BNEWS Hàng giả, hàng nhái ngày càng len lỏi trên các nền tảng thương mại điện tử, làm xói mòn niềm tin người tiêu dùng và gây méo mó môi trường kinh doanh, người tiêu dùng không biết kêu ai.
Từ quần áo, giày dép đến mỹ phẩm, thực phẩm, hàng giả đang len lỏi ngày càng sâu vào thị trường, đặc biệt trên các nền tảng thương mại điện tử. Khi người tiêu dùng liên tục trở thành nạn nhân của những sản phẩm không rõ nguồn gốc, câu chuyện kiểm soát chất lượng hàng hóa đã trở thành yêu cầu cấp thiết nhằm giữ vững niềm tin của người tiêu dùng và bảo vệ môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh.
* Hàng giả tràn lan, người tiêu dùng mất niềm tin
Mua hàng trên mạng nhưng nhận sản phẩm khác xa hình ảnh quảng cáo, chất lượng kém, không rõ nguồn gốc đang trở thành trải nghiệm phổ biến của nhiều người tiêu dùng hiện nay. Chị Phạm Thu Thảo, phường Tân Mỹ, TP. Hồ Chí Minh gặp không ít tình huống “dở khóc dở cười” khi mua hàng trên mạng.
“Khi đặt mua quần áo trên mạng, số lần ưng ý đếm trên đầu ngón tay. Nhiều sản phẩm nhận về có chất vải kém, đường may xấu, khác hẳn hình quảng cáo. Có những món chỉ mặc 1-2 lần rồi bỏ, rất lãng phí”, chị Thảo cho biết.
Không chỉ phải sử dụng sản phẩm kém chất lượng, người tiêu dùng còn vô tình tiếp tay cho hàng giả, nhất là khi chạy theo các đợt khuyến mãi trên nền tảng thương mại điện tử. Sau khi tham khảo giá ở nhiều shop online, chị Nguyễn Bích Loan, phường Diên Hồng, TP. Hồ Chí Minh quyết định đặt một đôi giày của thương hiệu nổi tiếng trên shop chuyên bán đồ thể thao. Tuy nhiên, khi nhận hàng, chị hoàn toàn thất vọng vì sản phẩm không như mong đợi.
“Ví dụ khi tôi so sánh với sản phẩm trên web chính hãng thì thấy có sự khác biệt về một vài thông tin, hay màu sắc, những chi tiết rất nhỏ, mã vạch của sản phẩm cũng không hiển thị thông tin rõ ràng. Mình cứ nghĩ săn được hàng hiệu giá rẻ, nhưng thực ra không phải”, chị Loan cho biết.
Tình trạng hàng giả, hàng nhái tràn lan trên thị trường, khiến người tiêu dùng khó phân biệt thật giả là thực trạng nhức nhối hiện nay. Điều này được chứng minh qua hàng loạt vụ hàng giả, hàng nhái, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ mới bị lực lượng chức năng phát hiện gần đây.
Điển hình mới đây, Đội Quản lý thị trường số 3 (thuộc Chi cục Quản lý thị trường TP. Hồ Chí Minh) đã phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra nhiều cơ sở kinh doanh trên địa bàn phường Chợ Lớn. Tại một hộ kinh doanh, đây, lực lượng chức năng phát hiện hơn 1.900 sản phẩm giả mạo các thương hiệu nổi tiếng như Gucci, Louis Vuitton, Dior, Rolex… trị giá hơn 1 tỷ đồng. Chủ cơ sở khai nhận nhập hàng qua các đầu mối trên mạng xã hội để bán trực tiếp và qua Facebook, TikTok, Zalo…, thu lợi bất chính hơn 4,5 tỷ đồng.
Trong một vụ việc khác tại phường Long Trường, TP. Hồ Chí Minh, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện hàng ngàn đôi giày, dép, vớ giả mạo các nhãn hiệu Nike, Adidas, Converse với tổng trị giá hơn 2,8 tỷ đồng. Chủ cơ sở khai nhận đã kinh doanh theo hình thức này gần 3 năm, chủ yếu bán hàng qua mạng xã hội và sàn thương mại điện tử, thu lợi bất chính hơn 3,5 tỷ đồng.
Theo ông Nguyễn Quang Huy, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường TP. Hồ Chí Minh, tình trạng hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ hiện nay diễn biến phức tạp, đặc biệt trên môi trường thương mại điện tử.
Từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng chức năng đã xử lý 882 vụ vi phạm, tạm giữ hơn 77.100 sản phẩm với tổng trị giá trên 10 tỷ đồng, xử phạt hơn 5,1 ttỷ đồng và chuyển 2 vụ có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra. Riêng đợt cao điểm từ ngày 7/5 đến 20/5/2026 đã xử lý 138 vụ vi phạm, trị giá hàng hóa hơn 4,6 tỷ đồng.
Bà Lý Kim Chi, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực thực phẩm TP. Hồ Chí Minh cho biết, tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến niềm tin của người tiêu dùng. Theo đó, nhiều người dân sẵn sàng “móc hầu bao” chi tiêu, thậm chí trả giá cao hơn cho những thực phẩm sạch, nhưng họ phải được đảm bảo về tính minh bạch của sản phẩm, chất lượng phải tương xứng với giá cả.
“Phải mạnh tay xử lý hàng gian, hàng giả, gian lận thương mại để người tiêu dùng yên tâm mua sắm”, bà Lý Kim Chi nhấn mạnh.
* Siết kiểm soát thị trường, minh bạch nguồn gốc hàng hóa
Trước thực trạng này, nhiều chuyên gia cho rằng cần đồng thời siết chặt kiểm soát thị trường, hoàn thiện quy chuẩn chất lượng hàng hóa và minh bạch thông tin sản phẩm để bảo vệ người tiêu dùng cũng như doanh nghiệp làm ăn chân chính.
Theo ông Đàm Mạnh Hiếu, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Khu vực II, tình trạng hàng giả không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến người tiêu dùng mà còn tác động đến hình ảnh và uy tín của Việt Nam trong hoạt động thương mại quốc tế.
Trước áp lực này, các lực lượng chức năng đang tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát hàng hóa tại các cửa khẩu, kho hàng, sàn thương mại điện tử và các điểm kinh doanh trọng điểm. Lực lượng hải quan sẽ chủ động tạm dừng làm thủ tục đối với các lô hàng có dấu hiệu vi phạm sở hữu trí tuệ hoặc nghi giả mạo nhãn hiệu để kịp thời xác minh, xử lý.
Trong khi đó, ông Nguyễn Quang Huy, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường TP. Hồ Chí Minh cho biết, thời gian tới lực lượng quản lý thị trường sẽ tiếp tục tăng cường đấu tranh đối với các hành vi vi phạm liên quan đến an toàn thực phẩm, hàng giả, hàng nhái và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, nhất là các mặt hàng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng người tiêu dùng.
Theo đó, thời gian tới lực lượng chức năng sẽ tập trung kiểm tra mạnh ở khâu lưu thông hàng hóa, triển khai đồng loạt tại các địa bàn trọng điểm, trung tâm thương mại, chợ truyền thống và các tuyến đường có nguy cơ cao phát sinh vi phạm.
“Đặc biệt, các đội quản lý thị trường cơ động theo từng lĩnh vực sẽ tăng cường áp dụng các biện pháp nghiệp vụ nhằm truy xuất nguồn gốc hàng hóa, kiểm tra kho chứa, điểm tập kết và xử lý nghiêm các đầu nậu, ổ nhóm kinh doanh hàng giả. Những vụ việc có dấu hiệu tội phạm sẽ được chuyển cơ quan điều tra để xử lý theo quy định”, ông Nguyễn Quang Huy nhấn mạnh.
Bên cạnh kiểm tra công khai, lực lượng chức năng cũng sẽ kết hợp các biện pháp giám sát bí mật đối với những mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống người dân trên các kênh bán lẻ, đại lý và nền tảng bán hàng trực tuyến không chính thức, đồng thời siết chặt các hoạt động quảng cáo, ngăn chặn tình trạng lợi dụng quảng cáo sai sự thật để tiêu thụ hàng giả, hàng nhái, ảnh hưởng đến người tiêu dùng.
Trong khi đó, TS. Phạm Viết Thuận, Viện trưởng Viện kinh tế Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh cho biết, để kiểm soát hiệu quả hàng giả và hàng kém chất lượng, điều quan trọng trước tiên là phải hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn và định nghĩa hàng hóa trên thị trường.
Dẫn chứng từ một số vụ việc gần đây cho thấy nhiều sản phẩm có chất lượng thực tế thấp hơn nhiều so với công bố nhưng vẫn lưu hành trên thị trường trong thời gian dài, TS. Thuận cho rằng, đây là khoảng trống lớn trong hậu kiểm và quản lý chất lượng hàng hóa. Hiện nay thị trường đã có nhiều danh hiệu như “Hàng Việt Nam chất lượng cao”, nhưng lại chưa có định nghĩa cụ thể thế nào là hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng hay hàng đạt chuẩn. Điều này khiến cả cơ quan quản lý, doanh nghiệp lẫn người tiêu dùng gặp khó trong việc nhận diện và đánh giá chất lượng thật của sản phẩm. Chúng ta phải định nghĩa rõ hàng nào là hàng giả, hàng nào là hàng nhái và hàng nào là hàng chất lượng”.
