BNEWS Trong 3 ngày qua, do ảnh hưởng không khí lạnh, mưa lớn liên tục khiến hàng ngàn ha lúa Đông Xuân của người dân tại Phú Yên vừa mới gieo sạ đã bị ngập, cuốn trôi và có nguy cơ mất giống hoàn toàn.
Ông Trương Văn Trị, thôn Mỹ Điền, xã Hòa Thịnh, huyện Tây Hòa chia sẻ: “Vụ Đông Xuân năm nay, gia đình tôi phấn đấu gieo sạ khoảng 1,5 ha, nhưng vừa mới xuống giống được một nửa diện tích thì mưa ập đến, nước lũ lên nhanh.
Chỉ sau một đêm toàn bộ diện tích lúa mới gieo sạ đã bị ngập trong biển nước, coi như mất trắng. Diện tích còn lại chưa thể gieo sạ được do ruộng còn ngập sâu trong nước, trong khi lúa giống ủ đã quá ngày không sạ được đã bị hư hỏng, nguy cơ gia đình tôi phải sạ lại vụ Đông Xuân là rất lớn”.
Ông Lê Như Ý, Giám đốc Hợp tác xã Kinh doanh dịch vụ Hòa Thịnh, khoảng 250 ha lúa Đông Xuân của người dân xã Hòa Thịnh vừa gieo sạ đã bị nước lũ từ sông Trong dâng cao gây ngập úng. Hiện tại, mưa vẫn chưa dứt, nước lũ vẫn dâng cao tràn vào các cánh đồng.
Theo tính toán sơ bộ của hợp tác xã, 70% số lúa giống của người dân trong xã vừa gieo sạ đã bị hư hại. Hợp tác xã đã báo cáo với chính quyền địa phương tìm hướng để hỗ trợ, hướng dẫn người dân khôi phục diện tích lúa bị ngập úng hư hại sau khi nước rút.
Tình trạng lúa Đông Xuân bị ngập úng khi vừa mới gieo sạ là thực tế tại cánh đồng của các thôn Mỹ Trung, Mỹ Điền, xã Hòa Thịnh, huyện Tây Hòa cũng như thị xã Đông Hòa, huyện Tuy An, huyện Đông Xuân. Hiện người dân tại các địa phương này đang thực hiện nhiều giải pháp đưa nước ra khỏi ruộng để cứu lúa như tháo bờ, hút nước ra khỏi ruộng, khơi thông hệ thống kênh mương thoát nước… Tại xã Hòa Xuân Đông, thị xã Đông Hòa, vợ chồng ông Nguyễn Trung Tấn đang tranh thủ trời ngớt mưa tháo bờ, tát nước để cứu lúa. “Cả gia đình chỉ trông chờ vào 4 sào lúa vụ, nếu để mất trắng thì gia đình sẽ rất khó khăn.Không chỉ gây thiệt hại phần lớn diện tích lúa mới gieo sạ, mưa lớn làm nước lũ dâng cao khiến ốc bưu vàng xuất hiện, gây phá làm hư hại mầm lúa", ông Tấn chia sẻ.
Ông Võ Thanh, Phó phòng Kinh tế thị xã Đông Hòa, vụ Đông Xuân năm 2021-2022 cho biết, Đông Hòa dự kiến gieo sạ 4.500 ha lúa. Tính đến nay, các địa phương đã xuống giống được 2.500 ha.
Do mưa lớn kéo dài, gần 1.000 ha lúa dưới 5 ngày tuổi bị ngập úng, nguy cơ phải gieo sạ lại rất lớn. Đây là lần thứ 2 người dân bị thiệt hại giống trong vụ Đông Xuân do ảnh hưởng mưa lũ, trước đó người dân đã bị mất giống trong đợt lũ cuối tháng 11 và ngập úng khi vừa gieo sạ.
