi, năng lượng tái tạo và nâng cấp các nhà máy thủy điện tại Việt Nam.
-
Doanh nghiệpVPI và VSAP Lab hợp tác nghiên cứu phát triển vật liệu công nghệ cao
Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) và Công ty cổ phần VSAP Lab đang xây dựng định hướng hợp tác nghiên cứu, phát triển vật liệu công nghệ cao.
-
Doanh nghiệpCMC đồng hành cùng cơ quan nhà nước nâng cao năng lực AI
Tập đoàn CMC đồng hành cùng các cơ quan nhà nước nâng cao năng lực AI thông qua chương trình đào tạo ứng dụng AI thực tiễn, an toàn và hiệu quả.
-
Doanh nghiệpHơn 200 thương hiệu tham gia kích cầu mua sắm tại Sóc Trăng Mega Sale 2026
Mega Sale đầu tiên tại khu vực Sóc Trăng cũ quy tụ hơn 200 thương hiệu, giảm giá đến 80%, góp phần kích cầu tiêu dùng và thúc đẩy tăng trưởng thương mại Cần Thơ.
-
Doanh nghiệpNhật Bản: Các công ty lớn đồng ý tăng lương hơn 5% năm thứ ba liên tiếp
Ngày 4/8, Liên đoàn Doanh nghiệp Nhật Bản (Keidanren) cho biết các công ty lớn của nước này đã đồng ý tăng lương thêm hơn 5%/tháng trong năm thứ ba liên tiếp.
-
Doanh nghiệpKhánh thành bể chứa dầu thô bổ sung cho nhà máy Lọc dầu Dung Quất
Ngày 4/8, Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR) đã khánh thành dự án “xây dựng bổ sung bể chứa dầu thô cho nhà máy Lọc dầu Dung Quất hiện hữu”.