Nhiều chuyên gia cũng đề xuất, muốn bảo vệ người tiêu dùng hiệu quả thì phải minh bạch toàn bộ thông tin hàng hóa, nhất là trên môi trường thương mại điện tử. Các sản phẩm lưu thông trên thị trường cần có đầy đủ thông tin về nguồn gốc xuất xứ, doanh nghiệp sản xuất, địa chỉ kinh doanh và khả năng truy xuất nguồn gốc.
Bên cạnh việc tăng cường xử lý vi phạm, điều quan trọng hơn là xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, giúp doanh nghiệp làm ăn chân chính phát triển và từng bước khôi phục niềm tin của người tiêu dùng đối với thị trường hàng hóa trong nước.
Tin liên quan
Mạnh tay xử lý "điểm nóng" kinh doanh hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ
Từ đầu năm đến nay, qua kiểm tra lực lượng chức năng đã tạm giữ hơn 77.100 sản phẩm các loại như giày dép, mỹ phẩm, quần áo, phụ tùng xe máy… với tổng trị giá ước tính hơn 10,1 tỷ đồng.
Tin cùng chuyên mục
-
Hàng hoáGiá lúa Hè Thu tại Đồng Tháp giảm từ 500 đến 1.000 đồng/kg
So với đầu vụ, giá một số giống lúa đã giảm từ 500-1.000 đồng/kg, trong khi chi phí sản xuất vẫn ở mức cao, làm lợi nhuận của người trồng lúa bị thu hẹp.
-
Hàng hoáĐặc sản Cao Bằng xuống phố Tràng Tiền
Miến dong Phia Đén, bánh khảo, lạp sườn, thạch đen, mật ong người Tày, hạt dẻ Quây Sơn, măng khô Bảo Lạc… trên 100 sản phẩm đặc trưng của Cao Bằng sẽ được giới thiệu tại Sức sống hàng Việt.
-
Hàng hoáTăng cường kiểm soát thị trường trên đa dạng nền tảng thương mại
Hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn Thủ đô diễn ra sôi động, nguồn cung hàng hóa thiết yếu cơ bản được bảo đảm, không xảy ra tình trạng thiếu hàng, tăng giá bất thường trên diện rộng.
-
Hàng hoáHồ tiêu, quế dịch chuyển thị trường xuất khẩu
Xuất khẩu hồ tiêu tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khá trong 8 tháng năm 2026, trong khi xuất khẩu quế gần như đi ngang về lượng.
-
Hàng hoáGiá dầu Brent vượt 100 USD/thùng lần đầu tiên kể từ tháng 7/2026
Trong phiên chiều 9/9 tại châu Á, giá dầu Brent kỳ hạn tăng 2,2% lên 100,07 USD/thùng, trong khi giá dầu WTI của Mỹ tăng 1,83% lên 94,73 USD/thùng.
-
Hàng hoáTrái ngọt từ mô hình trồng ca cao dưới tán dừa ở Đồng Tháp
Các xã chuyên canh cây dừa tập trung ở phía Đông của tỉnh Đồng Tháp xây dựng, phát triển dự án trồng xen cây ca cao trong vườn dừa với diện tích khoảng 7.700 ha dừa nhằm đa dạng sinh kế cho người dân.
-
Hàng hoáGiá dầu lập đỉnh 6 tuần sau cuộc tấn công của lực lượng Houthi
Thị trường dầu thế giới vừa lập “đỉnh” trong 6 tuần qua vào phiên 8/9.
-
Hàng hoáGiá thanh long chạm đáy, nhà vườn thua lỗ nặng
Giá thanh long tại Đồng Tháp giảm xuống 1.000-3.000 đồng/kg, thấp hơn nhiều so với giá thành, khiến nhiều nhà vườn thua lỗ khi vào vụ thuận.
-
Hàng hoáIndonesia bổ sung 1 triệu tấn gạo dự phòng rủi ro thiên tai
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Indonesia vừa quyết định bổ sung 1 triệu tấn gạo vào Chương trình ổn định nguồn cung và giá gạo (SPHP) trong những tháng cuối năm 2026.














