BNEWS Chính phủ Indonesia dự báo rằng, hãng hàng không quốc gia Garuda có thể đạt lợi nhuận ròng 399 triệu USD trong năm tới và và 647 triệu USD vào năm 2026 sau nhiều nhiều năm chìm trong nợ nần.
Tính toán của Bộ Tài chính giả định rằng Garuda sẽ đạt doanh thu 3,6 tỷ USD vào năm tới và 4,6 tỷ USD vào năm 2026 nhờ sự tăng trưởng nhanh chóng về vận tải hành khách với 131 triệu mỗi năm. Trong khi đó, chi phí hoạt động sẽ được duy trì trong khoảng 2,9-3,4 tỷ USD trong bốn năm tới.
Phát biểu điều trần trước Ủy ban XI (giám sát các lĩnh vực tài chính, ngân hàng và ngân sách nhà nước) thuộc Hạ viện, Tổng cục trưởng Tài sản nhà nước thuộc Bộ, ông Rionald Silaban (Rio) cho biết: “Dự kiến tới năm 2026, lợi nhuận của Garuda sẽ tiếp tục được cải thiện”.
Dự báo tươi sáng về tương lai của Garuda xuất hiện chỉ vài tháng sau khi các khoản nợ phải trả đã đẩy hãng hàng không này hoa đến bờ vực phá sản, trong bối cảnh chi phí thuê mấy bay cao song hành khách giảm mạnh trong đại dịch COVID-19 và quản lý yếu kém. Hồi tháng 6/2022, Garuda đã giành được sự ủng hộ của đa số các chủ nợ về đề án tái cơ cấu nợ.
Ông Rio cho hay, nợ phải trả của Garuda đã lên tới 10,1 tỷ USD trong tháng Chín, song đã giảm một nửa còn 5,1 tỷ USD nhờ tái cơ cấu.
Bộ Tài chính cũng lưu ý rằng doanh thu của Garuda đã vượt chi phí hoạt động với mức lợi nhuận ròng 22 triệu USD trong nửa đầu năm nay, trái ngược với khoản lỗ lên tới 2,7 tỷ USD vào cùng kỳ năm ngoái.
Garuda đã thực hiện những thay đổi mạnh mẽ về chiến lược kinh doanh, chẳng hạn như chỉ tập trung vào các tuyến đường có lãi, cắt giảm số lượng và chủng loại máy bay, cắt giảm chi phí thuê máy bay và tạo thêm doanh thu từ mảng vận tải hàng hóa và các nguồn thu phụ trợ khác.
Cũng tại phiên điều trần, Bộ trưởng Tài chính Sri Mulyani Indrawati giải thích rằng kết quả tái cơ cấu nợ là điều kiện để cấp thêm vốn cho Garuda và chính phủ hiện đã có thể tiến hành rót 7.500 tỷ rupiah (gần 492 triệu USD) vốn nhà nước cho hãng hàng không này.
Trong đó, 4.500 tỷ rupiah sẽ được dùng để bảo trì và phục hồi đội bay của Garuda do có tới 28 máy bay đã không hoạt động và phải nằm đất trong thời gian đại dịch.Phần còn lại sẽ chủ yếu được dành để mua nhiên liệu, thanh toán tiền thuê mấy bay và trang trải chi phí tái cơ cấu nợ.
Việc rót vốn nhà nước sẽ được thực hiện thông qua một đợt phát hành chứng quyền vào tháng 10, trong đó Bộ Tài chính sẽ duy trì 49,16-66,33% quyền sở hữu của Garuda, tùy thuộc vào sự tham gia của các cổ đông thiểu số.
Phát biểu với các phóng viên sau phiên điều trần, Giám đốc điều hành Garuda, ông Irfan Setiaputra cho biết: “Chúng tôi đã tự tin. Chúng tôi đã đi theo hướng tích cực. Chúng tôi sẽ chỉ bay nếu có lợi nhuận và đảm bảo rằng vốn rót vốn nhà nước sẽ không được sử dụng để trả nợ”.Theo ông Irfan, giá nhiên liệu tăng cao vẫn là một thách thức đối với Garuda vì khiến một số tuyến bay ít lãi hơn trước. Hơn nữa, Garuda vẫn đang gặp khó khăn trong việc khôi phục đội bay và chưa thể khai thác một số tuyến bay do thiếu máy bay./.
