BNEWS Các lối vào nhà ga ngầm Bến Thành luôn trong tình trạng quá tải với hàng ngàn người xếp hàng dưới trời nắng.
Dù thông báo mở cửa đón hành khách từ 10 giờ sáng 22/12 sau lễ công bố vận hành chính thức, nhưng nhiều người dân đã có mặt từ khá sớm tại các ga tuyến metro số 1 Tp. Hồ Chí Minh (Bến Thành - Suối Tiên) để đi tàu điện. Các lối vào nhà ga ngầm Bến Thành luôn trong tình trạng quá tải với hàng ngàn người xếp hàng dưới trời nắng.
Tại ga trung tâm Bến Thành, ngay từ 8 giờ sáng đã có khá đông người dân đến chờ để trải nghiệm tàu metro số 1 sau khi chính thức công bố vận hành. Trong khoảng một tháng qua, một số người dân tại Tp. Hồ Chí Minh cũng như các địa phương lân cận đã được đi trải nghiệm tàu metro số 1. Tuy nhiên, việc đi tàu điện khi vận hành chính thức vẫn là sự chờ đợi, niềm vui của người dân Thành phố mang tên Bác.
Nhiều người có mặt từ sớm phải chờ đợi rất lâu dưới thời tiết nắng nhẹ của Thành phố Hồ Chí Minh. Anh Phạm Trung Dũng (ngụ quận Bình Thạnh) cùng con trai có mặt từ khoảng 8 giờ 30 phút tại khu vực phía trên ga ngầm Bến Thành.
“Chúng tôi đến khá sớm nhưng chờ gần 2 tiếng mà vẫn chưa vào được cổng để xuống nhà ga đi tàu metro. Do con trai muốn được trải nghiệm tàu điện nên tôi cũng “chiều lòng” xếp hàng cùng con”, anh Dũng chia sẻ.
Không như anh Dũng, gia đình bà Phạm Xuân Hòa (ngụ Phường 9, quận Gò Vấp) đi xe máy hơn 10 km từ nhà lên trung tâm thành phố và có mặt tại khu vực ga Bến Thành lúc 9 giờ sáng, đến khoảng 10 giờ 30, bà vẫn phải xếp hàng trước lối số 2 xuống nhà ga nên đã quyết định ra về, đợi dịp khác mới đi trải nghiệm tàu metro vì chờ quá lâu.Ghi nhận lúc gần 11 giờ sáng ngày 22/12, người dân vẫn xếp hàng dài cả trăm mét trước các lối vào nhà ga Bến Thành, nhất là lối số 1 và số 2 với hàng ngàn người “đội nắng” chờ tới lượt. Một số khác lại chọn đi tham quan, chụp hình ở khu vực “giếng trời” lấy sáng (toplight) của nhà ga. Nhiều hành khách không khỏi phấn khích vì công trình ngầm và sự hiện đại của tuyến metro số 1.
Khu vực “giếng trời” lấy sáng cho ga ngầm Bến Thành là điểm nhấn độc đáo được nhiều người dân “check-in” trước khi đi tàu điện. Giếng cao 6m, đường kính 21,6m, khi nhìn từ trên cao hoặc phía dưới tầng ngầm nhìn lên sẽ thấy hình hoa sen cách điệu, tạo sự thân thiện và nét đẹp thanh nhã.Chị Nguyễn Thị Thanh Mai (ngụ quận Gò Vấp) cho biết, nhiều lần đi ngang khu vực chợ Bến Thành có thấy “giếng trời” nhưng khi xuống dưới nhìn lên mới thấy sự đồ sộ, thật quá ấn tượng với công trình nghệ thuật này.
Tại các điểm soát vé vào khu vực lên tàu của nhà ga Bến Thành, hành khách tiếp tục phải xếp hàng dài chờ tới lượt qua cổng. Lực lượng tình nguyện viên và nhân viên nhà ga liên tục giữ trật tự và thông báo, hướng dẫn cho hành khách. Một số thời điểm, do quá tải nên nhân viên thông báo ưu tiên cho người lớn tuổi và trẻ em vào khu vực lên tàu trước.Không chỉ ở Bến Thành, các nhà trên cao như Rạch Chiếc, Thảo Điền, Tân Cảng…, người dân cũng xếp hàng dài chờ đến giờ tàu chạy để trở thành một trong những hành khách đầu tiên đi tàu trong ngày metro số 1 vận hành chính thức. Trên gương mặt mỗi người đều thể hiện niềm vui xen lẫn hồi hộp.