Phó phòng Kinh tế thị xã Đông Hòa cho biết thêm, giải pháp của nông dân lúc này là tận dụng lúa thịt để sạ lại. Dù lúa thịt sạ sẽ không bằng lúa giống nhưng phải gieo cho kịp thời vụ. Trong trường hợp người dân không còn lúa giống thì địa phương sẽ có phương án hỗ trợ người dân gieo sạ. Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên, đến nay, tỉnh đã gieo sạ được hơn 6.000/26.440 ha lúa vụ Đông Xuân. Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Phú Yên Nguyễn Lê Lanh Đa, đơn vị đang yêu cầu các địa phương khẩn trương thống kê diện tích lúa bị thiệt hại báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh để có phương án khắc phục mưa, lũ đảm bảo gieo sạ vụ Đông Xuân đúng thời hạn từ 20/12/2021 đến 10/1/2022./.- Từ khóa:
- lúa đông xuân
- phú yên
- gieo sạ
Tin liên quan
Giá lúa khu vực Đồng bằng sông Cửu Long có sự giảm nhẹ tuần qua
Trong tuần qua, giá lúa ở một số địa phương khu vực Đồng bằng sông Cửu Long có sự giảm nhẹ.
Tin cùng chuyên mục
-
Thị trườngOPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11
OPEC+ ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng.
-
Thị trườngMì udon - cơ hội mới cho ẩm thực Nhật tại Thái Lan
Sau nhiều năm sushi, ramen và yakiniku dẫn dắt thị trường ẩm thực Nhật tại Thái Lan, các doanh nghiệp đang tìm kiếm một phân khúc mới để tăng trưởng.
-
Thị trườngIEA: Các nước giải phóng hơn 80% lượng dầu cam kết từ kho dự trữ
IEA ngày 3/10 cho biết các nước thành viên đến nay đã giải phóng 325 triệu thùng dầu và các sản phẩm dầu từ kho dự trữ chiến lược, trong tổng số 400 triệu thùng đã cam kết hồi tháng 3.
-
Thị trườngGiá gạo Ấn Độ và giá đường đều lên mức cao nhất trong hơn một năm
Trong tuần này, giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ đã tăng lên mức cao nhất trong hơn một năm, nhờ nhu cầu cải thiện và lo ngại về sản lượng do mưa lũ tại các vùng trồng lúa sau một đợt khô hạn.
-
Thị trườngLực kéo cho thị trường nội địa
Thị trường nội địa không chỉ là nơi tiêu thụ hàng hóa, mà phải trở thành không gian để doanh nghiệp nâng cao năng lực sản xuất, xây dựng thương hiệu, củng cố chuỗi cung ứng và tăng sức chống chịu.
-
Thị trườngFAO: Giá lương thực toàn cầu tăng mạnh
Chỉ số Giá Lương thực của FAO đạt trung bình 136,0 điểm trong tháng 9, tăng so với mức 134,0 điểm (đã điều chỉnh) của tháng 8 và chạm mức cao nhất kể từ tháng 11 năm 2022.
-
Thị trườngÔng Trump bác khả năng Mỹ áp đặt lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2/10 tuyên bố Washington không áp đặt lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel, đồng thời lên tiếng hoan nghênh động thái xả kho dự trữ nhiên liệu khẩn cấp của các nước châu Âu.
-
Thị trườngKhai mạc Tuần lễ sản phẩm Việt- Lào
Trong khuôn khổ chương trình Sức sống hàng Việt, chiều 1/10, tại 93 Đình Tiên Hoàng Hà Nội đã khai mạc Tuần lễ sản phẩm Việt – Lào với chủ đề “Hoa đẹp Chăm Pa”.
-
Thị trườngXuất khẩu nông, lâm, thủy sản 9 tháng tăng 7,8%
Trong bối cảnh thị trường thế giới tiếp tục có nhiều biến động, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của Việt Nam 9 tháng năm 2026 vẫn duy trì đà tăng trưởng.