Tin liên quan
Nestle đầu tư 1 tỷ USD cho hoạt động canh tác bền vững
Tập đoàn thực phẩm và giải khát Nestle thông báo đến năm 2030 sẽ đầu tư hơn 1 tỷ franc Thụy Sĩ (1 tỷ USD), tăng gấp đôi so với cam kết trước đó, nhằm đạt mục tiêu hướng đến canh tác cà phê bền vững.
Tin cùng chuyên mục
-
Chuyển động DNBí quyết tạo nên kỳ tích của thương hiệu sữa Việt
Không phải những tập đoàn sữa lâu đời tại châu Âu hay Bắc Mỹ, cái tên được xướng lên nhiều nhất tại Giải thưởng Đổi mới Ngành sữa Thế giới (World Dairy Innovation Awards) 2026 lại đến từ Việt Nam.
-
Chuyển động DNNgân hàng Đầu tư châu Âu cấp khoản tài trợ kỷ lục 3 tỷ euro cho Airbus
Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB) ngày 29/6 cho biết sẽ cấp cho hãng sản xuất máy bay Airbus khoản tài trợ kỷ lục 3 tỷ euro (3,4 tỷ USD) để thúc đẩy các chương trình nghiên cứu và phát triển của hãng.
-
Chuyển động DNSản lượng khai thác quy dầu của PVEP tăng 34% trong nửa đầu năm
Tổng doanh thu 6 tháng của PVEP đạt 28.023 tỷ đồng, vượt 23% kế hoạch; nộp ngân sách nhà nước đạt 10.859 tỷ đồng, vượt 38% kế hoạch 6 tháng.
-
Chuyển động DNẤn Độ vận hành cơ sở sản xuất hydro hạt nhân đầu tiên thế giới
Ấn Độ vừa đưa vào hoạt động cơ sở sản xuất hydro đầu tiên trên thế giới sử dụng nhiệt từ lò phản ứng hạt nhân, đánh dấu bước tiến trong phát triển năng lượng sạch và khử carbon.
-
Chuyển động DNVietnam Airlines đặt mục tiêu doanh thu năm 2026 tăng hơn 12%
Năm 2026, Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) đặt mục tiêu vận chuyển 27,73 triệu lượt hành khách và 361.400 tấn hàng hóa, tăng lần lượt 8,1% và 6,2% so với năm 2025.
-
Chuyển động DNCentral Retail Việt Nam dự kiến đầu tư khoảng 800 tỷ đồng cho các dự án tại tỉnh Đắk Lắk
Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk và Công ty Cổ phần Bất động sản Việt - Nhật (thành viên của tập đoàn Central Retail Việt Nam) đã ký kết Bản ghi nhớ đầu tư.
-
Chuyển động DNHải quan hai nước Việt Nam - Lào phối hợp chống buôn lậu
Trong hai ngày 24 - 25/6/2026, tại Thành phố Đà Nẵng, Hải quan Việt Nam đã tổ chức Hội nghị về điều tra chống buôn lậu với Hải quan Lào.
-
Chuyển động DNĐối thoại doanh nghiệp tư nhân theo mô hình “đồng kiến tạo chính sách”
Tỉnh Đắk Lắk xác định doanh nghiệp phát triển thì địa phương phát triển; doanh nghiệp mạnh thì nền kinh tế địa phương mới có sức cạnh tranh.
-
Chuyển động DNViettel AI nhận bằng sáng chế cho giải pháp nhận diện khuôn mặt đeo khẩu trang
Viettel AI khẳng định năng lực nghiên cứu công nghệ lõi khi phương pháp “Nhận diện khuôn mặt có đeo khẩu trang qua hình ảnh sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo” được USPTO cấp bằng sáng chế hữu ích.










