Hàng tỷ USD vàng bị buôn lậu khỏi châu Phi hằng năm
Báo cáo của Swissaid chỉ ra rằng vào năm 2022, hơn 30 tỷ USD vàng - tương đương hơn 435 tấn vàng - đã được buôn lậu khỏi châu Phi, tới các điểm đến chính là Các tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE), Thổ Nhĩ Kỳ và Thụy Sĩ, nơi chúng được tinh chế và bán trên toàn thế giới. Có tới 2.569 tấn vàng, trị giá khoảng 115 tỷ USD, đã được buôn lậu sang UAE trong giai đoạn 2012-2022.
Lượng vàng buôn lậu ra khỏi châu Phi dường như đã tăng lên trong thập kỷ qua, từ mức 234 tấn vào năm 2020 lên 405 tấn vào năm 2022. Thụy Sĩ cũng là một "khách hàng chủ chốt" khác của vàng châu Phi. Khoảng 21 tấn vàng không khai báo từ châu Phi đã đổ vào Thụy Sĩ trong năm 2022. Báo cáo cho biết con số thực tế có thể cao hơn nhiều nếu tính cả vàng châu Phi nhập khẩu qua các nước thứ 3, nhưng một khi vàng đã được tinh chế, hầu như không thể truy xuất nguồn gốc.
Cũng theo Swissaid, khoảng 32% đến 41% số vàng sản xuất ở châu Phi không được khai báo. Trong năm 2022, Ghana là nước sản xuất vàng lớn nhất ở châu Phi, tiếp theo là Mali và Nam Phi.
Theo Swissaid, việc công bố báo cáo này nhằm khiến hoạt động buôn bán vàng châu Phi trở nên minh bạch hơn và gây áp lực đối với các doanh nghiệp trong ngành về việc tạo nên chuỗi cung ứng có trách nhiệm hơn, dễ truy xuất nguồn gốc hơn, đồng thời thông qua đó “cải thiện điều kiện sống của người dân địa phương và điều kiện làm việc của những người thợ mỏ trên khắp châu Phi”.
- Từ khóa :
- vàng
- buôn lậu vàng
- buôn lậu
- châu phi
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Evergrande bị phạt 577 triệu USD vì gian lận kinh doanh
18:54' - 31/05/2024
Ủy ban Quản lý chứng khoán Trung Quốc (CSRC) ngày 31/5 thông báo phạt Tập đoàn bất động sản Evergrande số tiền 4,18 tỷ nhân dân tệ (tương đương 577 triệu USD) vì gian lận kinh doanh.
-
Kinh tế và pháp luật
Ông Donald Trump trở thành cựu Tổng thống đầu tiên bị kết tội hình sự
07:35' - 31/05/2024
Ngày 30/5, một tòa án tại New York đã kết tội cựu Tổng thống Donald Trump, ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử năm 2024.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Chống buôn lậu, hàng giả: Phát huy hiệu quả đường dây nóng
18:04'
Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc liên tiếp bắt, xử lý nhiều vụ việc liên quan đến an toàn thực phẩm, thực phẩm giả trên địa bàn.
-
Kinh tế và pháp luật
Italy siết chặt quyền xin quốc tịch diện huyết thống
16:09'
Quốc hội Italy vừa phê chuẩn luật quốc tịch sửa đổi, siết chặt quyền xin quốc tịch theo diện huyết thống (jus sanguinis).
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt tạm giam cựu Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre
13:14'
Cơ quan chức năng đã khởi tố bắt tạm giam 3 bị can để điều tra, làm rõ hành vi vi phạm xảy ra tại Trường Năng khiếu Thể dục thể thao tỉnh Bến Tre.
-
Kinh tế và pháp luật
Thu giữ nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ
10:18'
Cơ quan chức năng Phú Yên liên tiếp kiểm tra, phát hiện và xử lý các vụ việc vận chuyển, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ.
-
Kinh tế và pháp luật
Cựu giám đốc Trung tâm đăng kiểm ở Cần Thơ bị phạt 11 năm tù
08:26'
Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ đã tuyên án đối với 10 bị cáo trong vụ án nhận hối lộ; làm, sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 6502D.
-
Kinh tế và pháp luật
Vận chuyển hàng cho doanh nghiệp khu chế xuất áp dụng mức thuế nào?
07:00'
Công ty của bà N.T.T.T (Hải Phòng) hoạt động trong lĩnh vực logistics, nhận yêu cầu vận tải của khách hàng thuộc khu chế xuất.
-
Kinh tế và pháp luật
Cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường bị phạt 3 năm tù trong vụ đất hiếm
17:34' - 21/05/2025
Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Linh Ngọc cùng 26 bị cáo khác trong vụ khai thác trái phép đất hiếm ở mỏ Phù Yên (tỉnh Yên Bái).
-
Kinh tế và pháp luật
Tham ô gần 14 tỷ đồng, Phó giám đốc chi nhánh ngân hàng lĩnh án 20 năm tù
14:58' - 21/05/2025
Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Long An đã tuyên phạt Lê Minh Luân, Trương Thị Khuyên và Đỗ Hoàng Oanh 3 năm tù treo về tội "Tham ô tài sản".
-
Kinh tế và pháp luật
Chiêu trò giả mạo nhân viên điện lực lừa đảo tái diễn với hình thức tinh vi hơn
14:20' - 21/05/2025
Công ty Điện lực Kon Tum khuyến cáo khách hàng và người dân cần hết sức cảnh giác, không cung cấp các loại chứng từ, thông tin cá nhân, kết bạn Zalo, truy cập link website lạ.