Là một trong những người dân đầu tiên được mời đi tàu sau lễ công bố vận hành chính thức, ông Huỳnh Văn Nghĩa (59 tuổi, ngụ phường Trường Thọ, thành phố Thủ Đức) chia sẻ: “Tôi không nghĩ hôm nay được đi tàu metro. Đây là lần đầu tiên tôi được đi tàu điện, cảm thấy rất thích. Tuyến metro này rất tiện, tôi không phải đi xe máy lên trung tâm Thành phố nữa, đỡ bị kẹt xe. Lần tới tôi sẽ rủ thêm người thân đi cùng, bởi gia đình chưa ai đi metro cả”. Mỗi đoàn tàu metro có khả năng chở tối đa 930 khách, gồm 147 chỗ ngồi và 783 chỗ đứng. Trong thời gian đầu, tuyến metro số 1 sẽ khai thác 9 đoàn tàu với 200 chuyến hoạt động từ 5 giờ đến – 22 giờ mỗi ngày; thời gian giãn cách 8-12 phút/chuyến. Tốc độ của tàu metro là 110 km/giờ với đoạn trên cao và 80 km/ giờ với đoạn đi ngầm. Thời gian di chuyển từ ga Bến Thành đến ga Bến xe Suối Tiên là 29 phút. Phó Chủ tịch UBND Tp. Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường cho biết, metro số 1 chính thức vận hành và khai thác sẽ mở ra một chương mới trên hành trình phát triển giao thông đô thị hiện đại của thành phố.“Metro sẽ trở thành biểu tượng của sự hiện đại, kết nối trong đời sống thường nhật, là địa điểm check-in yêu thích của du khách và người dân, đồng thời góp phần tạo nên sự gắn kết, không chỉ về mặt địa lý mà còn là nơi gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ những trải nghiệm thú vị”, ông Bùi Xuân Cường tin tưởng.
Trong 30 ngày đầu vận hành chính thức, người dân được đi metro miễn phí. Giai đoạn đầu, khách sử dụng thẻ EMV Mastercard để quét tại cổng soát vé, người chưa có thẻ được phát hành thẻ miễn phí tại 14 nhà ga. Sau đó, khách dùng Căn cước công dân gắn chíp, thẻ ngân hàng, thẻ EMV như Mastercard, Visa, JCB, AMEX, UPI, Napas; thẻ ảo (Apple Pay/Samsung Pay) hoặc QR Code qua ứng dụng HCMC Metro để đi tàu. Sau thời gian miễn phí, từ ngày 21/1/2025, người dân bắt đầu thanh toán giá vé khi đi tàu, với vé 1 lượt từ 6.000 - 20.000 đồng. Vé đi không giới hạn 1 ngày là 40.000 đồng và vé 3 ngày là 90.000 đồng. Vé tháng cho khách phổ thông là 300.000 đồng và học sinh - sinh viên là 150.000 đồng. Người có công với cách mạng, người khuyết tật, người cao tuổi, trẻ em dưới 6 tuổi được miễn vé. Hiện việc đưa vào sử dụng hệ thống vé điện tử thanh toán không tiền mặt trên tuyến metro số 1 cũng đang được đẩy nhanh. Trong sáng 22/12, tại nhà ga trung tâm Bến Thành, một số doanh nghiệp lĩnh vực tài chính tổ chức các quầy hỗ trợ mở thẻ cho hành khách để đi tàu metro. Trong số đó, Vikki là ngân hàng số đầu tiên kết nối hệ thống thanh toán bán vé tàu điện tự động với hệ thống thanh toán thẻ không tiền mặt. Đại diện Ngân hàng số Vikki cho biết, Vikki phối hợp với tổ chức thẻ quốc tế MasterCard phát hành thẻ VikkiGO (bộ 3 thẻ trả trước, thẻ debit, thẻ tín dụng) cùng tuyến metro và đúng vào mùa lễ hội mua sắm, du xuân.Chủ thẻ có thể tham gia các phương tiện công cộng và ứng dụng đặt xe công nghệ, đồng thời nhận nhiều ưu đãi khi mua hàng và tích điểm để tham gia chương trình khuyến mãi vé máy bay quốc tế 0 đồng.
Để giúp hành khách kịp thời cập nhật thông tin, chủ đầu tư cùng đơn vị vận hành sẽ thường xuyên cập nhật trên trang mạng xã hội (facebook HCMC METRO) và ứng dụng HCMC Metro lịch trình và thời gian chạy tàu, giá vé; chỉ dẫn an toàn, hướng dẫn sử dụng và văn hóa ứng xử khi đi metro; các hành vi cấm khi sử dụng metro… Người dân có thể sử dụng hệ thống 17 tuyến xe buýt điện kết nối các nhà ga tuyến metro số 1 (miễn phí trong 30 ngày đầu hoạt động). Khách sử dụng phương tiện cá nhân có thể gửi xe tại bãi xe các nhà ga Văn Thánh, Thảo Điền, Rạch Chiếc, Phước Long, Bình Thái. Ở khi vực trung tâm thành phố, khách có thể sử dụng các trạm xe đạp công cộng, xe buýt để di chuyển.Tin liên quan
Nhận thẻ VikkiGO miễn phí đi tuyến metro đầu tiên của Tp. Hồ Chí Minh
Hàng chục nghìn người đã nhận được thẻ Master không định danh VikkiGO miễn phí để đi tuyến metro đầu tiên của Tp. Hồ Chí Minh.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hộiViệt Nam là thị trường đầu tiên sở hữu tàu lượn Hypnosiz trị giá 2,3 triệu USD
Việt Nam trở thành thị trường quốc tế đầu tiên ký hợp đồng và lắp đặt Hypnosiz, mẫu tàu lượn trị giá hơn 2 triệu euro của tập đoàn Italy Zamperla.
-
Kinh tế xã hộiHà Nội mưa lớn gây úng ngập, ùn tắc giao thông giờ cao điểm buổi sáng
Ngày 15/9, Hà Nội xuất hiện mưa trên diện rộng, khiến một số tuyến phố úng ngập cục bộ, giao thông ùn ứ tại nhiều khu vực, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân trong giờ cao điểm buổi sáng.
-
Kinh tế xã hộiLịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 15/9/2026
Bnews. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 15/9, sáng mai 16/9 các trận đấu trong nước, quốc tế đêm nay và sáng mai được cập nhật mới nhất, chính xác nhất. Lịch thi đấu ngoại hạng Anh, La Liga, Bundesliga.
-
Kinh tế xã hộiMột cuộc trở về sau gần nửa thế kỷ
Liệt sĩ Lê Thái Cơ sinh ngày 10/2/1955, quê quán tại thôn Sơn Thắng, xã Nguyên Bình, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa (nay là tổ dân phố Nguyên Bình, phường Đào Duy Từ, tỉnh Thanh Hóa).
-
Kinh tế xã hộiGiải cứu thành công sà lan mắc kẹt, bảo đảm an toàn cầu Mỹ Chánh
Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 13/9, ba sà lan phục vụ khai thác khoáng sản trên sông Ô Lâu bị nước lũ cuốn từ thượng nguồn về xã Nam Hải Lăng. Các phương tiện không có người điều khiển.
-
Kinh tế xã hộiHuy động lực lượng gia cố các điểm sạt lở, sụt lún nghiêm trọng
UBND xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị cho biết, địa phương đã huy động đông đảo lực lượng, phương tiện khẩn trương gia cố điểm sạt lở nghiêm trọng trên tuyến đường ven sông qua thôn Thạch Tân.
-
Kinh tế xã hộiAn Giang ra mắt ứng dụng Công an “gần dân, sát dân”
Sáng 14/9, Công an tỉnh An Giang tổ chức lễ ra mắt ứng dụng (App) “Công an An Giang - gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ” và khai mạc diễn tập thực chiến an ninh mạng tỉnh An Giang năm 2026.
-
Kinh tế xã hộiQuảng Trị khẩn trương vệ sinh nhà cửa, các điểm di tích sau lũ
Ngày 14/9, lũ ở hạ lưu sông Thạch Hãn (tỉnh Quảng Trị) xuống dần, sau khi đạt đỉnh trên báo động 3 là 0,39m vào đêm 13/9.
-
Kinh tế xã hộiPhó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân: An Giang tập trung nghiên cứu ban hành đề án xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu
Ngày 14/9, Đoàn kiểm tra, giám sát số 238 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tổ chức Hội nghị thông qua Dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang.














