Hàng nghìn hành khách mắc kẹt do sương mù đông lạnh tại Tân Cương, Trung Quốc

14:45' - 27/10/2017
BNEWS Ngày 27/10, sương mù đông lạnh đã làm hơn 5.000 hành khách mắc kẹt tại một sân bay ở khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, miền Tây Bắc Trung Quốc.

Tính tới trưa 27/10, 77 chuyến bay xuất phát từ sân bay quốc tế Diwopu ở thành phố Urumqi của khu tự trị trên đã bị hoãn lại, trong khi 9 chuyến bay tới sân bay này đã phải chuyển hướng sang các thành phố khác trong tỉnh Tân Cương và tỉnh Cam Túc. Sương mù đã làm giảm tầm nhìn dưới mức quy định, khiến các máy bay không thể hạ hoặc cất cánh.

Sương mù đông lạnh hình thành khi những giọt nước trong sương mù lạnh dưới nhiệt độ đóng băng, nhưng vẫn tồn tại ở trạng thái lỏng.

Kể từ ngày 26/10, ở Urumqi xuất hiện mưa và nhiệt độ giảm mạnh. Giới chức sân bay đã "kích hoạt" tình trạng ứng phó khẩn cấp để giải quyết tình hình.

>>>Xe hydrogen đầu tiên trên thế giới lăn bánh tại Trung Quốc

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục