Hãng hàng không Ryanair thông báo lỗ ròng 1 tỷ euro

15:54' - 17/05/2021
BNEWS Hãng hàng không giá rẻ của Ireland là Ryanair đã bị lỗ ròng 1 tỷ euro (khoảng 1,2 tỷ USD) trong 12 tháng tính đến cuối tháng 3/2021 do đại dịch COVID-19.

Ryanair, hãng hàng không giá rẻ của Ireland, ngày 17/5 cho biết hãng này đã bị lỗ ròng 1 tỷ euro (khoảng 1,2 tỷ USD) trong 12 tháng tính đến cuối tháng 3/2021 do đại dịch COVID-19 đã tác động đến lĩnh vực hàng không thế giới.

Con số này trái ngược so với lợi nhuận sau thuế đạt 649 triệu euro trong năm tài chính 2019/20. Nếu không tính đến yếu tố giá xăng dầu và tỷ giá ngoại tệ dễ biến động, lỗ sau thuế ở mức 815 triệu euro.

Trong khi đó, doanh thu trong năm tài chính 2020/21 giảm 81% xuống 1,64 tỷ euro. Theo Ryanair, đây là một năm thách thức nhất trong lịch sử 35 năm hoạt động của mình. Lưu lượng hành khách cũng giảm 81% xuống 27,5 triệu lượt so với mức 149 triệu lượt trước đây.

Hãng hàng không Ryanair kỳ vọng sẽ được hưởng lợi từ nhu cầu đi lại “dồn nén” vào nửa cuối năm 2021 sau khi chương trình tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 hoàn tất, đồng thời hy vọng sẽ đạt tăng trưởng, trước lúc dịch bệnh bùng phát, trở lại vào mùa Hè 2022.

Ngoài ra, lưu lượng khách hàng trong năm tài chính hiện nay dự kiến sẽ thấp hơn so với mức 80-120 triệu lượt khách được dự báo trước đó.

Dịch COVID-19 bùng phát đã tàn phá ngành hàng không toàn cầu, gây ra thiệt hại nặng nề, khiến nhiều người bị mất việc, còn các công ty rơi vào cảnh phá sản và chính phủ phải đưa ra các biện pháp giải cứu.

Ryanair đã quyết định cắt giảm 3.000 phi công và tiếp viên, tương đương 15% lực lượng lao động của hãng, phản ánh động thái của các hãng hàng không trên toàn cầu nhằm tiết kiệm tiền mặt khi nhu cầu giảm./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục